Cao điểm xử lý vi phạm trật tự đô thị cuối năm

Những ngày cuối năm, nhu cầu đi lại, mua bán của người dân tăng cao cuối năm khiến công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông… gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện sai quy định.
Quận Hai Bà Trưng ra quân đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông Đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường quanh hồ Linh Quang

Thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”, quận Ba Đình đã ban hành nhiều kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn. Việc triển khai kế hoạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự giao thông, đô thị. Nâng cao nhận thức, ý thức của người dân và trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận.

Cao điểm xử lý vi phạm trật tự đô thị cuối năm
Lực lượng chức năng quận Đống Đa kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm quy định về trật tự đô thị trên địa bàn.

Trong đợt ra quân cao điểm nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ ngày 11/12/2023 đến hết 26/2/2024, các đơn vị trên địa bàn quận sẽ triển khai dỡ bỏ lều lán, mái che, mái vẩy, nhà tạm, quảng cáo rao vặt, biển hiệu sai quy định, các bục bệ, cầu dắt xe, cột cọc làm trái phép và lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt. Tập trung giải tỏa toàn bộ vật liệu xây dựng, hàng hóa, phế thải lấn chiếm hè đường, che bạt công trình đang xây dựng không bảo đảm mỹ quan đô thị. Giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh buôn bán… các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, các hộ kinh doanh vi phạm hành lang đường sắt gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng, đợt ra quân cao điểm huy động sự tham gia đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn toàn quận. Từ đó góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ, các lực lượng kiểm tra liên ngành; đồng thời, tạo sự chuyển biến nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đảm bảo tốt công tác trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trước, trong, sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội Xuân 2024 trên địa bàn.

Tại quận Đống Đa, để công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đi vào nề nếp, Ban Chỉ đạo 197 quận Đống Đa đã yêu cầu các đơn vị triển khai quyết liệt các giải pháp tuyên truyền vận động người dân ở khu dân cư, tổ dân phố, các chủ hộ kinh doanh, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cam kết không vi phạm về trật tự giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường. Cùng với đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức trong việc giữ gìn đường, tuyến phố, vườn hoa xanh. Xây dựng các mô hình điển hình, kiểu mẫu về văn minh đô thị. Song song với các biện pháp tuyên truyền, lực lượng chức năng quận cũng quyết liệt kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm để tạo tính răn đe. Kiên quyết xoá bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”. Thông qua quá trình kiểm tra cũng để đánh giá đúng thực trạng tình hình, phát hiện những tồn tại để kịp thời kiến nghị Thành phố, các cơ quan khắc phục.

Trong quá trình triển khai tổng kiểm tra, xử lý về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, Ban Chỉ đạo 197 quận Đống Đa đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả khi tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo và thực hiện. Cụ thể, thông qua trang Zalo 197 quận gồm gần 200 thành viên thuộc các đơn vị trực thuộc quận, 21 phường, mọi thông tin, hình ảnh phản ánh được cập nhật nhanh chóng, chỉ mất vài giây từ khâu tiếp nhận, chỉ đạo, xử lý. Các đơn vị của quận kiểm tra chéo thực tế mỗi ngày nhiều lượt tại các phường về trật tự giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường rồi báo cáo bằng các hình ảnh. Phường nhanh chóng tiếp nhận và cử lực lượng xử lý, báo cáo lại. Cùng với đó, hàng ngày các đơn vị tổ chức lực lượng tuần tra, xử lý vi phạm các địa bàn cũng thông tin bằng hình ảnh để báo cáo Ban Chỉ đạo. Qua đó, mọi vấn đề về chế độ thông tin báo cáo, chỉ đạo điều hành thực sự không còn nằm trên giấy, chờ văn bản. Khi phát hiện vi phạm trên địa bàn, các đơn vị thuộc quận Đống Đa sẽ xử lý nhanh chóng.

Cũng đặt mục tiêu tạo sự chuyển biến trong công tác giữ gìn trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, Ban Chỉ đạo 197 huyện Hoài Đức đã yêu cầu các đơn vị tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy của người dân… Toàn huyện tập trung xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về nồng độ cồn; chở hàng quá trọng tải; dừng, đón, đỗ trả khách không đúng nơi quy định; chở vật liệu, đất, phế thải gây mất vệ sinh môi trường; làm tốt công tác phòng, chống ùn tắc giao thông…Để giữ vững các kết quả đạt được, theo ông Nguyễn Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, Trưởng Ban chỉ đạo 197 huyện, trong thời gian tới, Hoài Đức sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức của người dân gắn với trách nhiệm của chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Một điểm nhấn trong công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố là dự án cải tạo hồ Xã Đàn được UBND quận Đống Đa triển khai thực hiện từ tháng 8/2023, đến nay đã hoàn tất các hạng mục gồm cải tạo nước hồ và hệ thống lan can, kè hồ, chỉnh trang khuôn viên, trồng cây xanh, bố trí hệ thống ghế đá… với tổng mức đầu tư hơn 24 tỷ đồng. Sau cải tạo, hồ Xã Đàn không những “sạch bóng” các vi phạm về trật tự đô thị mà diện mạo khu vực cũng được đổi thay rõ rệt. Rõ ràng, bên cạnh việc tăng cường tuần tra, xử phạt, cần thêm nữa những cách làm hay, bám sát đặc thù từng địa bàn để từ đó có thể đưa công tác quản lý đô thị đi vào nề nếp.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Hà Nội: Hơn 200 cán bộ xã, phường được tập huấn công tác quản lý đô thị

Hà Nội: Hơn 200 cán bộ xã, phường được tập huấn công tác quản lý đô thị

Trong 2 ngày (6 và 7/11), Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ quản lý đô thị của 126 xã, phường nhằm tăng cường kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật về công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải.
Xem thêm
Phiên bản di động