Công đoàn Trường THCS Trần Phú vững bước tới tương lai

(LĐTĐ) Trên cơ sở những kết quả đạt được của Công đoàn Trường Trung học cơ sở (THCS) Trần Phú nhiệm vừa kỳ qua, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai Nguyễn Thị Thúy tin tưởng, đơn vị sẽ tiếp tục đoàn kết, luôn đổi mới, sáng tạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong giai đoạn tới; qua đó khẳng định là điểm tựa, là cầu nối đáng tin cậy giữa chính quyền và đoàn viên, người lao động.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trường THCS Vĩnh Hưng Tạo nền tảng phát triển Trường Tiểu học Thúy Lĩnh Công đoàn Trường THCS Giáp Bát là điểm tựa của người lao động

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của LĐLĐ quận Hoàng Mai; Chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường hết lòng ủng hộ, giúp đỡ, Công đoàn Trường THCS Trần Phú với 41 đoàn viên, luôn vững vàng lập trường, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong đó, chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Để làm tốt, hàng năm Ban Chấp hành Công đoàn trường luôn chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị Cán bộ - công chức - viên chức, từ đó đề ra kịp thời các biện pháp tháo gỡ khó khăn, xây dựng quy chế làm việc, bổ sung nội dung Thỏa ước lao động tập thể và ký cam kết thi đua.

Công đoàn Trường THCS Trần Phú vững bước tới tương lai
Lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàng Mai và Trường THCS Trần Phú tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa XXII, nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: Mai Hoàng)

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách. Công đoàn luôn quan tâm và kịp thời tặng quà vào các dịp lễ, ngày kỷ niệm, sinh nhật, ốm đau, thai sản…; tổ chức đi nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ và tham mưu với lãnh đạo nhà trường thực hành tiết kiệm để có tháng lương thứ 13.

Công đoàn cũng tham mưu với lãnh đạo nhà trường tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện làm việc. Phong trào “Xây dựng môi trường học tập xanh- sạch- đẹp, an toàn, thân thiện” được triển khai, đi vào nề nếp và thu được kết quả tốt đẹp.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai đã gắn với hoạt động chuyên môn, tạo nên sự lan tỏa sâu rộng, với nhiều người tham gia hưởng ứng tích cực và gặt hái được thành công. Nổi bật là cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn liền cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, hàng năm đều có sản phẩm đạt giải cấp trường, quận và Thành phố.

Công đoàn Trường THCS Trần Phú đặc biệt chú trọng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và nhà trường trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã có 6 công đoàn viên ưu tú, được Chi bộ nhà trường kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Dự và chỉ đạo Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn Trường THCS Trần Phú, mới đây, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Nguyễn Thị Thúy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Ban Chấp hành Công đoàn và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, đóng góp quan trọng vào thành tích chung hoạt động Công đoàn quận Hoàng Mai và tổ chức Công đoàn.

“Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trường THCS Trần Phú đã liên tục được LĐLĐ quận Hoàng Mai đánh giá là “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”. Trong đó, năm 2020 đơn vị được nhận Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội. Càng đáng trân trọng khi những thành quả gặt hái được trong giai đoạn có nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19”, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thúy nhấn mạnh.

Mặc dù nhiệm kỳ 2023-2028 dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức nhưng đồng chí Nguyễn Thị Thúy tin tưởng: “Với những thành quả đạt được, cùng sự đoàn kết, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, luôn hướng về người lao động, vì người lao động, Công đoàn Trường THCS Trần Phú sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu đề ra; khẳng định là điểm tựa, là cầu nối đáng tin cậy giữa chính quyền và đoàn viên trong toàn đơn vị, để có thêm nhiều đóng góp quan trọng vào hành trình xây dựng, phát triển của nhà trường”.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Xem thêm
Phiên bản di động