Cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan bị đề nghị từ 36 - 42 tháng tù

Kiện kiểm sát (VKS) đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Loan từ 36 - 42 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.
Phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Vimedimex sẽ được mở lại vào cuối tháng 8 Cựu Chủ tịch Tập đoàn dược phẩm Vimedimex tiếp tục hầu tòa

Ngày 30/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Loan (cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex) trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.

Cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan bị đề nghị từ 36 – 42 tháng tù
Bị cáo Nguyễn Thị Loan tại phiên tòa. Ảnh: N.A

Theo luận tội của đại diện VKS, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động bán đấu giá tài sản. Bị cáo Bùi Thanh Huyền và Nguyễn Thị Cẩm Lê đã thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ. Trong vụ án này, VKS xác định bị cáo Loan giữ vai trò chỉ đạo, sử dụng 3 công ty do Loan điều hành để tham gia đấu giá, bỏ giá các vòng…

Tuy nhiên, khi xem xét quyết định đề nghị hình phạt, VKS cũng cân nhắc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ phù hợp đối với từng bị cáo.

Theo đó, VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Loan từ 36 - 42 tháng tù; bị cáo Trần Công Tuyên từ 18 - 24 tháng tù, cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”. Các bị cáo còn lại được VKS đề nghị HĐXX cho hưởng án treo, theo đúng tội danh bị truy tố.

Luật sư giao nộp chứng cứ mới

Trước khi diễn ra phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Lê (cán bộ Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) đã giao nộp cho tòa kèm Văn bản bổ sung tài liệu chứng cứ.

Đó là bản báo cáo gửi Giám đốc Sở ngày 12/10/2020 của Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về phương án xác định giá khởi điểm để đấu giá khu đất ở thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương (huyện Đông Anh, Hà Nội) trước khi trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố Hà Nội.

Trong văn bản bổ sung tài liệu chứng cứ gửi tòa, luật sư phân tích rằng, do trong hồ sơ vụ án không có bản báo cáo nói trên, nên việc xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra chỉ dựa trên Tờ trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố Hà Nội và Tờ trình UBND Thành phố. Điều này dẫn tới việc đánh giá chưa được đầy đủ, chưa đúng vai trò, vị trí và trách nhiệm của các thành viên trực tiếp tham gia công tác kiểm tra, đánh giá, thẩm định phê duyệt giá.

Cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan bị đề nghị từ 36 – 42 tháng tù
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: N.A

Theo quy trình báo cáo, hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Lê là tổng hợp hồ sơ và bị cáo Bùi Thanh Huyền (cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai) là kiểm tra, ký nháy. Luật sư cho rằng, bị cáo Lê chỉ tham gia ở một khâu thứ yếu để cấp trên kiểm tra, đánh giá hồ sơ.

Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Thanh Huyền cho biết, văn bản mà luật sư của bị cáo Lê nộp là văn bản quan trọng, đồng thời khẳng định, bản thân chỉ đóng vai trò giúp việc cho Chi cục trưởng kiểm tra đánh giá trên cơ sở tổng hợp, không có trách nhiệm thẩm định giá.

“Tôi chỉ là người ký nháy nên mong HĐXX, VKS xem xét trên cơ sở chứng cứ mới này để đánh giá lại trách nhiệm cho tôi”, bị cáo Huyền khai.

Cũng tại phiên tòa, bị cáo Cẩm Lê nói rõ vai trò của bị cáo chỉ là tổng hợp hồ sơ, giúp việc cho trưởng phòng. Bị cáo Lê mong HĐXX xem xét các chứng cứ mới để xác định lại vai trò của bị cáo trong vụ án.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định để xảy ra sai phạm có trách nhiệm của một số cán bộ, trong đó có bị cáo Bùi Thanh Huyền và Nguyễn Thị Cẩm Lê. Những người này đã thiếu trách nhiệm trong quá trình kiểm tra, không phát hiện các phiếu khảo sát đã được lập trước… Hành vi này đã dẫn đến việc Hội đồng thẩm định giá xác định giá khởi điểm thấp hơn nhiều giá trị thực, tạo điều kiện để bị cáo Nguyễn Thị Loan cùng đồng phạm dìm giá và trúng đấu giá.

Gây thiệt hại hơn 135 tỷ đồng

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Thị Loan tiếp tục cho rằng, có sự cắt ghép ở biên bản ghi lời khai của bị cáo.

Trước đó, vào phiên tòa hồi tháng 4/2024, HĐXX đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ một số nội dung. Trong đó, HĐXX yêu cầu cơ quan tố tụng giám định chữ ký của bị cáo Nguyễn Thị Loan và xác minh tài liệu liên quan đến điều tra viên.

Sau khi điều tra bổ sung, các cơ quan tiến hành tố tụng không thay đổi quan điểm. Cơ quan điều tra kết luận các biên bản lấy lời khai và biên bản hỏi cung do điều tra viên thực hiện không bị cắt ghép. Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội giữ nguyên quan điểm truy tố trước đó.

Đối với Trần Công Tuyên (cựu Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng và giải phóng mặt bằng), Cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm xử lý về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Tuyên khẳng định, bản thân chỉ tham mưu tốt nhất với nhiệm vụ được giao, không có động cơ khác.

Theo cáo buộc, trong quá trình định giá đất đối với khu đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương (xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội), các bị cáo đã không định giá đất khách quan, mà theo đề nghị của Trần Công Tuyên và Vương Thị Thu Thủy (cán bộ Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh, Hà Nội), thống nhất cố ý hạ giá trị khu đất để ban hành Chứng thư định giá đất không đúng với giá trị thực tế (gần 285 tỷ đồng, tương đương 17,6 triệu đồng/m2).

Việc này đã gây hậu quả làm sai lệnh giá khởi điểm đưa vào đấu giá, tạo điều kiện cho các công ty tham gia đấu giá của Nguyễn Thị Loan thông đồng dìm giá và trúng đấu giá với giá trị thấp, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 135 tỷ đồng.

Ngoài ra, quá trình tham gia đấu giá khu đất nói trên, Nguyễn Thị Loan dùng pháp nhân của 3 công ty đều do Loan điều hành hoạt động để tham gia đấu giá, thống nhất với các bị cáo khác bỏ giá các vòng với số tiền như nhau để được bốc thăm. Công ty nào trúng đấu giá thì dự án vẫn thuộc của bị cáo Loan.

Thu Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng cơ chế đặc thù để tạo đột phá trong xây dựng pháp luật

Xây dựng cơ chế đặc thù để tạo đột phá trong xây dựng pháp luật

Ngày 13/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để tạo đột phá trong xây dựng pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong Kỷ nguyên mới”. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì Hội thảo.
Đoàn kết, đồng lòng xây dựng Chi bộ Báo Lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh

Đoàn kết, đồng lòng xây dựng Chi bộ Báo Lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh

Chiều 13/3/2025, Chi bộ Báo Lao động Thủ đô long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2027. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đảng, đồng thời là dịp để tập thể Chi bộ Báo Lao động Thủ đô nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.
Phân vùng lương tối thiểu phù hợp với việc sáp nhập tỉnh thành

Phân vùng lương tối thiểu phù hợp với việc sáp nhập tỉnh thành

Bộ Nội vụ sẽ tập trung điều chỉnh lương tối thiểu vùng trong thời gian tới, đặc biệt là phân vùng lương tối thiểu phù hợp với sự thay đổi về địa bàn hành chính sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Bộ Nội vụ muốn bổ sung nhóm hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi

Bộ Nội vụ muốn bổ sung nhóm hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi

Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi nghị định 178, bổ sung bốn nhóm được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi khi tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.
"Chúng ta của 8 năm sau" tranh giải ở Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42

"Chúng ta của 8 năm sau" tranh giải ở Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42

"Chúng ta của 8 năm sau" và "Gia đình mình vui bất thình lình" là hai trong số những tác phẩm nổi bật nhất của thể loại phim truyện truyền hình năm nay.
Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Bộ Ngoại giao về công tác đối ngoại

Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Bộ Ngoại giao về công tác đối ngoại

Ngày 13/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao về công tác đối ngoại trong thời gian tới.
Để trẻ em Việt lớn lên với tuổi thơ không áp lực

Để trẻ em Việt lớn lên với tuổi thơ không áp lực

Tọa đàm “Để trẻ em Việt lớn lên với tuổi thơ không áp lực” là nơi các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý, phụ huynh học sinh sẽ có những chia sẻ ở nhiều góc nhìn khác nhau để làm tốt hơn trong việc nuôi dưỡng thế hệ tương lai, để các em có cuộc sống có nhiều niềm vui, không chịu nhiều áp lực từ cuộc sống.

Tin khác

Giữ nguyên mức án với bị cáo đánh nam sinh lớp 8 tử vong tại đình Lệ Mật

Giữ nguyên mức án với bị cáo đánh nam sinh lớp 8 tử vong tại đình Lệ Mật

Ngày 12/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm với bị cáo Trương Văn Minh (sinh năm 2008) về tội Cố ý gây thương tích. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trương Văn Minh và kháng cáo xin tăng nặng hình phạt của gia đình bị hại.
Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong vụ khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong vụ khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Linh Ngọc (cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) cùng 26 bị can trong vụ án khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.
Chủ chung cư mini trong vụ cháy làm 56 người chết bị đề nghị 11-12 năm tù

Chủ chung cư mini trong vụ cháy làm 56 người chết bị đề nghị 11-12 năm tù

Chiều 11/3, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị mức án dành cho các bị cáo trong vụ án cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong tại Hà Nội.
Các bị cáo trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong thừa nhận sai phạm

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong thừa nhận sai phạm

Tại phiên xét xử chiều 10/3, khai báo trước tòa, các bị cáo trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người chết đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại.
Lời khai của chủ chung cư mini bị cháy khiến 56 người tử vong

Lời khai của chủ chung cư mini bị cháy khiến 56 người tử vong

Sáng 10/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nghiêm Quang Minh (chủ tòa nhà, sinh năm 1979, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".
Cựu Tổng Giám đốc VEAM lĩnh án 11 năm tù

Cựu Tổng Giám đốc VEAM lĩnh án 11 năm tù

Ngày 6/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Giang (sinh năm 1949, cựu Tổng Giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - VEAM) mức án 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Xét xử 6 bị cáo trong vụ "thổi giá" đất ở huyện Sóc Sơn tới 30 tỷ đồng/m2

Xét xử 6 bị cáo trong vụ "thổi giá" đất ở huyện Sóc Sơn tới 30 tỷ đồng/m2

Ngày 6/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ “thổi giá” đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2 xảy ra cách đây hơn 3 tháng ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội).
11 bị cáo trong vụ án "Chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2 xin giảm nhẹ hình phạt

11 bị cáo trong vụ án "Chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2 xin giảm nhẹ hình phạt

Sau hơn 2 tháng tuyên án, phiên tòa xét xử sơ thẩm 17 bị cáo trong vụ án "Chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 11 bị cáo trên tổng số 17 bị cáo của vụ án.
Xét xử nữ luật sư lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

Xét xử nữ luật sư lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

Ngày 3/3, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trương Huy San bị tuyên phạt 30 tháng tù vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Trương Huy San bị tuyên phạt 30 tháng tù vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Ngày 27/2, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Huy San (sinh năm 1961, trú tại phường 14, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) 30 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Xem thêm
Phiên bản di động