Cựu chiến binh tạo “sinh kế” cho người khuyết tật

Với tấm lòng nhân ái, luôn quan tâm và chia sẻ khó khăn với người khuyết tật, ông Vũ Hữu Lào - Chủ tịch Hội Người khuyết tật quận Tây Hồ có nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động được nhiều nguồn lực hỗ trợ người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.
Tạo điều kiện, cơ hội cho người lao động khuyết tật tiếp cận thị trường việc làm Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật quận Hoàng Mai

Hết lòng vì ngôi nhà chung

Đầu tháng 9, chúng tôi có dịp tới phường Thụy Khuê (Tây Hồ) thăm thương binh, Chủ tịch Hội Người khuyết tật quận Tây Hồ Vũ Hữu Lào. Tiếp chuyện chúng tôi trong Văn phòng Hội - một căn phòng nhỏ xinh giản dị, chỉ đủ để kê tủ tài liệu, bàn làm việc, bàn tiếp khách, ông Vũ Hữu Lào chia sẻ, ông sinh năm 1955, sau gần 30 năm gắn bó với quân ngũ, năm 2003, ông nghỉ chế độ cấp bậc hàm Đại úy. Trở về địa phương, ông tham gia công tác xã hội tại phường Thụy Khuê hơn 10 năm. Sau đó, ông tham gia Ban Vận động thành lập Hội Người khuyết tật quận Tây Hồ, rồi gắn bó với công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn suốt 8 năm nay. Hiện nay, ông Vũ Hữu Lào là Chủ tịch Hội Người khuyết tật quận Tây Hồ.

Cựu chiến binh tạo “sinh kế” cho người khuyết tật
ông Vũ Hữu Lào (ngoài cùng phía bên trái) và các học viên tại Lễ bế giảng trao chứng chỉ sơ cấp nghề cắt may dân dụng. Ảnh: Lê Thắm

Nói về nguyên do gắn bó với Hội, ông Vũ Hữu Lào cho biết, trước đây, trong quá trình công tác ở tổ dân phố với cương vị là Tổ trưởng, Tổ phó, ông có cơ hội sâu sát, nắm bắt cụ thể tình hình thực tế dân cư tại địa phương. Nhờ đó, ông biết trên địa bàn quận Tây Hồ cũng như nơi ông sinh sống có không ít người khuyết tật. Đa số cuộc sống của họ rất khó khăn, cộng thêm sự tự ti, mặc cảm và thiếu hiểu biết khiến họ gặp nhiều thiệt thòi, không được hưởng những chế độ mà bản thân đáng được hưởng. Chính vì vậy, ông tâm niệm những người khuyết tật cần được hỗ trợ một cách toàn diện, bền bỉ, thường xuyên để có thể vui sống tích cực, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Nghĩ là làm, từ năm 2008, ông Vũ Hữu Lào cùng một số anh em thương binh đã tích cực, chủ động trong công tác vận động thành lập Hội Người khuyết tật quận Tây Hồ. Đến năm 2015, sau thời gian dài chuẩn bị, đáp ứng đủ điều kiện quy định, Hội chính thức được thành lập. Hiện nay, trụ sở Hội đặt ở tầng 1 số nhà 16, ngõ 125 đường Thụy Khuê (Hà Nội), do gia đình một hội viên của Hội cho thuê với mức giá hỗ trợ, chỉ 1 triệu đồng/tháng.

Nhìn vào kết quả hoạt động hiệu quả của Hội hiện nay, ít ai nghĩ trong giai đoạn đầu thành lập, Hội gặp chồng chất khó khăn do thiếu trụ sở, thiếu kinh phí hoạt động. “Hồi đó, muốn thành lập được hội, địa điểm đặt trụ sở phải có sổ đỏ. Để đáp ứng điều kiện, tôi đã bàn với gia đình, thống nhất cho Hội mượn tầng 1 nhà mình tại 264 Thụy Khuê để làm trụ sở hoạt động suốt gần 5 năm. Quá trình hoạt động, do chưa có kinh phí nên tôi và các thành viên trong Ban Chấp hành Hội, người tự trích một phần lương hưu, người trích từ trợ cấp thương binh… để chung tay lo chi phí hoạt động hằng tháng”, ông Vũ Hữu Lào kể.

Dù nhỏ, hẹp nhưng nơi đây đã trở thành điểm đến gần gũi của 240 hội viên thuộc 8 phường trên địa bàn khi cần hỗ trợ thủ tục giấy tờ, tư vấn các nội dung liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền lợi cho người khuyết tật. Đây cũng là điểm gặp gỡ, kết nối giữa đại diện các tổ chức, cá nhân, các tổ chức phi chính phủ…với những mảnh đời khó khăn, thiệt thòi, hỗ trợ người khuyết tật trong công tác đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm để có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống trong quá trình hòa nhập cộng đồng.

Sau 8 năm hoạt động, đến nay, đã có hơn 60 hội viên được Hội Người khuyết tật quận Tây Hồ và ông Vũ Hữu Lào hỗ trợ pháp lý, xác nhận khuyết tật và được hưởng trợ cấp hàng tháng. Trong đó, có thể kể đến trường hợp của anh Phạm Hùng Vĩ (sinh năm 1969, trú tại phường Thụy Khuê). Anh Vĩ là người khuyết bẩm sinh (đa khuyết tật) từ lúc sinh ra, thế nhưng do không nắm rõ quy định, vướng mắc về hồ sơ, giấy tờ, nên không được xác nhận khuyết tật và nhận trợ cấp. Đến khi tham gia vào Hội, dưới sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội anh được xác nhận là người khuyết tật nặng và được hưởng trợ cấp theo đúng quy định của pháp luật.

Tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Từ buổi đầu thành lập đầy khó khăn, đến nay, với sự chủ động, sáng tạo trong cách làm của các thành viên và cá nhân ông Vũ Hữu Lào, Hội Người khuyết tật quận Tây Hồ đã có nhiều thành công trong huy động nguồn lực xã hội hóa tặng quà người khuyết tật các dịp kỷ niệm, lễ, Tết, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hội còn tích cực xây dựng dự án huy động các tổ chức phi chính phủ, góp phần tạo nguồn lực hỗ trợ người khuyết tật trong cả việc tiếp cận công trình giao thông công cộng và đào tạo nghề.

Đơn cử như năm 2020, Hội lập dự án “Nâng cao năng lực vận động chính sách thúc đẩy tiếp cận các công trình công cộng cho người khuyết tật”, do Quỹ Abilis (Phần Lan) tài trợ, được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. Quá trình triển khai dự án đã hỗ trợ việc tiếp cận của người khuyết tật với các công sở, công trình công cộng trên địa bàn quận Tây Hồ có nhiều thuận lợi, an toàn hơn. Thấy rõ sự đầu tư này đạt hiệu quả, đúng người, đúng việc, năm 2023, Quỹ Abilis lần thứ hai hỗ trợ Hội thực hiện dự án mở một lớp dạy nghề may dân dụng cho 10 hội viên là người khuyết tật, với mức kinh phí gần 240 triệu đồng, gấp gần 4 lần so với mức đầu tư của dự án lần 1. Đến nay, lớp đã hoàn thành khóa học và các học viên được cấp chứng chỉ vào ngày 30/5. Các học viên sau khi có chứng chỉ đã tự tin mở cửa hàng may hoặc nộp đơn xin vào làm việc tại các công ty may mặc trên địa bàn.

Theo ông Vũ Hữu Lào, bài học kinh nghiệm là phải chủ động nghiên cứu thông tin cấp Hội của thành phố cung cấp, chọn chủ đề hoạt động phù hợp với chương trình của đơn vị tài trợ. Thêm nữa, phải phát huy năng lực của thành viên Ban Chấp hành, hội viên trong việc lập, xây dựng dự án bảo đảm khoa học, chuyên nghiệp, sát thực tiễn.

“Quá trình triển khai, phải sâu sát, cụ thể, có hình ảnh, video người thực, việc thực, nêu thực tế việc thực hiện, xây dựng công trình giúp người khuyết tật dễ dàng tiếp cận trên địa bàn. Với lớp dạy nghề may, chúng tôi tổ chức thi sát hạch, cấp chứng chỉ cho học viên, có sản phẩm thực chứng từ chính tay nghề của các học viên”, ông Lào cho hay.

Là một hội viên vừa hoàn thành chứng chỉ học may, bà Nguyễn Thị Lợi chia sẻ, bà tham gia vào hội từ những năm 2015, sau khi trở thành hội viên của Hội, từ một người không thích giao tiếp bà đã trở nên tự tin, hướng ngoại hơn. Lần này, tham gia lớp học may, mục đích của bà là duy trì, và mở rộng công việc kinh doanh của gia đình, tạo công ăn việc làm ổn định cho những người khuyết tật giống như bà và các nhân viên tại cửa hàng. “Hiện cửa hàng gia đình tôi đang có 5 nhân viên đều là người khuyết tật. Sắp tới gia đình dự kiến sẽ tìm hiểu, nhờ sự hỗ trợ của Hội để vay vốn, mở xưởng may và đưa những người khuyết tật có tay nghề trong Hội vào làm việc, tạo thu nhập, nâng cao đời sống cho họ”, bà Lợi bày tỏ.

Lê thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô

Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô

Tối 24/12, tại Trường Đại học Thăng Long (Hà Nội) tổ chức đêm Giáng sinh “Thang Long White Christmas” với điểm nhấn là màn phun tuyết và bắn pháo hoa thu hút hàng nghìn sinh viên và người dân đến tham dự, trải nghiệm không khí Noel giữa lòng Thủ đô.
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung

Những người lính biên phòng ở A Mú Sung

Xã A Mú Sung (tỉnh Lào Cai) được biết đến là “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”. Ở mảnh đất địa đầu ấy, thiên nhiên hùng vĩ hòa quyện cùng chiều sâu lịch sử, hun đúc nên một không gian biên cương vừa thiêng liêng, vừa lặng lẽ. Giữa đầu nguồn sông Mẹ, Đồn Biên phòng A Mú Sung như một cột mốc sống giữa đại ngàn, âm thầm mà kiên gan, giữ vững từng tấc đất chủ quyền nơi phên dậu Tổ quốc.
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất

Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất

Giáng sinh 2025, bên cạnh những món quà trao tay, những lời chúc Noel ý nghĩa vẫn là cách giản dị nhưng sâu sắc để lan tỏa yêu thương, gắn kết gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đối tác trong mùa lễ hội cuối năm.
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh

Lễ Giáng sinh (Noel), còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng sinh, là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Kitô giáo, kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô, nhân vật trung tâm của đức tin Công giáo. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Giáng sinh không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc mà còn trở thành một ngày hội văn hóa lớn, được chào đón rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo

Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo

Dự tính tổng nguồn lực đầu tư cho Đặc khu Côn Đảo giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 51.000 tỷ đồng.
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội

Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội

Khép lại những ngày cuối năm, Prudential Việt Nam đã hoàn tất chuỗi hoạt động Giáng sinh “Trao gửi yêu thương” tại TP.HCM và Hà Nội, mang 2.600 phần quà đến các bệnh nhi đang điều trị tại nhiều bệnh viện nhi. Không chỉ là những món quà vật chất, chương trình còn mang đến ý nghĩa tinh thần và tiếp thêm động lực cho các bệnh nhi đang trong quá trình điều trị.
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng

Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), Đoàn công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã vượt qua những cung đèo quanh co, hun hút của miền Tây Bắc để đến với đồng bào và những người lính đang ngày đêm bám trụ nơi phên dậu Tổ quốc. Giữa vùng biên giới xa xôi, khắc nghiệt của Lai Châu, bình yên vẫn được gìn giữ bền bỉ từng ngày, bắt đầu từ những bước chân lặng lẽ, thầm lặng mà kiên cường của người lính biên phòng nơi tuyến đầu.
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San

Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San

Dưới mây núi Dào San, nơi những con dốc quanh co ẩn hiện trong sương lạnh và đường biên Tổ quốc kéo dài giữa trùng điệp núi rừng, những người lính quân hàm xanh vẫn bền bỉ bám trụ từng cột mốc, từng bản làng. Không chỉ tuần tra giữ vững chủ quyền, họ còn lặng lẽ gieo mầm bình yên, nâng cao nhận thức pháp luật, giúp người dân phát triển sinh kế, sưởi ấm lòng dân bản bằng trách nhiệm, nghĩa tình và sự sáng tạo giữa miền biên viễn gian khó.
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội

Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội

Nhân dịp Noel và Tết Dương lịch 2026, Vườn thú Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm giáo dục bảo tồn dành cho trẻ em và các gia đình. Không gian lễ hội rực rỡ kết hợp các hoạt động tương tác, khám phá thế giới động vật đã mang niềm vui tươi, góp phần lan tỏa thông điệp yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường cho các em nhỏ.
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”

Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”

Tối 20/12, hơn 2.000 cán bộ và Nhân dân phường Phú Thượng (thành phố Hà Nội) đã có mặt tham dự chương trình công chiếu miễn phí bộ phim điện ảnh “Mưa đỏ”, do Viettel Hà Nội phối hợp với phường Phú Thượng tổ chức. Chương trình có sự tham dự của đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động