Chuyện những người "nội trợ" nhân ái ở "Xóm chạy thận"

(LĐTĐ) Cũng như nhiều buổi sáng trước đây, sáng nay, chị Đinh Thị Huệ (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) dậy từ rất sớm để đi chợ mua thức ăn giúp các các bệnh nhân "Xóm chạy thận". Dịch Covid-19 quay trở lại từ đầu năm 2021 khiến cho cuộc sống của các bệnh nhân "Xóm chạy thận" gặp không ít khó khăn.
Sưởi ấm lòng người bằng tấm lòng nhân ái Dành tất cả tình yêu cho bệnh nhân phong Sống để sẻ chia…

Những người nội trợ "không lương"

Cầm một nắm "đơn đăng ký" trong tay, chị Huệ (Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đồng Tâm) cùng các chị em phụ nữ đeo khẩu trang, xách những chiếc làn lớn đi đến khu chợ, chọn hàng thịt, hàng rau quen thuộc, đảm bảo chất lượng, an toàn,… để mua thực phẩm. Sau hơn một giờ đồng hồ mới mua hết được số thực phẩm mà bà con "Xóm chạy thận" yêu cầu. Về đến nhà, nào là túi to, túi nhỏ, các chị lại tổng hợp "đơn", chia rau, thịt, trứng,… ra thành các túi nhỏ, dán tên các bệnh nhân rồi mới chuyển vào trong xóm.

Chuyện những người
Ngày nào các chị cũng tất bật đi chợ giúp bà con "Xóm chạy thận"...

Chị Huệ cho biết, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, bà con trong xóm hạn chế đi lại, chiều đến, bà con lại đăng ký mua thực phẩm để sáng hôm sau các chị đi mua rồi chia lại cho từng bệnh nhân. Có tới gần 150 bệnh nhân đang thuê trọ trong xóm nên số lượng thực phẩm cần mua cũng khá nhiều, tuy nhiên, không vì thế mà các chị thấy vất vả, bởi giúp được bà con là các chị cảm thấy hạnh phúc. Người dân nơi đây trìu mến gọi các chị là những bà nội trợ "không lương".

"Xóm chạy thận" 121 phố Lê Thanh Nghị nằm cách Bệnh viện Bạch Mai chưa đầy 1km, là nơi có gần 150 người suy thận thuê trọ. Các bệnh nhân đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, thời gian trọ ở đây nhiều hơn ở nhà bởi họ đều là những bệnh nhân nặng.

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều cư dân ở "Xóm chạy thận" phường Đồng Tâm gặp khó khăn chồng chất. Cùng với chi phí chữa bệnh tốn kém và công việc để mưu sinh cũng không mấy khả quan trong khi dịch đến, còn là những ngày khó khăn chiến đấu với căn bệnh. Chia sẻ những khó khăn ấy, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đồng Tâm thường xuyên tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện, nhiều mô hình thiết thực giúp đỡ người nghèo.

Không chỉ ngày ngày "đi chợ" giúp bà con bệnh nhân, mà từ nhiều năm nay, các chị trong Hội phụ nữ phường Đồng Tâm đã thực hiện mô hình "Bữa cơm nhân ái" cho bệnh nhân chạy thận, sẻ chia những khó khăn, để lại dấu ấn đẹp trong lòng những bệnh nhân và người dân nơi đây.

Chuyện những người
...rồi về chia ra từng túi để chuyển đến tay bệnh nhân.

Bữa cơm đầy ắp tình thương

Chị Đinh Thị Dung đã thuê trọ ở "Xóm chạy thận" phường Đồng Tâm được 6 năm để điều trị ở Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Quê chị ở huyện Giao Thủy (Nam Định), chị lên Hà Nội thuê trọ ở với con gái năm nay học lớp 7. Chị Dung cho biết, chị rời quê lên đây thuê nhà ở hẳn "Xóm chạy thận" và đi làm công việc dọn vệ sinh ở các cơ quan, công ty quanh thành phố để mưu sinh, chữa bệnh và nuôi con. Sống tại "Xóm chạy thận" chị và những bệnh nhân nhận được sự quan tâm giúp đỡ của nhiều tổ chức xã hội, trong đó có các mẹ, các chị ở Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đồng Tâm.

Chuyện những người
Những bao gạo được gửi đến từ các "mạnh thường quân" sẽ được các chị nấu thành những bữa cơm đầy ắp tình thương.

Với mô hình "Bữa cơm nhân ái" của phụ nữ phường Đồng Tâm, mẹ con chị Dung cũng như các bệnh nhân ở xóm cảm nhận được tình cảm của các chị em Hội phụ nữ qua mỗi bữa ăn được nấu cẩn thận, đầy đặn, sạch sẽ. "Các chị ngoài công việc còn thu xếp đi chợ, nấu hàng trăm suất cơm rất vất vả, tuy không thể nuôi toàn bộ những người có hoàn cảnh khó khăn ở nơi đây, nhưng mỗi suất cơm chứa đựng tình cảm của các chị, giúp cho tinh thần của bệnh nhân thêm phấn chấn, thêm tin yêu vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống để chiến đấu với bệnh tật".

Không phải ở hẳn trong "Xóm chạy thận" như chị Đinh Thị Dung, anh Mai Anh Tuấn quê ở huyện Ba Vì (Hà Nội) chạy thận từ năm 1995, mỗi tháng anh chạy thận 3 ngày nhưng qua 27 năm gắn bó với "Xóm chạy thận", nơi đây như ngôi nhà thứ hai của anh. Anh Tuấn cho biết, anh cũng như những bà con trong xóm đều nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, nhất là sự quan tâm của các chị trong Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đồng Tâm. Các chị không chỉ nấu những suất ăn ngon, sạch sẽ mà khi mùa hè đến, để các bệnh nhân dễ ăn hơn, các chị còn đổi sang nấu bún mọc, canh chua. Bà con nơi đây rất hạnh phúc và vui vẻ khi đón nhận tấm lòng của các chị.

"Sự quan tâm của các chị không chỉ ở việc nấu cơm, phát những suất ăn mà còn thể hiện ở nhiều công việc như quan tâm, thăm hỏi, động viên, tặng quà những ngày Lễ, Tết. Trong các đợt dịch Covid-19, khi xóm bị hạn chế di chuyển, các chị đã thông báo đến bà con ai muốn ăn gì thì kê khai để các chị đi chợ, mua những thực phẩm đúng sở thích của từng người. Ví dụ như bệnh nhân A muốn ăn thịt, bệnh nhân B thích ăn trứng, rau,… các chị đều hỗ trợ", anh Mai Anh Tuấn cho biết.

Chuyện những người
Những tình cảm được sẻ chia đến từng bệnh nhân.

Theo chị Đinh Thị Minh Huệ, "Bữa cơm nhân ái" được xây dựng trên tinh thần tự nguyện tham gia và đóng góp của hội viên phụ nữ phường Đồng Tâm nhằm giúp những bệnh nhân chạy thận. Ban đầu đưa ra ý tưởng chỉ có vài chị hưởng ứng nên "Bữa cơm nhân ái" còn gặp khó khăn về kinh phí, song mô hình vẫn duy trì hoạt động và mang đến cho người bệnh những bữa ăn đầy ắp tình thương.

Đến nay, mô hình thu hút từ 20 đến 25 chị tham gia nấu trực tiếp tại nhà của Bí thư Đảng ủy phường (cùng ngõ với "Xóm chạy thận" tại 121 Lê Thanh Nghị). Mô hình cũng nhận được sự đóng góp bằng nhiều hình thức từ các mạnh thường quân như tiền mặt, góp công và thực phẩm thiết yếu gồm: gạo, rau, củ, quả các loại.

Mỗi tháng, các chị tổ chức nấu ăn 2 đợt, mỗi đợt kinh phí từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng. Các chị linh hoạt thay đổi khẩu phần ăn và chọn mua những loại rau, củ, quả giàu dinh dưỡng, để cho người bệnh ăn được ngon miệng. Đặc biệt, đều đặn mỗi đợt sau khi nấu xong, phân ra từng hộp, các chị mang đến "Xóm chạy thận" trao tận tay người bệnh, số lượng từ 125 đến 135 suất.

Thực hiện chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội trong việc thực hiện mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đồng Tâm thường xuyên tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện, nhiều mô hình thiết thực giúp đỡ người nghèo. Trong đó, mô hình "Bữa cơm nhân ái" của Hội nổi bật là sự đóng góp của chị em phụ nữ Chi hội phụ nữ 10 cho bệnh nhân chạy thận, đã thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia và là cầu nối tới các mạnh thường quân, tạo sức lan tỏa trong xã hội.
Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

(LĐTĐ) Khi hình thái vật lý ngày càng trở nên phức tạp hơn, dự báo thời tiết bằng phương pháp số truyền thống hiệu quả đã không còn cao, đòi hỏi những trung tâm dự báo thời tiết cần áp dụng các phương pháp mới. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I., một siêu máy tính Earth-2, có thể dự báo thời tiết với tốc độ siêu nhanh và có độ chính xác cao, giúp con người tránh được các tác động tồi tệ của thiên tai như bão, lũ lụt..
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động