Cụm thi đua Công đoàn các tỉnh Bắc Trung Bộ luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao
![]() |
| Toàn cảnh hội nghị |
Tham dự hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hùng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Đức Thịnh - Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam; đại diện lãnh đạo, cán bộ các Ban LĐLĐ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ.
Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn 6 tỉnh Bắc Trung Bộ có 843.246 đoàn viên, tăng 33.858 người so với cuối năm 2024, với tổng số 11.627 Công đoàn cơ sở. Các cấp Công đoàn trong Cụm đã hỗ trợ cho 841.771 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 325 tỷ đồng. Đặc biệt, Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm nay được các đơn vị tổ chức từ cấp tỉnh đến cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.
![]() |
| Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng phát biểu tại hội nghị. |
Với chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”, Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2025 được các cấp Công đoàn 6 tỉnh Bắc Trung Bộ triển khai tích cực, với nhiều hoạt động sôi nổi như trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng "Mái ấm Công đoàn", thăm và tặng quà cho công nhân lao động bị tai nạn lao động…
Về công tác phát triển đoàn viên, toàn cụm đã thành lập được 90 Công đoàn cơ sở và phát triển 26.573 đoàn viên. Toàn cụm đã giới thiệu được 4.751 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó, có 1.871 đoàn viên đã được kết nạp; tổ chức 43 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công đoàn cho 6.657 lượt cán bộ Công đoàn các cấp; tư vấn pháp luật về chế độ, chính sách cho trên 20.000 lượt lao động nữ… Công tác tuyên truyền, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra, quản lý tài chính – tài sản, công tác đối ngoại đều được quan tâm, triển khai hiệu quả.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế như: Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động có lúc, có nơi còn chưa tốt; công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, số đoàn viên phát triển mới chưa cao. Ngoài ra, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, giải thể Công đoàn ngành, huyện đã tác động đến tâm lý đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn.
![]() |
| Lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh tặng hoa chúc mừng, chia tay các đồng chí thường trực chuyển công tác và nghỉ hưu theo chế độ. |
Để hoàn thành kế hoạch đề ra, trong 6 tháng cuối năm, Công đoàn 6 tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy Công đoàn các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp; giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng; tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tổ chức hiệu quả chương trình "Tết Sum vầy" năm 2026.
Tại hội nghị, đại diện LĐLĐ các tỉnh đã có những trao đổi, kiến nghị, làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác sắp xếp, tổ chức, bố trí sau sáp nhập, tinh gọn và những mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng ghi nhận những kết quả mà Công đoàn các tỉnh đã đạt được, đồng chí nhấn mạnh, đây là Cụm luôn đoàn kết, đồng lòng, chung sức, cùng nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trả lời, giải đáp một số vấn đề các vấn đề Công đoàn các tỉnh kiến nghị, đề xuất. Đồng chí đề nghị, LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy Công đoàn các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng; tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, người lao động và tổ chức có hiệu quả Chương trình "Tết Sum vầy" năm 2026.
Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá đây là một cuộc sơ kết quan trọng, mang tính lịch sử khi tổ chức Công đoàn đang thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn cụm trong thời gian qua.
Đồng chí tin tưởng, thời gian tới, các đồng chí cán bộ công đoàn sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, hoàn thành nhiệm vụ, vai trò, tiếp tục đổi mới hoạt động, giữ vững vị thế của trong tình hình mới.
Nên xem
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI
Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai
Mang hơi ấm và tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ Thủ đô đến với người dân vùng cao
Hướng dẫn chi tiết bán tài sản công, lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình
Tin khác
Mang hơi ấm và tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ Thủ đô đến với người dân vùng cao
Hoạt động 27/12/2025 17:31
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
Hoạt động 26/12/2025 21:03
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học
Hoạt động 25/12/2025 18:29
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn
Hoạt động 25/12/2025 16:26
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM
Hoạt động 25/12/2025 14:52
Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hoạt động 25/12/2025 09:55
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới
Hoạt động 24/12/2025 19:00
Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia
Hoạt động 24/12/2025 15:27
Công đoàn Điện lực Việt Nam: Điểm tựa tin cậy của người lao động ngành Điện
Hoạt động 23/12/2025 21:44
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III
Đại hội Công đoàn Thủ đô 22/12/2025 18:54


