Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, thành phố Hà Nội cần xem xét thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở những tòa chung cư lớn để góp phần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình trên địa bàn. Đó là gợi mở của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến với thành phố Hà Nội.
Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII 30/30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức thành công Đại hội Mặt trận nhiệm kỳ 2024 - 2029 Tôn vinh 135 cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu, tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó với cộng đồng

Chiều 15/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã chủ trì buổi làm việc cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cùng tham dự buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; đại diện lãnh đạo Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; lãnh đạo các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII dự kiến diễn ra từ 21-23/8/2024

Báo cáo về các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tập trung chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã; chủ động công tác chuẩn bị cho Đại hội cấp Thành phố theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ đề ra theo kế hoạch.

Theo đó, đến ngày 25/4/2024, 579/579 Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã tổ chức thành công Đại hội, trong đó có 323/567 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy. Đến ngày 26/6/2024, 30/30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029, đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ theo kế hoạch đề ra, 29/30 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp quận, huyện, thị xã là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 dự kiến tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 21-23/8/2024. Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chương trình hành động thiết thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ 2024 - 2029; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.

Về công tác nhân sự, dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội là 145 vị với cơ cấu đại diện các tổ chức thành viên là 51 vị; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã là 30 vị; cá nhân tiêu biểu (doanh nhân, tôn giáo, dân tộc) là 46 vị; cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội là 18 vị. Dự kiến số lượng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029 là 11 vị gồm Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch; 6 Ủy viên Ban Thường trực.

Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Điểm lại những nét nổi bật trong hoạt động của MTTQ Việt Nam Thành phố, ông Nguyễn Sỹ Trường cho biết, nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp Thành phố đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện, linh hoạt trong triển khai các nhiệm vụ mới phát sinh, thực hiện hiệu quả 5 chương trình hành động; 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ công tác trọng tâm, 5 giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII; tập trung hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn trọng tâm để vừa tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn kết, vừa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận những sáng kiến, kiến nghị của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, triển khai các phong trào thi đua yêu nước. Trong nhiệm kỳ đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình, gương sáng, người tốt việc tốt trong triển khai các phong trào thi đua do Mặt trận phát động.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Đại hội đề ra 3 mục tiêu đột phá: Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố theo hướng ích nước, lợi dân, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng với tình hình mới; phát huy vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đại hội cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể cho cả nhiệm kỳ như: Phối hợp nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá, xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; phấn đấu tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa: 80%; thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn, làng văn hóa: 70%; gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa: 88-90%...

Tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với hoạt động của MTTQ Việt Nam Thành phố trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam Thành phố đã có nhiều đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an sinh - xã hội, tiến bộ công bằng xã hội của Thành phố. Đến nay, Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo, nhiều quận không còn hộ cận nghèo. Mặt trận các cấp cũng đã góp phần tạo nên sự đồng thuận của nhân dân trong ủng hộ các chủ trương, công việc lớn của thành phố.

Về công tác cán bộ, ông Nguyễn Văn Phong cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm và tạo điều kiện để cán bộ Mặt trận được luân chuyển qua các vị trí, tạo động lực để cán bộ Mặt trận các cấp phấn đấu và phát triển trong thời gian tới.

Báo cáo chính trị cần đề cập tới tâm trạng và những vấn đề nhân dân quan tâm

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao sự quan tâm của Thành ủy Hà Nội, trực tiếp là Ban Thường vụ Thành ủy đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao để MTTQ Thành phố chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng ghi nhận và biểu dương Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã bám sát Chỉ thị số 22, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, văn bản chỉ đạo của Thành ủy để hoàn thiện các nội dung văn kiện, nhân sự trình Đại hội.

Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội báo cáo tại buổi làm việc.

Để Đại hội tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị báo cáo chính trị trình Đại hội cần làm nổi bật thêm việc MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và xây dựng chính quyền vững mạnh. Bởi vậy cần đưa vào báo cáo chính trị các chỉ tiêu mà Thành phố đạt được như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, thu ngân sách, thu nhập và đời sống nhân dân,... để minh chứng cho những đóng góp của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đối với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đề ra.

“Nhiệm kỳ này, MTTQ Việt Nam Thành phố làm được nhiều việc mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, bởi vậy MTTQ Việt Nam Thành phố lựa chọn ra 10 sự kiện nổi bật trong nhiệm kỳ nhằm tạo điểm nhấn và ấn tượng đối với đại biểu tham dự Đại hội”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở và cho rằng báo cáo chính trị cần đề cập tới tâm trạng và những vấn đề nhân dân quan tâm, lo lắng như: Việc quản lý cháy nổ; ô nhiễm môi trường; tệ nạn xã hội; công tác quản lý các công trình, dự án và giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; áp lực hạ tầng xã hội lên cư dân Thành phố; việc bố trí trường lớp cho các em học sinh trên địa bàn…

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, MTTQ Việt Nam Thành phố cần có một báo cáo chuyên đề “Quân và dân Thủ đô đồng lòng, chung sức chiến đấu và chiến thắng đại dịch Covid-19”, bởi trong những ngày tháng đó, Hà Nội đã thành công trong chuẩn bị các phương án để đẩy lùi đại dịch. Báo cáo này sẽ giúp những thế hệ người Hà Nội sau này nhớ về những năm tháng không thể nào quên trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Về nhân sự tại Đại hội, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị cần lựa chọn những cá nhân tiêu biểu trong một số lĩnh vực như doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, lao động giỏi, cán bộ MTTQ Việt Nam Thành phố tiêu biểu… theo đúng Điều lệ MTTQ Việt Nam quy định; đồng thời lựa chọn những cá nhân tiêu biểu, là những người lao động trực tiếp tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng gợi mở, nhiệm kỳ 2024 - 2029, thành phố Hà Nội cần xem xét thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở những tòa chung cư lớn để góp phần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình trên địa bàn.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát huy thế mạnh của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Phát huy thế mạnh của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Ngày 19/12, Thành ủy Hà Nội phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên phát triển mới.
Đêm Thủ đô không ngủ mừng U22 Việt Nam vô địch: Chiến thắng trọn vẹn từ sân cỏ đến văn hóa giao thông

Đêm Thủ đô không ngủ mừng U22 Việt Nam vô địch: Chiến thắng trọn vẹn từ sân cỏ đến văn hóa giao thông

Chiến thắng kịch tính 3-2 trước U22 Thái Lan để giành Huy chương Vàng SEA Games 33 đã thổi bùng ngọn lửa tự hào trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam. Tại Hà Nội, đêm ăn mừng lịch sử này không chỉ ghi dấu ấn bởi sự náo nhiệt, rực rỡ sắc cờ hoa mà còn bởi sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức thượng tôn pháp luật. Hình ảnh người dân Thủ đô cổ vũ văn minh, chấp hành nghiêm quy định giao thông giữa niềm vui vỡ òa đã tạo nên hình ảnh đẹp về văn hóa đô thị hiện đại.
Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng thuế GTGT cho nông, lâm, thủy sản

Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng thuế GTGT cho nông, lâm, thủy sản

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP nhằm làm rõ cách áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.
Lan tỏa giá trị OCOP, làng nghề Hà Nội từ Triển lãm tại Bát Tràng

Lan tỏa giá trị OCOP, làng nghề Hà Nội từ Triển lãm tại Bát Tràng

Triển lãm quảng bá, giao thương kết nối các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề phục vụ du lịch tại xã Bát Tràng năm 2025 không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại quy mô của Thủ đô, mà còn là điểm hẹn văn hóa, sáng tạo, góp phần khẳng định vị thế sản phẩm làng nghề Hà Nội trong chuỗi giá trị gắn với du lịch bền vững.
Hôm nay Hà Nội đồng loạt khởi công 7 dự án lớn chào mừng Đại hội XIV

Hôm nay Hà Nội đồng loạt khởi công 7 dự án lớn chào mừng Đại hội XIV

Nhằm triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án đầu tư, công trình xây dựng quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng trên địa bàn Thành phố.
Thầm lặng sương đêm

Thầm lặng sương đêm

Tôi về lại phố cũ, con phố nơi tôi đã lớn. Ngắm từng đợt bàng thay lá, nhặt một chiếc lá ửng đỏ, thấy lòng cũ như là quá khứ. Ngày xưa, phố là của tôi. Bây giờ, phố đón tôi về. Phố mênh mang mùa gió lao xao trên từng nhánh cây gầy, trơ mình trong mùa đông giá lạnh. Sương giăng giăng mềm mại làm sạch bụi bặm phố phường. Sương li ti giăng mắc khắp nơi, trên mái ngói có lớp rêu phong đã lâu không ai nhìn thấy, trên đóa quỳnh còn ngậm nụ hương chưa mở, trên nẻo đường dài, bên hè phố vắng và trên vai những người đang miệt mài giữa đêm rơi.
Làng đào Nhật Tân tất bật tuốt lá, “canh” hoa nở đón Tết 2026

Làng đào Nhật Tân tất bật tuốt lá, “canh” hoa nở đón Tết 2026

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, làng đào Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội), người dân làng đào Nhật Tân đang tất bật tuốt lá và đánh cây lên chậu để chuẩn bị cho hoa nở đúng dịp.

Tin khác

Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia giành Huy chương vàng SEA Games

Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia giành Huy chương vàng SEA Games

Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.
Báo Lao động Thủ đô đoạt giải Khuyến khích Giải Diên Hồng lần thứ tư

Báo Lao động Thủ đô đoạt giải Khuyến khích Giải Diên Hồng lần thứ tư

Tối 18/12, Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư - năm 2026 với chủ đề “80 năm Quốc hội Việt Nam” được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại lễ trao giải.
Hành động quyết liệt để khoa học công nghệ trở thành nguồn lực mới

Hành động quyết liệt để khoa học công nghệ trở thành nguồn lực mới

Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, 5 năm cải cách hành chính và 4 năm triển khai Đề án 06, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lựa chọn chiến lược, động lực then chốt để Việt Nam tăng trưởng nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.
THACO sẽ đầu tư vào Hưng Yên dự án trồng lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn

THACO sẽ đầu tư vào Hưng Yên dự án trồng lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn

Sáng 18/12, tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO).
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đạt thành tích tại SEA Games 33

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đạt thành tích tại SEA Games 33

Ngay sau trận chung kết Bóng đá nữ SEA Games 33 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia.
25 năm Công ước ILO 182: Việt Nam thúc đẩy chấm dứt lao động trẻ em

25 năm Công ước ILO 182: Việt Nam thúc đẩy chấm dứt lao động trẻ em

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Việt Nam kỷ niệm 25 năm phê chuẩn Công ước số 182 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, qua đó khẳng định cam kết mạnh mẽ trong bảo vệ trẻ em, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chấm dứt lao động trẻ em.
Thủ tướng chỉ đạo tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình chào mừng Đại hội XIV

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình chào mừng Đại hội XIV

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty phối hợp chặt chẽ để tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng bảo đảm trang trọng, an toàn, hiệu quả.
Chuẩn bị khởi công, khánh thành, thông xe 234 dự án với tổng vốn 3,4 triệu tỷ đồng dịp 19/12

Chuẩn bị khởi công, khánh thành, thông xe 234 dự án với tổng vốn 3,4 triệu tỷ đồng dịp 19/12

Đến ngày 14/12, Bộ Xây dựng đã tổng hợp 234 công trình, dự án tại 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật, gồm 148 dự án khởi công và 86 dự án khánh thành, thông xe. Buổi lễ khởi công dự kiến tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với 79 điểm cầu trên cả nước, gắn với kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô phải khắc phục 4 tắc nghẽn, phát huy tối đa tiềm năng khác biệt

Quy hoạch tổng thể Thủ đô phải khắc phục 4 tắc nghẽn, phát huy tối đa tiềm năng khác biệt

Cho ý kiến về quy hoạch Thủ đô, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu xây dựng quy hoạch tốt nhất để Thủ đô phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, phát triển xứng tầm trong kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...
Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chính phủ ra Nghị quyết số 408/NQ-CP ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Kế hoạch).
Xem thêm
Phiên bản di động