Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến:

Chất lượng nguồn nhân lực, yếu tố tiên quyết trong hoạt động công đoàn

Cùng với việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, thì việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân là yếu tố góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực. 
nang cao chat luong nguon nhan luc yeu to tien quyet khang dinh vai tro cua cong doan Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các KCN, KCX
nang cao chat luong nguon nhan luc yeu to tien quyet khang dinh vai tro cua cong doan Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng

Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã có cuộc trao đổi cởi mở với Báo Lao động Thủ đô về những hoạt động thiết thực của tổ chức Công đoàn Thành phố trong thời gian qua, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô trong tình hình mới.

nang cao chat luong nguon nhan luc yeu to tien quyet khang dinh vai tro cua cong doan
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ký chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

PV: Những cam kết về lao động trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đặt ra thách thức lớn cho tổ chức và hoạt động của các cấp Công đoàn. Để hội nhập và phát triển bền vững đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải tự đổi mới toàn diện. Vậy, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thành phố đã chuẩn bị như thế nào để sẵn sàng bước ra sân chơi lớn này, thưa Chủ tịch?

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến: Theo tôi, hơn lúc nào hết, các cấp Công đoàn phải tự đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với những cam kết của Việt Nam khi thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

nang cao chat luong nguon nhan luc yeu to tien quyet khang dinh vai tro cua cong doan
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng quà cho CNLĐ.

Điều quan trọng nhất là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn phải đồng bộ các khâu - từ nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, năng lực tổ chức vận động, thuyết phục quần chúng, đến năng lực đàm phán thương lượng, xây dựng Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và năng lực tổ chức điều hành công việc.

Một đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi và tâm huyết, sẽ là yếu tố tiên quyết để tổ chức Công đoàn khẳng định vai trò xứng đáng là đại diện tin cậycho quyền và lợi ích chính đáng của đông đảo công nhân lao động, đoàn viên công đoàn, nhất là vào thời điểm này.

Việc đẩy mạnh và nâng cao các phong trào thi đua yêu nước, mà trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” với mục tiêu năng xuất, chất lượng, hiệu quả, là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI đã đề ra.

Xác định được điều đó, trong thời gian qua, các cấp Công đoàn Thành phố đã chủ động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng thương lượng tập thể, ký kết, giám sát thực hiện TƯLĐTT và đối thoại tại nơi làm việc, trong các KCN-CX cho đội ngũ cán bộ CĐCS.

Đến nay, thương lượng tập thể tại cơ sở đã đi vào thực chất, số lượng và chất lượng các bản TƯLĐTT ngày càng tăng; trong đó, có nhiều nội dung có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của Bộ luật Lao động, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp và NLĐ.

Ngoài ra, Công đoàn Thành phố đã chủ động bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ CĐCS những kỹ năng thu hút tập hợp và thuyết phục đoàn viên; kỹ năng lựa chọn và tổ chức các hoạt động cho đoàn viên tại cơ sở, kỹ năng tư vấn và chia sẻ với chủ doanh nghiệp, thủ trưởng hay người quản lý điều hành… trong quá trình vận hành của đơn vị.

Những kiến thức này đã được các giảng viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công đoàn tư vấn, tập trung vào những kỹ năng như lắng nghe, nhận diện khi có tình huống có vấn đề, kỹ năng ứng xử, giải quyết tình huống, giải đáp cho người lao động, kỹ năng tự cân bằng tâm lý…

PV: Hội nhập quốc tế khiến thị trường lao động trong nước sẽ đứng trước sự cạnh tranh gay gắt, cụ thể là lao động Việt Nam dễ mất việc ngay trên “sân nhà”. Để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như kiến thức pháp luật cho người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế trong giai đoạn phát triển mới, thì ngoài sự chủ động của doanh nghiệp, đã đến lúc cần phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Chủ tịch có ý kiến gì về vấn đề này?

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến: Ở bất kỳ giai đoạn nào, nguồn nhân lực vẫn là yếu tố quan trọng dẫn tới thành công của doanh nghiệp. Nghị quyết 20 - NQ/TƯ của Ban Chấp hành TƯ Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước đã nhấn mạnh: “Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho công nhân, không ngừng trí thức hoá giai cấp công nhân là một nhiệm vụ chiến lược. Đặc biệt quan tâm xây dựng thế hệ công nhân trẻ có học vấn, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cao, ngang tầm khu vực và quốc tế, có lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng, trở thành bộ phận nòng cốt của giai cấp công nhân…”.

Có thể thấy, nâng cao trình độ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động đang là những nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức Công đoàn Thành phố.

Hằng năm, toàn Thành phố có trên 120.000 lượt CNVCLĐ được đào tạo, đào tạo lại và nâng cao tay nghề; có hàng chục nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động; có khoảng 30.000 lượt CNLĐ được học tập các bài chính trị cơ bản, lồng ghép với các chương trình đào tạo đầu vào của các cơ quan, doanh nghiệp…

PV: Ngoài bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn, thì việc tăng cường động viên khích lệ, tạo sự hưng phấn, say mê sáng tạo trong lao động sản xuất chính là yếu tố góp phần nâng cao phẩm chất, trí tuệ của người lao động. Và sự khích lệ, động viên đó được thể hiện rõ nhất qua các phong trào thi đua. Chủ tịch đánh giá thế nào về hiệu quả từ các phong trào thi đua trong thời gian qua của các cấp Công đoàn Thành phố?

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến: Như tôi đã nói ở trên, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặt ra cho Thủ đô không ít khó khăn, thách thức. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh và đời sống, việc làm của CNVCLĐ ở một số ngành, lĩnh vực.

Do đó, việc đẩy mạnh và nâng cao các phong trào thi đua yêu nước, mà trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” với mục tiêu năng xuất, chất lượng, hiệu quả, là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI đã đề ra.

Có thể khẳng định, trong thời gian qua, phong trào thi đua do LĐLĐ TP phát động đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, thực sự trở thành điểm nhấn trong phong trào thi đua yêu nước toàn Thành phố.

Các phong trào thi đua đã tạo động lực hết sức quan trọng để khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý thức trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

PV: Năm 2016 đánh dấu chặng đường 10 năm triển khai phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, mà thành công của nó đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của Thủ đô, từ đó tạo động lực cho các năm tiếp theo. Xin Chủ tịch cho biết nét nổi bật nhất từ phong trào này và những bước chuẩn bị tiếp theo nhằm phát huy phong trào?

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến: Khởi nguồn từ phong trào Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 10 năm qua, phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” do LĐLĐ TP Hà Nội phát động đã tạo nên một thương hiệu mạnh về tài năng, trí tuệ và sức sáng tạo không ngừng nghỉ của đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô.

Điều đó được thể hiện bằng con số ấn tượng: Qua 10 năm đã có 125.358 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, 10.052 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở.

Từ những sáng kiến này, Hội đồng tư vấn đã tham mưu xét chọn đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng công nhận “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” cho 954 cá nhân, trong đó có 650 sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền, với số tiền làm lợi 1.390 tỉ đồng.

Riêng năm 2016, có 17.208 cá nhân được tặng danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” cấp cơ sở (tăng 107% so với năm 2015); 1.260 cá nhân được tặng danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” cấp trên cơ sở (tăng 108%); 110 CNVCNLĐ được cấp Bằng “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, trong đó có 94 sáng kiến, sáng tạo thuộc lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, làm lợi cho đơn vị hơn 297 tỉ đồng.

10 năm qua, danh hiệu này không chỉ dừng ở CNVCLĐ - những người trực tiếp sản xuất mà nó được lan tỏa, lôi cuốn cả những chủ doanh nghiệp, những nhà quản lý, nhà khoa học cùng tham gia.

Tới đây, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu để báo cáo với Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố và UBND Thành phố rà soát lại những tiêu chí và kiến nghị mở rộng thêm các lĩnh vực để có nhiều sáng kiến, sáng tạo hơn nữa đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

PV: Bên cạnh đẩy mạnh các phong trào thi đua, việc thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động vẫn là nhiệm vụ nòng cốt của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ hội nhập. Thời gian qua, các cấp Công đoàn Thành phố đã làm được những gì để khẳng định vị trí, vai trò, thưa Chủ tịch?

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến: Vấn đề cốt lõi của tổ chức Công đoàn chính là việc thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Chính vì vậy, trong thời gian qua, bên cạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sáng tạo với nhiều mô hình hay, hiệu quả trong công tác vận động, tập hợp CNVCLĐ, thì các cấp Công đoàn Thành phố còn thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho CNVCLĐ.

Hằng năm, LĐLĐ TP cũng đã tổ chức xe ôtô miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết chung vui cùng gia đình. 5 năm qua, đã có 6.706 lượt CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn được về quê đón Tết và hàng trăm CNLĐ được hỗ trợ tiền vé xe. Cùng với đó, các CĐCS đã vận động CNVCLĐ đóng góp xây dựng Quỹ Xã hội LĐLĐ TP nhằm hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhằm nâng cao đời sống cho CNLĐ, LĐLĐ Thành phố xây dựng 2 nhà văn hóa công nhân tại khu nhà ở CNLĐ xã Kim Chung (huyện Đông Anh) và khu nhà ở CNLĐ KCN Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ) với nguồn kinh phí trên 300 triệu đồng. Đây là nơi sinh hoạt cộng đồng hết sức thiết thực và bổ ích cho CNLĐ tại các KCN.

LĐLĐ TP phối hợp với Ban Quản lý các KCN - CX Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa lãnh đạo Thành phố và các Sở, ban, ngành với CNLĐ, cán bộ CĐCS và doanh nghiệp tại các KCN trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thông qua hội nghị, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của CNLĐ được tháo gỡ, giải quyết.

Điển hình là các yêu cầu bức xúc về nhà ở của CNLĐ, Thành phố đã xây dựng thí điểm dự án Nhà ở cho CNLĐ KCN Kim Chung (huyện Đông Anh) đáp ứng khoảng 13.000 chỗ ở. Tổ chức Công đoàn cũng đề nghị Thành phố xây dựng nhà ở xã hội bán trả góp với giá ưu đãi cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ TP. Hà Nội cũng đã kiến nghị Thành phố xây dựng nhà trẻ, trường mầm non cho con CNLĐ tại KCN như: Trường Mầm non Kim Chung (cơ ở 2) cho 230 cháu, Trường Mầm non Sakura Hoa Anh Đào, đáp ứng 160 cháu...

Tóm lại, để xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng được yêu cầu CNH, HĐH đất nước, thì không chỉ đơn thuần là phát triển đoàn viên công đoàn mạnh về số lượng mà phải tạo cho được sự phát triển về chất lượng.

Trong đó, cần nâng cao năng lực của các cấp Công đoàn trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và Thành phố; tập trung bồi dưỡng tư tưởng chính trị, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, xây dựng tác phong công nghiệp cho người lao động…Có được như vậy, sẽ thêm khẳng định được sức hút và vai trò ngày càng quan trọng của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch!

Hương Quế (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Số hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách về thăm quê Bác

Số hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách về thăm quê Bác

(LĐTĐ) Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, ứng dụng số hoá và bố trí thêm nhiều không gian trải nghiệm cho du khách.
"Mắt thần" giải tỏa nỗi lo về an ninh cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh

"Mắt thần" giải tỏa nỗi lo về an ninh cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Hệ thống 64 camera an ninh của phường Tân Hưng Thuận, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ nhận diện biển số xe đối tượng phạm tội lưu thông trên đường và báo động về hệ thống chuông tại trụ sở công an phường.
Quận Thanh Xuân liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”

Quận Thanh Xuân liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân vừa tổ chức Chung khảo Liên hoan Nghệ thuật quần chúng “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng cải thiện bữa ăn cho gần 1.000 trẻ em và người cao tuổi khó khăn

Hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng cải thiện bữa ăn cho gần 1.000 trẻ em và người cao tuổi khó khăn

(LĐTĐ) Herbalife Việt Nam, một trong những công ty về sức khỏe và thể chất, vừa chính thức ra mắt Chương trình Casa Herbalife Việt Nam tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Nhân đạo Quê Hương (tỉnh Bình Dương) và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng.
Những phận đời “4 không” của lao động nữ vùng biển Khánh Hòa

Những phận đời “4 không” của lao động nữ vùng biển Khánh Hòa

(LĐTĐ) Những ngày tháng 5, cá cơm được mùa, ngư dân phấn khởi đánh bắt, tàu thuyền về đầy ắp khoang. Nhờ thế, những phụ nữ vùng biển Khánh Hoà với phận đời “4 không” được dịp tất bật với công việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Sáng 18/5, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nôi, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco tổ chức khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm, phát thuốc miễn phí đợt 1 cho nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Số người rút bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục tăng

Số người rút bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục tăng

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết những tháng đầu năm 2024, số người tham gia bảo hiểm xã hội tiếp tục có xu hướng tăng, nhưng số người rút bảo hiểm xã hội một lần cũng tăng trở lại.

Tin khác

Những pha bóng đẹp tại Giải bóng chuyền hơi nữ Công đoàn khối trường tiểu học quận Long Biên

Những pha bóng đẹp tại Giải bóng chuyền hơi nữ Công đoàn khối trường tiểu học quận Long Biên

(LĐTĐ) Sáng nay (18/5), hàng trăm vận động viên và cổ động viên đến từ Công đoàn các trường tiểu học trên địa bàn quận Long Biên đã sôi nổi, hào hứng bước vào tranh tài tại Giải bóng chuyền hơi nữ CNVCLĐ khối trường các trường tiểu học quận Long Biên năm 2024.
444 vận động viên tham dự Hội khỏe cán bộ, công nhân, viên chức, lao động huyện Chương Mỹ

444 vận động viên tham dự Hội khỏe cán bộ, công nhân, viên chức, lao động huyện Chương Mỹ

(LĐTĐ) Sáng nay (18/5), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao huyện tổ chức Hội khỏe cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Chương Mỹ năm 2024. Tham gia Hội khỏe có 444 vận động là cán bộ, CNVCLĐ đến từ 95 Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.
Chuyên gia, cán bộ Công đoàn phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Chuyên gia, cán bộ Công đoàn phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

(LĐTĐ) Chiều 17/5, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), với sự tham gia của các chuyên gia, cán bộ Công đoàn.
Huyện Thạch Thất phát động cuộc thi “Môi trường lao động xanh - sạch - đẹp - an toàn”

Huyện Thạch Thất phát động cuộc thi “Môi trường lao động xanh - sạch - đẹp - an toàn”

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phát động Cuộc thi “Môi trường lao động xanh - sạch - đẹp - an toàn” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hỗ trợ đột xuất cho đoàn viên đặc biệt khó khăn

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hỗ trợ đột xuất cho đoàn viên đặc biệt khó khăn

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức đến thăm, trao hỗ trợ đột xuất cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là một trong số các hoạt động thiết thực của LĐLĐ huyện Gia Lâm hướng về đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát động Tháng Công nhân và Ngày Môi trường thế giới

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát động Tháng Công nhân và Ngày Môi trường thế giới

(LĐTĐ) Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) vừa tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân và Ngày Môi trường thế giới năm 2024.
Xúc động khi được chuyên môn, công đoàn thăm hỏi, hỗ trợ

Xúc động khi được chuyên môn, công đoàn thăm hỏi, hỗ trợ

(LĐTĐ) Đó là chia sẻ của những người lao động có hoàn cảnh khó khăn và tập thể các đơn vị đường sắt khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình khi được lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) và Công đoàn ĐSVN đến thăm hỏi, động viên, trao quà trong hai ngày 15 - 16/5.
Thành lập 10 Công đoàn cơ sở, phát triển 2.247 đoàn viên trong Tháng Công nhân

Thành lập 10 Công đoàn cơ sở, phát triển 2.247 đoàn viên trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 17/5, Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Lễ ra mắt các Công đoàn cơ sở.
Quận Long Biên: Ra mắt mô hình điểm “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê

Quận Long Biên: Ra mắt mô hình điểm “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng nay (17/5), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức ra mắt mô hình điểm “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê.
Quận Long Biên: Nâng cao kiến thức pháp luật về lao động, Công đoàn, bảo hiểm xã hội cho người lao động

Quận Long Biên: Nâng cao kiến thức pháp luật về lao động, Công đoàn, bảo hiểm xã hội cho người lao động

(LĐTĐ) Đây là lần thứ hai Báo Lao động Thủ đô phối hợp với LĐLĐ quận Long Biên tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách cho người lao động. Chương trình nhằm giúp cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động trên địa bàn quận Long Biên hiểu rõ hơn về các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong quan hệ lao động...
Xem thêm
Phiên bản di động