Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ hết mình với phong trào thi đua

Trong những năm gần đây, Chi hội Phụ nữ số 5 (thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Láng Thượng, quận Đống Đa) luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua do các cấp Hội đề ra. Có được các thành tích này phải nhắc đến bà Đinh Thị Chinh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ phường Láng Thượng.
Hết mình cống hiến xây dựng quê hương Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã hết mình với công việc Cô Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non hết mình với nghề

Đối với nhiều người, đã nghỉ hưu chỉ để nghỉ ngơi và chăm lo gia đình, nhưng với bà Đinh Thị Chinh, khi còn khả năng và sức khỏe, vẫn luôn cố gắng đóng góp xây dựng khu dân cư, chính vì xác định như vậy, nên khi nhận nhiệm vụ nào bà cũng cống hiến hết sức mình.

Khi Chi hội Phụ nữ triển khai các cuộc thi, nhất là thi trực tuyến, bà Đinh Thị Chinh luôn tìm hiểu và làm bài mẫu, sau đó hướng dẫn cho các chị em tổ trưởng, tổ phó để họ hướng dẫn cho hội viên, trong kết quả các cuộc thi, bà thường đóng góp phần lớn, có những hôm thức đến khuya để làm bài. Bà Chinh tâm sự: “Không phải đua chen thắng thua trong các cuộc thi, nhưng mình biết mà không làm hết sức thì rất băn khoăn, áy náy”…

Trong công việc, bà Đinh Thị Chinh luôn thể hiện tinh thần nhất quán. Nhiều việc bà làm, gặp phải sự ngăn cản rất mạnh từ nhiều đối tượng, nhưng vì tập thể, bà vẫn làm, vì bà luôn nghĩ đã vì công việc chung thì không ngại, rồi mọi việc sẽ chứng minh là mình không vụ lợi và sẽ mang lại kết quả.

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ hết mình với phong trào thi đua
Bà Đinh Thị Chinh (ngoài cùng, bên trái) luôn nhận được phần thưởng từ Hội Phụ nữ các cấp.

Đó là khi thành lập “Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao”, đây là ý tưởng là định hướng của hội phụ nữ cấp trên khuyến khích các chi hội thành lập các câu lạc bộ để thu hút chị em tham gia, là sân chơi lành mạnh để động viên chị em trong cuộc sống.

Tuy nhiên, việc làm này bước đầu cũng gặp nhiều khó khăn, do một số chị em chưa hiểu rõ chức năng và tác dụng của câu lạc bộ, họ khuyên bà Chinh dừng lại để giữ mối quan hệ, nhưng bà vẫn kiên quyết đi theo hướng mà cho rằng mình làm đúng với chủ trương, định hướng của cấp trên và cũng vì sự đoàn kết của các hội viên trong chi hội.

Đến nay, mọi việc cũng tương đối ổn và đi vào nề nếp. Câu lạc bộ do bà Đinh Thị Chinh làm chủ nhiệm đã thu hút gần 30 hội viên và sinh hoạt đều đặn vào tối thứ 5 hằng tuần. Câu lạc bộ không chỉ phục vụ các tiết mục văn nghệ cho các ngày lễ của phụ nữ, mà còn phục vụ cho các hội nghị của khu dân cư. Tuy mới thành lập và mới đạt được kết quả bước đầu, nhưng những thành tích này rất đáng được khích lệ.

Bên cạnh công việc thường nhật, bà Đinh Thị Chinh còn là một người rất nhiệt tình trong công tác từ thiện. Việc chi hội không có kinh phí làm công tác từ thiện, hỗ trợ các gia đình hội viên khó khăn, hoặc các hội viên khi ốm đau, bệnh tật luôn là nỗi băn khoăn, trăn trở của bà.

Chính vì vậy, các dịp lễ, Tết bà Chinh đã cố gắng tìm nguồn tài trợ từ các tổ chức, các nhà hảo tâm để có từ 6-10 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 - 300.000 đồng để hỗ trợ một số gia đình hội viên nghèo, khó khăn, hoặc những hội viên không may ốm đau đột xuất. Món quà giá trị không lớn, nhưng là nguồn động viên rất lớn đối với họ trong ngày Tết cổ truyền, hoặc lúc khó khăn hoạn nạn.

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ hết mình với phong trào thi đua
Bà Đinh Thị Chinh (ngoài cùng, bên phải) nhận giấy khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Ngoài ra, hưởng ứng những đợt làm từ thiện hằng năm của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Láng Thượng, bà đã vận động chi hội đóng góp 3 triệu đồng/năm cho chương trình “Mái ấm tình thương”, hoặc các chương trình đột xuất như “Máy tính cho em”, chi hội quyên góp được 2 triệu đồng, hay như các cuộc vận động hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt...

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của các tổ chức từ thiện về hỗ trợ cho vụ cháy ở phường Khương Đình (quận Thanh Xuân), bà Đinh Thị Chinh đã vận động hội viên trong chi hội đóng góp được gần 13 triệu đồng, đứng đầu trong các chi hội phụ nữ phường. Những việc làm trên đã được các ban, ngành đánh giá rất cao.

Cũng như nhiều phụ nữ khác, ngoài công tác xã hội, bà Đinh Thị Chinh cũng là người phụ nữ bình thường với công việc nội trợ hằng ngày, chăm lo cho gia đình, làm trọn trách nhiệm của người bà, người mẹ, người vợ để giữ cho gia đình luôn êm ấm và hạnh phúc. Gia đình bà trong năm qua đã đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu và được đề nghị Ủy ban nhân dân phường khen thưởng.

Với nhiều đóng góp đối với phong trào phụ nữ của bà Đinh Thị Chinh, trong những năm qua, Chi hội Phụ nữ khu dân cư số 5 đều đạt danh hiệu Chi hội xuất sắc và được đề nghị Quận hội khen thưởng, riêng bản thân bà, năm nào cũng đạt danh hiệu Chi hội trưởng xuất sắc và được Quận hội khen thưởng.

Đặc biệt trong năm 2023, bà Đinh Thị Chinh đã 2 lần được Quận hội tặng giấy khen và được Ủy ban nhân dân phường khen thưởng về thành tích xuất sắc. Vinh dự hơn nữa, Chi hội Phụ nữ do bà là chi hội trưởng đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khen thưởng trong năm 2023.

Nguyễn Thị Hiệu - H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.

Tin khác

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp với mức tối đa lên tới 70% mức lương theo ngạch, bậc đối với công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động