Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam điện đàm với Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

(LĐTĐ) Chiều 8/9, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã có cuộc điện đàm với ông Uông Dương - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.
Một Hà Nội trách nhiệm, nghĩa tình để không ai bị bỏ lại phía sau Phát huy trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân trong cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ Đơn giản hóa thủ tục để người dân có thể nhanh chóng tiếp cận “Triệu phần quà Đại đoàn kết”

Cùng tham dự cuộc điện đàm, có ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; ông Đặng Hoàng Giang - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng đại diện lãnh đạo Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam điện đàm với Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến điện đàm với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Uông Dương.

Tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi tới ông Uông Dương cùng các vị đại biểu của Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc lời chào trân trọng, tình cảm thân thiết, hữu nghị, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, cuộc điện đàm được thực hiện ngay sau các cuộc điện đàm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước. Điều này là minh chứng sinh động cho tình cảm hữu nghị truyền thống, giao lưu tiếp xúc mật thiết giữa hai bên trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 chưa cho phép hai nước tiến hành các chuyến thăm trực tiếp.

Nhiệt liệt chúc mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và những thành tựu to lớn mà Trung Quốc đã đạt được trong suốt một thế kỷ vừa qua, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Việt Nam tin tưởng sâu sắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hạt nhân lãnh đạo là đồng chí Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ giành được nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa, sớm xây dựng thành công một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Đánh giá cao tình cảm tốt đẹp của Trung Quốc đối với Việt Nam và những đóng góp quan trọng của đồng chí Uông Dương đối với quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng, với sự nỗ lực chung của hai bên, quan hệ Việt - Trung tiếp tục đà phát triển tích cực. Tiếp xúc cấp cao, giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ban, ngành, địa phương của hai bên được đẩy mạnh, góp phần tăng cường, củng cố tình hữu nghị và tin cậy chính trị. Hợp tác kinh tế, thương mại được cải thiện và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng dù hai nước phải chịu tác động của dịch bệnh.

“Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lan rộng với nhiều biến chủng nguy hiểm, hai nước đã đoàn kết ứng phó dịch bệnh, tương trợ lẫn nhau. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc đã viện trợ 2,7 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19. Đây là sự hỗ trợ hết sức kịp thời và quý báu, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ Việt Nam trong lúc khó khăn”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam điện đàm với Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao tình cảm tốt đẹp của Trung Quốc đối với Việt Nam và những đóng góp quan trọng của đồng chí Uông Dương với quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn, trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp, sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, góp phần tăng cường mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước phát triển ổn định, lành mạnh.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa hai Đảng, hai nước bằng các hình thức linh hoạt, nhằm định hướng chiến lược cho sự phát triển của quan hệ Việt - Trung.

Đồng thời cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thực chất, cùng có lợi trên các lĩnh vực, nhất là tăng cường hợp tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chia sẻ thông tin, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh ở khu vực biên giới; đồng thời đề nghị Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ, hợp tác về vắc xin, cung cấp thêm nguồn vắc xin, nhất là vắc xin cho trẻ em, người cao tuổi và thuốc điều trị Covid-19; chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch bệnh; công nhận chứng chỉ tiêm vắc xin của nhau để tạo thuận lợi cho đi lại cần thiết của người dân hai nước.

Đề cập tới công tác phối hợp giữa Chính hiệp Trung Quốc và MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị hai bên cần tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa hai tổ chức; tiếp tục tổ chức trao đổi đoàn cấp cao, thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác, đưa nội dung hợp tác cụ thể đi vào chiều sâu và thiết thực, hiệu quả hơn khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát; tiếp tục chuẩn bị tổ chức Giao lưu hữu nghị giữa Trung ương MTTQ Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và MTTQ Việt Nam 7 tỉnh của Việt Nam với 2 tỉnh/khu tự trị của Trung Quốc có chung đường biên giới vào thời gian thích hợp trong năm 2022.

Cùng với đó, cần tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm… trực tiếp và trực tuyến trên một số nội dung theo vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hai tổ chức; tổ chức giao lưu hữu nghị giữa nhân dân các nước dọc sông Mê Kông vào thời gian thích hợp; tăng cường hỗ trợ, kết nối và tạo điều kiện giao lưu hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác Mặt trận và Chính hiệp các tỉnh, thành phố bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Ông Đỗ Văn Chiến mong muốn và tin tưởng sẽ cùng ông Uông Dương và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc nỗ lực gìn giữ và vun đắp cho quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển, tiếp tục đơm hoa thơm, kết trái ngọt.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam điện đàm với Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc
Quang cảnh cuộc điện đàm.

Phát biểu tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương đánh giá cao Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ với Trung Quốc vào vị trí ưu tiên hàng đầu của chính sách ngoại giao; đồng thời mong muốn hai nước tiếp tục kế thừa, phát huy mối quan hệ truyền thống do các đồng chí lãnh đạo tiền bối hai Đảng, hai nước dày công đắp, thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt lên tầm cao mới.

Chia sẻ với những khó khăn của Việt Nam khi đang phải đối mặt với sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch và sẽ giúp đỡ Việt Nam trong viện trợ, hỗ trợ mua vắc xin phòng Covid-19 trong khả năng của mình.

Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc cũng đề nghị, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; tăng cường trao đổi kinh nghiệm; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, giao thương, xuất khẩu hàng nông sản của của Việt Nam sang Trung Quốc…

Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc cũng thống nhất với đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến về việc tăng cường hợp tác giao lưu giữa Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhất là đẩy mạnh hợp tác giao lưu giữa các tổ chức Chính hiệp và MTTQ tại khu vực biên giới.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động