“Chưa nắm được” sẽ còn dài dài!

(LĐTĐ) - “Chúng tôi chưa nắm được”… - Bác định nắm cái gì vậy mà chưa nắm được? - Không phải tớ, mà tớ thấy câu này quen quen nên nhắc lại thôi.
chua nam duoc se con dai dai Đừng đổ lỗi cho áp lực thi đua!
chua nam duoc se con dai dai Dẹp được “nhũng nhiễu phiền hà”!
chua nam duoc se con dai dai Là nếp sống văn minh đấy!

- Rõ là lẩn thẩn, bác cứ như vậy trách sao mọi người hay nói cánh hưu rỗi việc.

- Chả phải rỗi việc đâu nhé. Tớ nhắc lại là có chuyện muốn trao đổi với chú.

- Việc bác nắm được hay không em biết sao được mà nói chuyện.

- Thế cái chuyện tại TP HCM có tổ chức mấy đêm ca nhạc đúng vào mấy ngày mưa bão, mặc dù đã có chỉ đạo “ngừng mọi hoạt động vui chơi giải trí tại các địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão số 9, để tập trung chống bão và đảm bảo an toàn cho người dân”, thì chú biết chứ.

- Chuyện này em biết.

- Đấy, tớ muốn bàn cái chuyện “chúng tôi chưa nắm được”, bắt đầu từ việc này đó.

- Em vẫn chưa thấy liên quan gì, bác nói rõ xem nào.

- Chả là sau khi mấy cái đêm nhạc này diễn ra, có người hỏi anh Văn hóa thành phố rằng: Tại sao đã có chỉ đạo mà vẫn cho phép tổ chức đêm nhạc? Anh này trả lời: Đang giao cho bộ phận phòng Nghệ thuật kiểm tra lại thông tin nên chưa thể trả lời được.

- Cũng phải nắm rõ được vấn đề mới trả lời chuẩn chứ bác.

- Tất nhiên là thế rồi, nhưng tại sao một hoạt động rầm rộ như vậy, ai ai cũng biết, riêng có anh quản lý lại chưa biết.

- Rõ khổ, người ta quản lý cả một ngành của cả một thành phố lớn như thế, trăm công nghìn việc, thời gian đâu để ý mấy cái “ca hát” đó được. Em nghĩ bác cũng nên thông cảm.

- Vì thông cảm, nên mới vẫn câu hỏi trên hỏi anh quản lý văn hóa cao hơn, anh này trả lời: Hiện vẫn chưa nắm được thông tin về đêm nhạc đã diễn ra ở TP HCM trong 2 ngày 24 và 25/11 nên chưa thể trả lời gì, chờ báo cáo phản hồi từ anh văn hóa TP để xem thực tế thế nào rồi mới đưa ra phát ngôn.

- Anh cao hơn quản rộng hơn nên có “chưa nắm được” cũng dễ hiểu mà bác.

- Nói như chú thì nói thế nào cũng được, nhưng theo tớ cái điệp khúc “chưa nắm được”, nếu phân tích kỹ vẫn thấy nó sai sai…

- Sai thì sai rồi, song như em đã nói người ta quản lý cả một ngành như thế cũng có cái không nắm được chứ. Cũng phải chờ báo cáo bác ạ.

- Đã là quản lý mà hỏi đến là “chưa nắm được” là không được. Chả phải chỉ có chuyện này, cái điệp khúc “chưa nắm được” xảy ra khắp mọi nơi, mọi ngành, đây chính là căn bệnh “thiếu trách nhiệm” mà ta đã có dịp bàn đó.

- Bác nói cũng phải. Gần đây hiện tượng khai thác quặng lậu ở Lào Cai xảy ra tràn lan. Khi hỏi đến trách nhiệm của các cấp, các ngành cũng được nghe câu trả lời “chưa nắm được”, thậm chí có vị còn nói: Nhà ở xa mà chuyện khai thác thường xảy ra ban đêm nên khó nắm bắt.

- Đấy, từ chuyện “không nắm được” dẫn đến thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Để rồi khi sa vòng lao lý mới lại: Thưa quý tòa, việc này bị cáo không nắm được.

- Được giao trọng trách quản lý mà “không nắm được”, cứ chờ báo cáo quả là không ổn. Nhất là ta đang sống trong thời đại bùng nổ thông tin, thời đại 4.0, báo cáo nhanh có thể bằng thư điện tử, bằng điện thoại…mà cứ phải chờ văn bản giấy trắng mực đen mới xử lý thì câu chuyện “chưa nắm được” sẽ còn dài dài.

Thiện Tâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 19/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Khơi nguồn lực đón vận hội mới

Khơi nguồn lực đón vận hội mới

(LĐTĐ) Xuân mới mang theo vận hội mới đến với đất nước Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tươi đẹp. Điều mà chúng ta quan tâm là khơi nguồn lực ra sao để đón vận hội mới, hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại…
Xem thêm
Phiên bản di động