Công đoàn Trường THCS Đông Thái: Chủ động, sáng tạo trong chuyển đổi số giáo dục

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu, có vai trò quyết định trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hiệu quả quản trị và chất lượng dịch vụ công. Đối với ngành giáo dục, đây không chỉ là yêu cầu đổi mới mà còn là cơ hội để nâng cao chất lượng dạy và học, hướng tới nền giáo dục thông minh, linh hoạt và hội nhập quốc tế.
Quyết tâm đổi mới, xây dựng Công đoàn Tây Hồ vững mạnh từ cơ sở Công đoàn Tây Hồ: Thích ứng chuyển đổi số, hướng mạnh về cơ sở và người lao động Công đoàn phường Tây Hồ phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao

Công đoàn, cầu nối lan tỏa tinh thần đổi mới

Chuyển đổi số trong giáo dục không đơn thuần là việc số hóa dữ liệu hay sử dụng thiết bị công nghệ trong lớp học mà là sự thay đổi toàn diện mô hình hoạt động, phương thức quản trị và phương pháp giảng dạy dựa trên nền tảng công nghệ số. Nhờ đó, giáo viên và học sinh có thể tiếp cận tri thức một cách linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả hơn.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, Công đoàn Trường THCS Đông Thái (phường Tây Hồ, Hà Nội) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý và giảng dạy, đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên, đoàn viên công đoàn.

Theo bà Ngô Thị Lý, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Đông Thái, trong thời gian qua, Công đoàn luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập huấn và hỗ trợ đoàn viên trong quá trình tiếp cận, làm chủ công nghệ.

“Công đoàn là cầu nối, là động lực để đoàn viên, người lao động thay đổi tư duy, nhận thức, chủ động học tập, nghiên cứu, làm chủ công nghệ, qua đó nâng cao năng suất lao động và chất lượng dạy học”, bà Lý chia sẻ.

Công đoàn Trường THCS Đông Thái: Chủ động, sáng tạo trong chuyển đổi số giáo dục
Cô giáo Lê Thuỷ Trang - Hiệu trưởng Trường THCS Đông Thái chia sẻ về việc làm chủ tri thức và công nghệ góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. (Ảnh: Khánh An)

Bà Lý cho biết các hoạt động nổi bật tại trường bao gồm: Tuyên truyền, tập huấn “cầm tay chỉ việc” về kỹ năng sử dụng chữ ký số, học liệu số, quản lý hồ sơ điện tử, khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ giảng dạy. Tổ chức nhóm “chuyên gia số” gồm những giáo viên cốt cán hỗ trợ đồng nghiệp, đặc biệt là các thầy cô lớn tuổi còn gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ.

Khảo sát ý kiến, tương tác thường xuyên với đoàn viên qua mạng nội bộ để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khích lệ tinh thần đồng lòng. Động viên, khen thưởng kịp thời các đoàn viên thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong toàn trường.

Bên cạnh đó, Công đoàn cũng phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm “ứng dụng công nghệ số trong đổi mới phương pháp dạy học” để mỗi giáo viên được học hỏi lẫn nhau, nâng cao trình độ. Nhờ những giải pháp đồng bộ, đến nay 100% đoàn viên công đoàn của trường đã sử dụng thành thạo các ứng dụng số trong quản lý và giảng dạy.

Đổi mới từ nhận thức đến hành động

Từ những hoạt động trên, kết quả là chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng nâng cao, năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 công lập đạt 92%, đứng thứ 3/5 trường THCS trong phường, trong đó có 24 lượt học sinh trúng tuyển vào các trường chuyên. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của quá trình chuyển đổi số trong dạy và học.

Cũng theo bà Ngô Thị Lý, từ quá trình triển khai chuyển đổi số, Công đoàn Trường THCS Đông Thái rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu: Thứ nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, trình độ, am hiểu công nghệ. Cán bộ công đoàn phải là người đi đầu, chủ động học tập, cập nhật kiến thức mới, rèn luyện tư duy linh hoạt để thích ứng nhanh trong môi trường số.

Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của đoàn viên, giáo viên về vai trò và lợi ích của chuyển đổi số. Sự gương mẫu của cán bộ công đoàn chính là hình thức tuyên truyền hiệu quả nhất, lan tỏa tinh thần học tập, đổi mới đến từng đoàn viên.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và Ban Giám hiệu để tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng mềm, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề cho giáo viên, giúp họ thích ứng tốt với yêu cầu giảng dạy mới.

Thứ tư, quan tâm đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên. Khi đời sống ổn định, người lao động sẽ yên tâm công tác, sáng tạo và cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục. Đây cũng là nền tảng để thực hiện thành công các mục tiêu đổi mới, trong đó có chuyển đổi số.

Đồng hành cùng chuyển đổi số, nâng tầm vai trò Công đoàn

Bà Ngô Thị Lý chia sẻ chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ mà còn là sự thay đổi tư duy và phương thức làm việc của toàn hệ thống. Công đoàn vì thế cần tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên trong thời đại số.

“Để làm được điều đó, mỗi cán bộ công đoàn phải chủ động tiếp cận, làm chủ các công cụ công nghệ hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả tuyên truyền và chăm lo thiết thực cho người lao động”, bà Lý nhấn mạnh.

“Công đoàn Trường THCS Đông Thái cũng đang từng bước ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý đoàn viên, theo dõi thi đua, đánh giá hiệu quả hoạt động, đảm bảo công khai, minh bạch và tiết kiệm thời gian. Việc ứng dụng các phần mềm quản lý công đoàn, hồ sơ điện tử giúp hoạt động công đoàn trở nên chuyên nghiệp, hiện đại và gần gũi hơn với đoàn viên.

Trong thời gian tới, Công đoàn nhà trường đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng “Trường học hạnh phúc - Công đoàn số”, nơi mỗi giáo viên không chỉ được làm việc trong môi trường thân thiện, sáng tạo, mà còn được hỗ trợ tối đa trong việc học tập, nghiên cứu và đổi mới phương pháp giảng dạy bằng công nghệ”, bà Lý cho biết.

Với tinh thần chủ động - sáng tạo - trách nhiệm, Công đoàn Trường THCS Đông Thái đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục thông minh, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương chuyển đổi số ngành giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn phường Tây Hồ.

Chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ của một cá nhân hay tổ chức mà là hành trình chung của toàn xã hội. Trong hành trình đó, vai trò của tổ chức Công đoàn với sứ mệnh gắn kết, đồng hành và lan tỏa càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Khánh An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Biết ơn mình bằng hành trình trên mây: Những chuyến bay Vietjet lan tỏa thông điệp ý nghĩa mùa lễ hội

Biết ơn mình bằng hành trình trên mây: Những chuyến bay Vietjet lan tỏa thông điệp ý nghĩa mùa lễ hội

Hòa cùng không khí mùa lễ hội cuối năm và Giáng sinh đến gần, Vietjet mang đến cho hành khách rất nhiều những bất ngờ ấm áp trên độ cao 10.000m. Những món quà được phi hành đoàn Vietjet chuẩn bị chu đáo dành tặng hành khách như lời tri ân và lan toả thông điệp yêu thương.
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải Tiền Phong Half Marathon 2025

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải Tiền Phong Half Marathon 2025

Diễn từ ngày 12 -14/12/2025, “Tiền Phong Half Marathon 2025” là giải chạy bán marathon đầu tiên được Báo Tiền Phong tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), với dự đồng hành và tài trợ chính thức từ Herbalife Việt Nam.
Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Ngọc Sơn BR lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Ngọc Sơn BR lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Công ty TNHH Ngọc Sơn BR vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Amway khai trương khu phức hợp kinh doanh và trải nghiệm tại Đồng Nai

Amway khai trương khu phức hợp kinh doanh và trải nghiệm tại Đồng Nai

Amway Việt Nam, vừa chính thức đưa vào hoạt động Khu phức hợp Kinh doanh và Trải nghiệm - Đồng Nai Center tại 265 Trương Định, phường Tam Hiệp, Đồng Nai. Đây là một trong những bước đi trọng điểm trong chiến lược đầu tư dài hạn của Amway nhằm hiện đại hóa hệ thống vận hành, mở rộng độ phủ thị trường và củng cố mạng lưới phân phối trên toàn quốc.
Cầu Giấy: 100% Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Cầu Giấy: 100% Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tính đến thời điểm hiện tại, 140/140 Công đoàn cơ sở trên địa bàn phường Cầu Giấy đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 đúng tiến độ, quy trình, đảm bảo yêu cầu về nội dung và chất lượng.
Các chuyên gia hiến kế đưa Phú Quốc cất cánh cùng APEC

Các chuyên gia hiến kế đưa Phú Quốc cất cánh cùng APEC

Ngày 12/12, Hội thảo “Đặc khu Phú Quốc - Cất cánh cùng APEC” được tổ chức tại Thị trấn Hoàng Hôn (An Thới, Phú Quốc), với sự tham dự của các chuyên gia quốc tế đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế, du lịch, nghiên cứu chính sách, quy hoạch... Hội thảo được kỳ vọng mở ra cơ hội để đảo Ngọc bứt phá mạnh mẽ trong vận hội mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Ngày 15/12, tại trụ sở phường Bạch Mai, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội. Đây là hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV.

Tin khác

Công đoàn Trung tâm Quản lý nhà Hà Nội: Khẳng định vai trò chỗ dựa của người lao động

Công đoàn Trung tâm Quản lý nhà Hà Nội: Khẳng định vai trò chỗ dựa của người lao động

Vừa qua, Công đoàn Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm. Đại hội được tổ chức trong bối cảnh đơn vị thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2025, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ để xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
Từ năm 2026, chế độ bảo hiểm thất nghiệp có gì mới?

Từ năm 2026, chế độ bảo hiểm thất nghiệp có gì mới?

Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực với nhiều thay đổi trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tập trung vào việc mở rộng đối tượng và tăng quyền lợi thực tế cho người lao động.
Lấy ý kiến đoàn viên, người lao động về Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Lấy ý kiến đoàn viên, người lao động về Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-TLĐ ngày 3/10/2025 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam trình Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn lấy ý kiến vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), như sau:
Dấu ấn Công đoàn Việt Nam qua 10 sự kiện, hoạt động nổi bật năm 2025

Dấu ấn Công đoàn Việt Nam qua 10 sự kiện, hoạt động nổi bật năm 2025

Năm 2025 - năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động bằng hàng loạt hoạt động đổi mới, sáng tạo; tinh gọn tổ chức, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh trong kỷ nguyên mới.
Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Chỗ dựa tin cậy của người lao động

Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Chỗ dựa tin cậy của người lao động

Trong giai đoạn 2023 - 2025, với những kết quả nổi bật trong các mặt hoạt động Công đoàn, dặc biệt là việc thực hiện vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã thực sự khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của người lao động, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.
Công đoàn phường Nghĩa Đô tăng cường phúc lợi, chăm lo sức khỏe cho đoàn viên và người lao động

Công đoàn phường Nghĩa Đô tăng cường phúc lợi, chăm lo sức khỏe cho đoàn viên và người lao động

Ngày 12/12, Công đoàn phường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình “Phối hợp quan tâm chăm lo sức khỏe, bảo đảm phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động”, mở ra thêm nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên và người lao động trên địa bàn.
Công đoàn HANDICO: Góp phần xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững

Công đoàn HANDICO: Góp phần xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững

Ngày 12/12, Công đoàn Tổng công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 80 đại biểu ưu tú. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Công đoàn, là ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn, người lao động HANDICO.
Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ tám khóa XIII thông qua nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ tám khóa XIII thông qua nhiều nội dung quan trọng

Chiều 12/12, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã thông qua Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tám khóa XIII.
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng được bầu vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng được bầu vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ tám khóa XIII diễn ra chiều nay (12/12), đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã được bầu vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đổi mới vì quyền lợi đoàn viên, nâng cao chất lượng giáo dục

Đổi mới vì quyền lợi đoàn viên, nâng cao chất lượng giáo dục

Công đoàn Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội giai đoạn 2023 - 2025, đồng thời đề ra phương hướng mới nhằm tiếp tục khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong nhà trường. Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với sự tín nhiệm cao của đoàn viên.
Xem thêm
Phiên bản di động