Kỳ vọng bước đột phá để Thủ đô hóa rồng
| Kỳ vọng bước đột phá trong cải cách hành chính |
Hơn 3 thập kỷ qua, đặc biệt sau khi triển khai Luật Thủ đô 2013, cũng như các quy định về cơ chế đặc thù cho Thủ đô, kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng đô thị đã có những bước phát triển vượt bậc. Hà Nội đã vươn lên dẫn đầu cả nước về kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại - kết nối - lan tỏa, trở thành động lực cho phát triển kinh tế, không chỉ riêng Thủ đô mà còn cho cả nước.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Tuy nhiên, trong thời đại phát triển như vũ bão của khoa học, công nghệ, để Thủ đô thực sự là trái tim của cả nước, là đầu tàu kinh tế, phát triển xứng tầm khu vực, đã đến lúc Thành phố phải có tư duy mới mang tính đột phá chiến lược, cũng như hành động mạnh mẽ hơn. Vậy tư duy đó là gì?
Theo một số chuyên gia kinh tế, đầu tiên là tư duy về quản trị nguồn lực. Để phát triển kết cấu hạ tầng (cầu, đường…), Thành phố không thể dựa vào nguồn vốn ngân sách, đi vay hay phát hành trái phiếu mãi được. Thay vào đó, phải có cơ chế huy động vốn từ tư nhân theo hình thức hợp tác công - tư (PPP). Đặc biệt, cần huy động nguồn lực đất đai để phát huy lợi thế so sánh, vừa giúp Thủ đô đẹp hơn, Thành phố không phải chi quá nhiều ngân sách cho phát triển hạ tầng, đồng thời, cũng giảm tối đa sự bất bình đẳng trong quá trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.
Ví dụ, như việc mở rộng đường Láng đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy, từ 14 m hiện tại, lên khoảng 53 m chiều rộng như dự kiến, thay vì ngân sách Thành phố phải chi đầu tư mấy chục nghìn tỷ đồng, trong đó dự kiến số tiền chi cho giải phóng mặt bằng khoảng 16.000 tỷ đồng, thì chính quyền Thành phố có thể mở rộng diện phải thu hồi lên 130 - 150 m. 53 m để mở rộng đường, 100 m để đấu giá. Số tiền đấu giá dùng cho việc đền bù, tái định cư và tiến hành triển khai dự án. Làm được điều này, Thành phố không phải bỏ cả chục nghìn tỷ đồng cho việc mở rộng đường, thay vào đó để số tiền này chi vào các dự án an sinh như trường học, bệnh viện.
Cạnh đó, Thành phố cần tạo bước đột phá trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực để Hà Nội thực sự là trung tâm “chất xám” của cả nước; nơi tập trung các viện, các trung tâm nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao; dịch vụ tài chính, ngân hàng của cả nước, có đủ khả năng cạnh tranh với các trung tâm tài chính lớn trong khu vực.
Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được thông qua, hy vọng với cơ chế mở, hành lang pháp lý đầy đủ, biến tư duy thành hành động, trong thời gian tới Hà Nội sẽ thực sự hóa rồng.
Nên xem
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi
Công an Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ GPMB các dự án trọng điểm
Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy lớn tại Chợ Xanh, Định Công
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025
Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”
Tin khác
Cẩn trọng tin nhảm từ AI
Bình luận 24/11/2025 15:06
Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia
Bình luận 11/11/2025 14:35
“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật
Bình luận 05/11/2025 15:31
Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu
Bình luận 03/11/2025 14:28
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí
Bình luận 28/10/2025 15:35
Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”
Bình luận 25/10/2025 17:29
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại
Bình luận 23/10/2025 15:16
Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp
Bình luận 13/10/2025 17:13
Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 09/10/2025 19:23
Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững
Bình luận 08/10/2025 13:31
