Hiệu quả việc lấy văn hóa làm động lực phát triển

(LĐTĐ) Để triển khai Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025”, thị xã Sơn Tây đã tập trung phát triển văn hóa - xã hội trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử; xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh và đã thu được những kết quả tích cực.
10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023 Nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Lấy văn hóa làm động lực

Thị xã Sơn Tây là vùng đất cổ nằm ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội. Địa bàn Sơn Tây có 244 di tích, trong đó có 74 di tích đã được xếp hạng. Thị xã Sơn Tây còn có nhiều lễ hội đặc sắc như: Hội đền Măng, đình Phú Nhi, hội đền Và. Cùng đó, mảnh đất xứ Đoài cũng có nhiều làng nghề truyền thống lâu đời: Bánh tẻ Phú Nhi, tương Mông Phụ, kẹo lạc Đường Lâm… tất cả đã hòa quyện, tạo nên các giá trị đặc trưng của vùng đất Sơn Tây - Xứ Đoài và dần trở thành một trong những điểm đến tin cậy, điểm du lịch thu hút khách trong nước và quốc tế.

Hiệu quả việc lấy văn hóa làm động lực phát triển
Thị xã Sơn Tây khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác phát triển du lịch năm 2023.

Sở hữu một kho tàng văn hóa lớn, triển khai Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Thị ủy Sơn Tây đã xây dựng và triển khai Chương trình số 11-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Thị ủy Sơn Tây về “Phát triển văn hóa-xã hội trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”. Theo đó, trong năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hướng dẫn của các sở, ngành liên quan, việc tổ chức, thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội và Chương trình số 11-CTr/TU của Thị ủy Sơn Tây trên địa bàn thị xã gắn với thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình, Nghị quyết của Thị ủy, Thành ủy tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân được thực hiện nghiêm túc. Công tác phát triển văn hóa - xã hội trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được quan tâm, chú trọng.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thị xã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ gìn phát huy tốt những phong tục tập quán lành mạnh, giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống.

Năm 2023, trên toàn thị xã có: 35.056/36.555 gia đình văn hóa, 55/56 thôn văn hóa; 118/118 thôn, tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước (đạt 100%); 1 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; 1 phường đạt danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" thu được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 2/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa được quan tâm, chú trọng. Thị xã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác lập hồ sơ, đề nghị xếp hạng các di tích có giá trị của địa phương. Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng 3 di tích cấp Thành phố.

Từ đầu năm 2023 đến nay, thị xã đã và đang thực hiện 9 dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo, di tích bằng nguồn ngân sách Nhà nước với tổng mức đầu tư trên 150 tỷ đồng. Thực hiện 2 dự án tu sửa cấp thiết di tích với tổng kinh phí 2,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án tu bổ, tôn tạo các hạng mục phụ trợ chùa Vân Gia đang được thực hiện với tổng mức đầu tư là 23,9 tỷ bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Đồng bộ để phát triển

Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn cho biết, năm 2023, thị xã cũng tổ chức thành công các hoạt động kích cầu du lịch: Chương trình Tết Việt, quảng bá du lịch điểm đến di tích Làng cổ Đường Lâm; các hoạt động hưởng ứng chào mừng Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài và công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lòng Hồ, xã Kim Sơn, góp phần bổ sung vào bản đồ du lịch của Thủ đô một sản phẩm du lịch đặc sắc; tổ chức chương trình "Trung thu Thành cổ - Sơn Tây, xứ Đoài năm 2023"; tham gia các sự kiện du lịch, văn hóa, nghệ thuật lớn của thành phố, như: Lễ hội ẩm thực, lễ hội quà tặng, lễ hội thiết kế sáng tạo… của thành phố.

Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, chủ lực, thị xã Sơn Tây đã và đang khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, sản phẩm du lịch, xây dựng thêm nhiều tour, tuyến đến những di tích nổi tiếng, như: Thành cổ - đền Và - làng cổ Đường Lâm; Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - khu du lịch Đồng Mô - các điểm nghỉ dưỡng sinh thái; kết nối với các khu du lịch thuộc các huyện bạn...

Bước sang năm 2024, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn cho biết, thị xã phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đẩy mạnh phát triển du lịch, xây dựng thị xã ngày càng phát triển, ngày càng phồn vinh.

Nhìn vào sự chuyển mình mạnh mẽ về mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của thị xã Sơn Tây trong thời gian vừa qua mới thấy rõ hiệu quả từ việc đưa các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và tâm linh trở thành tài nguyên, thành động lực phát triển mà địa phương này đã, đang và sẽ còn đạt được nhiều kết quả trong thời gian tới. Đây sẽ là cơ sở vững chắc để biến thị xã Sơn Tây thành một trong những trung tâm du lịch, văn hóa của xứ Đoài nói riêng và của Thủ đô Hà Nội nói chung.

Năm 2023, Sơn Tây đạt kỷ lục đón hơn 1,1 triệu lượt khách du lịch, lớn nhất từ trước tới nay. Làng cổ Đường Lâm được ASEAN trao giải thưởng Du lịch cộng đồng bền vững, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và phát huy các giá trị của di tích; đồng thời, góp phần “chuyển đổi xanh - kinh tế xanh", trở thành “nền kinh tế mũi nhọn”..

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.
Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

(LĐTĐ) Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp, vượt trội để cải thiện tình trạng giao thông thường xuyên bị quá tải, ùn tắc tại Hà Nội đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nội dung được đặt ra trong xây dựng chính sách sửa đổi Luật Thủ đô.
Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã ứng trực 100% quân số tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực giao thông trên tuyến, địa bàn trọng điểm.
Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.

Tin khác

Chúng ta của sau này

Chúng ta của sau này

(LĐTĐ) Hà Nội đầu hạ bị cái oi bức của nắng chiếm giữ. Những tia sáng gắt gao oằn mình trên các khu nhà cao tầng của thành thị. Và tại một trong những tòa nhà cao tầng đầy ắp những người phải lao động trí óc không ngơi tay ấy, chiếc cà vạt khiến cho tôi càng như mắc kẹt trong không khí nóng bừng. Cả bộ tây trang này nữa. Chúng chẳng khiến tôi thấy mình trông trang trọng hơn tí nào, thay vào đó, tôi đâm ra lo ngay ngáy rằng liệu đối tác có để ý những vệt mồ hôi đầy mỏi mệt đang lăn trên cổ áo của tôi hay không.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Xem thêm
Phiên bản di động