Cảnh sát giao thông ghi hình xử lý xe khách vi phạm

(LĐTĐ) Cảnh sát giao thông đã hóa trang ghi lại hình ảnh các xe ô tô khách vi phạm như đỗ, dừng, đón trả khách, mở cửa xe mời chào khách, không đảm bảo bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm "nóng" quanh khu vực bến xe Mỹ Đình - đường Phạm Hùng, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, chân cầu Thăng Long...
Tăng cường xử lý vi phạm kinh doanh vận tải hành khách Tập trung xử lý nghiêm xe khách dừng, đỗ không đúng quy định

Ngày 20/12, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông triển khai Kế hoạch về cao điểm bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội đầu Xuân năm 2024, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã triển khai lực lượng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, chiều 18/12, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 do Đại úy Trương Xuân Hòa (làm tổ trưởng) đã tập trung xử lý đối với các xe khách, xe hợp đồng lưu thông trên địa bàn vi phạm giao thông. Cán bộ tổ công tác đã hóa trang, dùng thiết bị nghiệp vụ, tiến hành ghi hình xe khách dừng, đỗ khu vực trước cổng trường Đại học Ngoại ngữ trên đường Phạm Văn Đồng hướng lên đường trên cao đi cầu Thăng Long.

Cảnh sát gao thông ghi hình, xử lý xe khách dừng, đỗ bắt khách trên đường
Cảnh sát giao thông tiếp tục tuyên truyền tới lái xe, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải chấp hành các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Chỉ ít phút sau khi triển khai lực lượng, tổ công tác đã phát hiện xe khách mang BKS 29B-307.77 vi phạm dừng bắt khách trước cổng Trường Đại học Ngoại ngữ. Ngay sau khi dừng xe ô tô khách mang BKS 29B-307.77, tài xế xuất trình giấy phép lái xe mang tên Hoàng Mạnh C (sinh năm 1992; ở thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) điều khiển.

Cảnh sát giao thông thông báo với hành vi vi phạm "dừng xe và đỗ xe nơi có biển cấm dừng cấm đỗ", tài xế C nói không vi phạm, chỉ khi Cảnh sát giao thông cho xem lại video, hình ảnh ghi lại từ thiết bị nghiệp vụ chuyên dùng, tài xế C nhận lỗi.

Tiếp đó, Tổ công tác tiến hành dừng xe khách mang BKS 22B-005.45 do tài xế Nguyễn Anh N (sinh năm 1983; ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) vi phạm "không đóng cửa khi xe đang chạy".

Trường hợp ô tô khách mang BKS 98B-010.92 do tài xế Bùi Hữu Hùng (sinh năm 1986; ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) cũng vi phạm "không đóng cửa khi xe đang chạy". Quá trình lập biên bản, các tài xế liên tục gọi "cứu viện" nhưng không được. Sau đó chấp hành kí vào biên bản vi phạm.

Cảnh sát gao thông ghi hình, xử lý xe khách dừng, đỗ bắt khách trên đường
Cảnh sát giao thông sẽ mật phục ghi hình tại các điểm "nóng", rồi đón lõng xử lý xe khách vi phạm.

Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho hay, căn cứ vào thực tế địa bàn, đơn vị đã triển khai tác tổ công tác, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ như: hóa trang ghi hình tại các điểm "nóng" quanh khu vực bến xe Mỹ Đình - đường Phạm Hùng, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Cảnh sát giao thông sẽ tiến hành ghi lại hình ảnh các xe ô tô khách vi phạm như đỗ, dừng, đón trả khách, mở cửa xe mời chào khách, không đảm bảo bảo trật tự an toàn giao thông đều được ghi hình, Cảnh sát giao thông sẽ đón lõng dừng xe lập biên bản. Quá trình lập biên bản, Cảnh sát giao thông tiếp tục tuyên truyền tới lái xe, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải chấp hành các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Được biết, kết quả qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe ô tô khách từ ngày 15/9 đến 14/12, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã lập biên bản xử lý 846 trường hợp, phạt tiền trên 550 triệu đồng, trong đó tước: 95 giấy phép lái xe, các hành vi vi phạm như: 712 trường hợp lái xe dừng, đỗ; 44 trường hợp đón, trả khách, 53 trường hợp ô tô khách đi vào đường cấm và 19 trường hợp mở cửa khi xe đang chạy.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.
Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.

Tin khác

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
Những đột phá nâng tầm giao thông Thủ đô

Những đột phá nâng tầm giao thông Thủ đô

(LĐTĐ) Bên cạnh đầu tư phát triển hạ tầng, thời gian qua ngành Giao thông Hà Nội cũng đặc biệt quan tâm đến công tác chuyển đổi số gắn với phát triển giao thông thông minh (TOD), trong đó lấy giao thông công cộng làm trung tâm là một trong những giải pháp căn cơ để giảm thiểu ùn tắc.
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm

Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm

(LĐTĐ) Kết thúc buổi làm việc cuối cùng, người dân ùn ùn rời Hà Nội để về quê hoặc đi du lịch. Từ đầu giờ chiều, đường vành đai, đã chật cứng phương tiện. Nhiều người chấp nhận nắng nóng gần 40 độ để ra bến xe về quê sớm...
Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động