Tấm gương tiêu biểu trong hoạt động từ thiện, nhân đạo

“Năng nổ, nhiệt tình trong công việc, tích cực, chủ động và hết lòng với hoạt động từ thiện nhân đạo tại địa phương...”, đó là lời khen mà người dân Cụm dân cư số 5, phường Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) dành cho bà Nguyễn Thị Chung - người luôn nặng lòng với công tác xã hội, từ thiện.
Ứng xử có văn hóa với hàng cứu trợ Sức mạnh đại đoàn kết Ra mắt Quỹ Từ thiện kết nối những tấm lòng Gia Lâm

Bà Nguyễn Thị Chung năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn say mê với công tác từ thiện. Cảm thông với người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, bà đã trăn trở, suy nghĩ tìm cách giúp họ bằng những việc làm thiết thực. Bà đã tuyên truyền, động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp kinh phí để mua quà, nhu yếu phẩm hỗ trợ các đối tượng cần trợ giúp đỡ. Trong đó, bản thân bà và gia đình luôn gương mẫu đi đầu trong công tác từ thiện, được lãnh đạo khu dân cư đánh giá cao.

Chia sẻ về những việc làm của mình, bà Chung cho biết: “Tôi may mắn hơn rất nhiều người, tôi luôn nghĩ cho đi sẽ nhận lại. Hơn nữa tôi luôn đặt địa vị của mình vào địa vị của họ, cảm thông, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, nếu mình là họ thì mình cần những gì, cho nên tôi luôn cố gắng làm nhiều việc tốt hằng ngày vì điều đó”.

Tấm gương tiêu biểu trong hoạt động từ thiện, nhân đạo
Bà Nguyễn Thị Chung năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn say mê với công tác từ thiện.

Được biết, bà Chung từng là chi Hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ của Cụm dân cư hơn 10 năm. Thời điểm đó, bà là đầu mối cho công tác nhân đạo cấp cơ sở. Bà xác định trách nhiệm của mình đó là kết nối nhà hảo tâm, các ban, ngành, đoàn thể làm công tác từ thiện đến với người nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nay, tuy không đảm nhiệm vị trí Chi hội trưởng, nhưng bà vẫn sát cánh cùng các cán bộ thế hệ sau với tư cách là tư vấn, hỗ trợ những kinh nghiệm quý báu. Hàng tháng, bà vẫn cùng các thành viên tìm nguồn kinh phí nấu cháo miễn phí phục vụ bệnh nhân nghèo ở một số bệnh viện như: Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện K…

Đối với khu dân cư, bà đi sâu sát, nắm bắt những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tìm nguồn trợ giúp cho họ. Trong những năm gần đây, cả nước gánh chịu hậu quả nặng nề do dịch bệnh Covid-19, nhiều gia đình có con cái mất việc làm, sản xuất kinh doanh khó khăn, thu nhập giảm sút, đời sống bấp bênh. Bà đã vận động các nhà hảo tâm cùng các gia đình có điều kiện đóng góp tiền của, vật chất, nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho họ lúc khó khăn.

Trong những năm qua, bà cùng các ban, ngành, đoàn thể đã trao hàng trăm suất quà to, nhỏ cho các hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn. Năm vừa qua, hưởng ừng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ quận Đống Đa, bà đã cùng các thành viên trong Hội Chữ thập đỏ của khu dân cư vận động, quyên góp được hơn 10 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Tết Nhân ái”. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ khu dân cư còn vận động các nhà hảo tâm ủng hộ hơn 10 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng tặng trực tiếp cho các gia đình khó khăn trong khu dân cư.

Với bà, phương châm là “ Một miếng khi đói bằng một gói khi no” dù ít, dù nhiều cũng mang đến phần quà nhỏ bé để động viên họ vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Được nhận những phần quà, cùng những lời động viên của bà, nhiều người dân rất cảm động, biết ơn bà cùng những thành viên trong Hội Chữ thập đỏ đã luôn đồng cảm, quan tâm đến những mảnh đời không may mắn. Điều này giúp họ có thêm động lực trong cuộc sống thường ngày.

“Với tôi, làm từ thiện phải xuất phát từ cái tâm. Những đóng góp của tôi chưa lớn, nhưng giúp được những hoàn cảnh khó khăn vượt qua cảnh ngặt nghèo. Đây cũng là động lực thúc đẩy tôi cố gắng để làm nhiều việc tốt hơn nữa. Còn sức khỏe thì tôi còn phụ giúp những mảnh đời bất hạnh…”, bà Chung bày tỏ.

Không chỉ làm từ thiện ở trong khu vực nơi sinh sống, bà Chung còn tham gia phong trào “Tặng bò” cho các gia đình nghèo ở nông thôn miền núi, với kinh phí trao tặng bò khoảng 30 triệu đồng/con để mua bò tặng cho các gia đình nghèo. Bà cùng các thành viên vận động nhiều gia đình, bằng nhiều nguồn khác nhau. Đến nay nhiều gia đình nghèo ở nông thôn đã nhận được bò từ hoạt động từ thiện của bà, đã giúp họ trong sản xuất để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Tấm gương tiêu biểu trong hoạt động từ thiện, nhân đạo
Chung tuyên truyền, vận động người dân quyên góp để hỗ trợ những gia đình khó khăn trong cụm dân cư.

Có thể thấy, những việc làm của bà Chung thể hiện giá trị cao đẹp truyền thống “lá lành đùm lá rách” của con người Việt Nam. Nhờ xuất phát bằng cái tâm của mình, bà đã tạo được hiệu ứng tích cực trong cộng đồng xã hội, được mọi người trong và ngoài khu phố tin yêu, mến phục.

Nói về bà, bà Đinh Thị Chinh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Cụm dân cư số 5, phường Láng Thượng, cho biết: Trong Chi bộ, bà Chung là người rất có tín nhiệm. Bà đã tham gia cấp ủy nhiều khóa và được đánh giá là người cán bộ đảng viên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với vai trò là Chi ủy viên, bà nhiệt tình tham gia các họat động cùng các ban, ngành như hoạt động của phụ nữ, hội người cao tuổi, công tác thiếu nhi, nhi đồng trong các dịp sinh hoạt hè của các cháu. Hy vọng tấm gương như bà Chung sẽ được đông đảo mọi người biết đến, các ngành, các cấp sẽ có sự động viên, khích lệ xứng đáng để họ có thêm động lực đóng góp nhiều công sức cho xã hội chúng ta...

Với quan niệm “Cho đi là còn mãi”, bà Nguyễn Thị Chung là tấm gương sáng tiêu biểu trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo của địa phương. Những năm qua, vói những đóng góp của mình, bà đã nhận được nhiều Giấy khen, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị. Song, đối với bản thân bà, niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy cuộc sống của người già, trẻ em nghèo, mồ côi ngày một ổn định, ấm no.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Ngày 24/12/2025 - Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin khác

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp với mức tối đa lên tới 70% mức lương theo ngạch, bậc đối với công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII được đánh giá cao

Công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII được đánh giá cao

Chiều 23/12, tại trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã diễn ra Hội nghị duyệt hồ sơ Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động