Chuyển đổi xanh: Cuộc chơi không của riêng ai

Trong bối cảnh toàn cầu mới, chuyển đổi xanh không còn là “cuộc chơi” của các doanh nghiệp lớn, mà nó còn là con đường tất yếu cho mọi doanh nghiệp nếu muốn thích ứng và vươn xa…
Tạo môi trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo bền vững Chuyển đổi xanh và phát triển bền vững trong kỷ nguyên trí tuệ Thúc đẩy tương lai xanh hơn, bền vững hơn cho các thế hệ mai sau

Chuyển đổi xanh - Chuyển đổi từ tư duy lãnh đạo

Theo Báo cáo khảo sát “Tình hình khu vực Đông Nam Á năm 2025” của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS- Yusof Ishak Institute), đưa ra tại hội thảo “Quản trị Biến đổi khí hậu: Chiến lược, cam kết và hành động của các doanh nghiệp” cho thấy, có 55,3% người dân Đông Nam Á cho rằng, vượt qua cả nỗi lo thất nghiệp, suy thoái kinh tế, biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan mới chính là thách thức lớn nhất của khu vực hiện nay.

Đây là con số lớn nhất kể từ lần đầu tiên khảo sát vào năm 2019. Trong đó tại Việt Nam, nơi đã hứng chịu những cơn bão lớn trong thời gian qua và có đến 70,3% người dân đồng tình với ý kiến này.

Chuyển đổi xanh: Cuộc chơi không của riêng ai
Chuyển đổi xanh để phát triển bền vững, cuộc chơi không chỉ dành cho các doanh nghiệp lớn. (Ảnh: Đ.Đ)

Theo ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hội doanh nghiệp xanh Thành phố Hồ Chí Minh, biến đổi khí hậu ngày càng tác động sâu rộng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, buộc các doanh nghiệp phải tái cấu trúc chiến lược phát triển theo hướng bền vững. Hoạt động của doanh nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà còn tạo ra những thách thức và trách nhiệm lớn hơn trong quản trị.

Do đó, quản trị hiệu quả và quản trị phát triển bền vững cần được lồng ghép, trong đó quản trị biến đổi khí hậu phải được xem là yếu tố trọng tâm trong chiến lược dài hạn. Việc ứng phó với biến đổi khí hậu đòi hỏi tầm nhìn xa, cam kết thực chất và đạo đức lãnh đạo từ những người đứng đầu doanh nghiệp.

Đồng tình với ý kiến trên, ông Simon C.Y. Wong, Cố vấn Độc lập, Trưởng khoa Tài chính Bền vững, Viện Lãnh đạo Phát triển Bền vững Cambridge (CISL) cho biết, hành động vì khí hậu không thể là những nỗ lực rời rạc, mà phải được nhìn nhận như một quá trình lâu dài và toàn diện đối với bất kỳ doanh nghiệp nào.

Theo ông Simon, muốn chuyển đổi thực chất, vấn đề khí hậu cần được đưa vào trọng tâm của cấu trúc quản trị, từ Hội đồng Quản trị đến ban điều hành. Điều quan trọng là ban điều hành phải xây dựng được sự đồng thuận với Hội đồng Quản trị, lan tỏa nhận thức và cam kết tới toàn bộ đội ngũ lãnh đạo cấp cao cũng như trong toàn tổ chức…

Cũng đưa ra quan điểm về chuyển đổi xanh, tại hội thảo, một số chuyên gia kinh tế và đại diện doanh nghiệp cho rằng, mỗi doanh nghiệp có thể bắt đầu từ một điểm khác nhau, nhưng để đi đến đích của phát triển bền vững, những nhà lãnh đạo doanh nghiệp và hội đồng quản trị cần có tư duy đúng và dài hạn.

“Cuộc chơi” không của riêng ai

Trong bối cảnh toàn cầu mới, phát triển bền vững là xu thế bắt buộc, nếu không bắt đầu từ bây giờ, dù là doanh nghiệp lớn hay nhỏ sẽ tự loại mình khỏi cuộc chơi. Theo các chuyên gia, đối với các doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm nông sản như tiêu, cà phê... để tiếp cận và giữ vững các thị trường lớn như châu Âu (EU), doanh nghiệp bắt buộc phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Với tiêu chuẩn trên, vấn đề truy xuất nguồn gốc minh bạch, các chứng nhận quốc tế không còn là lợi thế mà là yêu cầu đối với nhiều thị trường. Vì thế, việc áp dụng các nguyên tắc ESG không chỉ giúp doanh nghiệp cải thiện hoạt động vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn trực tiếp mang lại giá trị kinh tế. Đảm bảo được nguyên tắc này, doanh thu của doanh nghiệp sẽ tăng trưởng bền vững, được đối tác đánh giá cao hơn và quan trọng là uy tín của doanh nghiệp được nâng lên rõ rệt trên thị trường quốc tế.

Ở góc độ doanh nghiệp, nhìn lại câu chuyện phát triển bền vững của chính doanh nghiệp mình, bà Vũ Thị Liên Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Secoin cho rằng, trước đây khái niệm phát triển bền vững còn đơn giản, chủ yếu xoay quanh việc tiết kiệm nhiên liệu, sản xuất ra những sản phẩm ít gây hại cho môi trường; tuy nhiên, hiện nay, phát triển bền vững đã mở rộng thành một hệ sinh thái toàn diện, không chỉ dừng lại ở sản phẩm cuối cùng mà phải bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị từ nguyên vật liệu đầu vào, quá trình sản xuất, vận chuyển, đóng gói đến các hoạt động marketing và tiêu dùng.

Cũng theo bà Hương, để doanh nghiệp phát triển bền vững là cả một hành trình dài, vì thế, đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn luôn đổi mới và hoàn thiện mình để bắt nhịp cùng với sự phát triển kinh tế và xu thế phát triển toàn cầu.

Nhìn nhận chuyển đổi xanh vẫn đang là một thách thức lớn đối với khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn năng lượng mặt trời Bách Khoa (SolarBK Group) cho rằng, phần lớn khối doanh nghiệp SME thường có tâm lý e ngại khi nhắc đến chuyển đổi xanh, chủ yếu do lo ngại chi phí đầu tư ban đầu và giá thành sản phẩm sẽ đội lên. Tuy nhiên, nếu nhìn dài hạn, khoản đầu tư cho chuyển đổi xanh là cần thiết và mang tính quyết định.

Theo bà Quỳnh, chi phí ban đầu có thể cao, nhưng giá trị lâu dài không chỉ nằm ở lợi nhuận mà còn ở khả năng duy trì hoạt động ổn định, thích ứng với các yêu cầu thị trường ngày càng khắt khe, đặc biệt là quốc tế. Vì thế, để các doanh nghiệp SME có thể tự tin bước vào hành trình này, thì cần có thêm các cơ chế hỗ trợ cụ thể từ nhiều phía, trong đó có cả về chính sách và các hiệp hội ngành nghề cũng nên đóng vai trò tích cực hơn trong việc cung cấp thông tin, tư vấn và kết nối nguồn lực. Bởi thực tế cho thấy, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững không phải là đặc quyền của các “ông lớn”, mà đây là con đường dành cho tất cả doanh nghiệp.

Đồng quan điểm với ý kiến đưa ra từ đại diện các doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế cho rằng, một doanh nghiệp đơn lẻ có thể chưa tạo ra sự thay đổi lớn. Nhưng khi nhiều doanh nghiệp cùng hành động theo cùng một định hướng, hiệu ứng cộng hưởng sẽ xuất hiện. Chính sự tham gia đồng bộ của cộng đồng doanh nghiệp mới có thể tạo nên chuyển biến thực sự trong phát triển bền vững.n

Nhìn nhận chuyển đổi xanh vẫn đang là một thách thức lớn đối với khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn năng lượng mặt trời Bách Khoa (SolarBK Group) cho rằng, phần lớn khối doanh nghiệp SME thường có tâm lý e ngại khi nhắc đến chuyển đổi xanh, chủ yếu do lo ngại chi phí đầu tư ban đầu và giá thành sản phẩm sẽ đội lên. Tuy nhiên, nếu nhìn dài hạn, khoản đầu tư cho chuyển đổi xanh là cần thiết và mang tính quyết định.

Theo bà Quỳnh, chi phí ban đầu có thể cao, nhưng giá trị lâu dài không chỉ nằm ở lợi nhuận mà còn ở khả năng duy trì hoạt động ổn định, thích ứng với các yêu cầu thị trường ngày càng khắt khe, đặc biệt là quốc tế. Vì thế, để các doanh nghiệp SME có thể tự tin bước vào hành trình này, thì cần có thêm các cơ chế hỗ trợ cụ thể từ nhiều phía, trong đó có cả về chính sách và các hiệp hội ngành nghề cũng nên đóng vai trò tích cực hơn trong việc cung cấp thông tin, tư vấn và kết nối nguồn lực.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ nhiều vi phạm tại Ngân hàng MBV

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ nhiều vi phạm tại Ngân hàng MBV

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Lại Hữu Phước vừa ký ban hành Kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TNHH Một thành viên Việt Nam Hiện đại (MBV).
Đẩy mạnh thương mại điện tử: Bước chuyển từ hộ kinh doanh truyền thống sang kinh tế số

Đẩy mạnh thương mại điện tử: Bước chuyển từ hộ kinh doanh truyền thống sang kinh tế số

Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh mô hình chính quyền đô thị và phát triển kinh tế số, xã Đại Thanh đã chủ động triển khai hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và cơ sở sản xuất địa phương bước vào môi trường thương mại điện tử (TMĐT). Không chỉ là xu hướng chung của thời đại, TMĐT đã trở thành một nhu cầu thực tế, một công cụ giúp người dân tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, vượt qua rào cản địa lý, và từng bước chuyên nghiệp hóa cách vận hành kinh doanh của mình.
Khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình

Khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình

Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam vừa tổ chức khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình tại Khu Công nghiệp Đồng Văn I mở rộng, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Nhà máy được hoàn thành chỉ trong khoảng 51 tuần - một kỷ lục của PepsiCo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2025 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024

Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2025 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024

Tháng 10/2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 0,8% so với tháng 9 năm 2024 và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 10 tháng năm 2025, chỉ số IIP của Hà Nội tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.
Làm thế nào để ESG không chỉ là khẩu hiệu?

Làm thế nào để ESG không chỉ là khẩu hiệu?

Những năm gần đây, ESG (môi trường - xã hội - quản trị) đã trở thành từ khóa quen thuộc trong cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, khoảng cách giữa “nói” và “làm” vẫn còn lớn. Nhiều doanh nghiệp công bố cam kết xanh, cam kết bền vững, nhưng chưa có hệ thống đo lường, không có ngân sách hoặc thiếu nhân lực để triển khai thực chất. Vậy làm thế nào để ESG không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà trở thành động lực tạo giá trị cho doanh nghiệp và cộng đồng?
BIC lần thứ 2 liên tiếp đứng Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm khối doanh nghiệp lớn

BIC lần thứ 2 liên tiếp đứng Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm khối doanh nghiệp lớn

Ngày 19/11/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tiếp tục được vinh danh trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 khối doanh nghiệp lớn. Đặc biệt, BIC lần thứ hai liên tiếp giữ vị trí số 1 trong toàn ngành bảo hiểm, một kết quả thể hiện sức mạnh nội lực, chiến lược phát triển nhân sự bài bản và môi trường làm việc tích cực mà doanh nghiệp kiên định xây dựng suốt nhiều năm qua.
T&T Group và tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác, nghiên cứu triển khai nhiều dự án lớn

T&T Group và tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác, nghiên cứu triển khai nhiều dự án lớn

Tập đoàn T&T Group và UBND tỉnh Cà Mau vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng, mở ra hướng nghiên cứu đầu tư loạt dự án quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt phát triển hạ tầng, đô thị, công nghiệp - logistics và năng lượng tại cực Nam Tổ quốc.
Đa dạng mô hình kinh tế theo định hướng du lịch nông nghiệp - làng nghề

Đa dạng mô hình kinh tế theo định hướng du lịch nông nghiệp - làng nghề

Nằm ở vị trí cửa ngõ phía Nam Thủ đô, sở hữu mạng lưới giao thông thuận lợi và tiếp giáp nhiều làng nghề, cụm công nghiệp, xã Nam Phù đang từng bước khai thác lợi thế của vùng ven đô để đa dạng hóa mô hình kinh tế. Trên nền tảng tiểu thủ công nghiệp và các nghề truyền thống, chế biến nông sản, địa phương hướng đến phát triển du lịch trải nghiệm làng nghề, mở rộng dịch vụ gắn với sản xuất, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.
BIC huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão số 13

BIC huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão số 13

Chỉ sau 3 ngày kể từ khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ vào đất liền Việt Nam, tính đến ngày 9/11/2025, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã ghi nhận hơn 120 vụ tổn thất bảo hiểm, với tổng thiệt hại ước tính vượt 60 tỷ đồng. Các tổn thất tập trung chủ yếu vào hai nghiệp vụ là bảo hiểm tài sản - kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới.
Vietravel Airlines tích cực triển khai chương trình hướng về miền Trung

Vietravel Airlines tích cực triển khai chương trình hướng về miền Trung

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung, Vietravel Airlines đang tích cực triển khai chương trình “Chuyên chở yêu thương” nhằm hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ tới đồng bào các vùng chịu ảnh hưởng.
Xem thêm
Phiên bản di động