Cần mở “nút thắt” cần để phát triển hạ tầng đô thị thành công

Để phát triển hạ tầng đô thị thành công, TP. Hà Nội cần phải gỡ nhiều “nút thắt” trong chính sách hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng đô thị và cải tạo chung cư cũ. Đây cũng là ý kiến của một số người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp mà LĐTĐ ghi lại.
Để phát triển hạ tầng đô thị thành côngky 2 nhung nut that can mo Để phát triển hạ tầng đô thị thành công: Điểm danh những siêu dự án
ky 2 nhung nut that can mo Đại hội Đảng bộ TCT Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC
ky 2 nhung nut that can mo
Để hạ tầng đô thị phát triển thành công, cần mở nhiều “nút thắt” cho doanh nghiệp.

Ông Vũ Tiến Lộc (Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam –VCCI):  Hà Nội cần tập trung cải thiện thủ tục hành chính.

ky 2 nhung nut that can mo
Ông Vũ Tiến Lộc.

Tôi được biết, doanh nghiệp rất kỳ vọng khi đầu tư vào Hà Nội, nếu TP quyết tâm đến năm 2020 sẽ có trên 380.000 doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp của cả nước vào thời điểm đó. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề doanh nghiệp mong muốn Hà Nội đẩy mạnh tháo gỡ.

Theo khảo sát, 45% số nhà đầu tư cho rằng thủ tục thuế còn phiền hà; lĩnh vực BHXH và đất đai có 42%, 36% số doanh nghiệp cho rằng còn phiền hà. Các doanh nghiệp đề nghị Hà Nội quyết liệt giảm thanh tra, kiểm tra trùng lắp.

30% số doanh nghiệp trên địa bàn cho biết đã phải tiếp nhận các cuộc kiểm tra trùng lặp, các cơ quan kiểm tra không sử dụng kết quả của nhau. Vì thế, để thu hút được doanh nghiệp tham gia đầu tư hiệu quả, Hà Nội cần tập trung cải thiện thủ tục hành chính thuế, đất đai, bảo hiểm xã hội.

Ông Nguyễn Quốc Khánh (Chủ tịch Liên minh các sàn giao dịch Bất động sản G5): Hà Nội cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

ky 2 nhung nut that can mo
Ông Nguyễn Quốc Khánh.

Với tư cách là một doanh nghiệp bất động sản (BĐS), tôi rất phấn khởi đón nhận lời kêu gọi đầu tư của TP. Hà Nội. Và tôi quan tâm tới các dự án cải tạo khu tập thể cũ  bằng việc xây mới.

Song tôi nhận thấy, mặc dù khu chung cư cũ phần lớn nằm trong khu vực nội đô, vị trí đắc địa, nhiều khu được ví là “đất vàng” ở Hà Nội, nhưng cái khó nhất trong cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội là vấn đề cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp - người dân và Nhà nước. 

Cái khó đầu tiên đó chính sách đền bù, di dân giải phóng mặt bằng vẫn chưa rõ ràng, chưa được chuẩn hóa nên không dễ để thực hiện. Điều này khiến doanh nghiệp oải. Thứ đến là chi phí cho việc cải tạo này rất lớn, nhất là chi phí đền bù để đến khi có mặt bằng sạch, trong khi đó số tầng cao của tòa nhà lại được qui định rõ cho từng khu.

Mặc dù, TP. Hà Nội đã nâng số tầng cao của tòa nhà so với trước đây, nhưng tôi nghĩ có những khu nhà đầu tư vẫn thấy không thể đáp ứng vì rất dễ lỗ. Do đó, để doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia, đáp ứng các yêu cầu của Thành phố thì chính quyền cần phải có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Hiện Nhật Bản đang áp dụng là việc cải tạo đồng bộ và tập trung đối với chung cư cũ, dựa trên chi phí hoàn toàn tự trang trải.

Ví như Dự án Shinonome Canal Court - đây vốn là một khu vực chung cư cũ rộng 16ha cách trung tâm Tokyo 6km về phía Tây Nam, vị trí rộng lớn và khoảng cách gần trung tâm của dự án này tương đồng với một số khu đô thị tại Việt Nam.

Người dân, với một dự án được tái xây dựng một cách tổng thể trên quy mô lớn, cải thiện toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng bền vững, tái thiết không gian sống và tiện ích xã hội một cách hợp lý, quy hoạch hoàn thiện với tiêu chuẩn cao và diện tích rộng rãi hơn là điều kiện rất quan trọng thuyết phục được họ chấp nhận.

Doanh nghiệp có thể đạt được hiệu quả kinh tế với một nửa quỹ đất sẽ dành để tái định cư, phần còn dôi ra sẽ được chuyển đổi sang mục đích dịch vụ, thương mại để bù đắp chi phí xây dựng.

Dự án đã hết sức thành công sau khi hoàn thành vào năm 2007, với 100% số căn hộ đã được phân phối hết, ngoài việc tự trang trải chi phí thực hiện dự án còn thu về gần 2 tỉ Yên cho nhà nước.

Ví như số tầng cao của dự án vẫn không cân bằng được vốn cho doanh nghiệp thì Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp bằng một dự án đất sạch khác ở ngoại thành, hoặc hỗ trợ về việc giải phóng mặt bằng,…Có như vậy, doanh nghiệp mới có thể tham gia hiệu quả.

Ông Trịnh Xuân Quang (Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn HANDIC - Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội): Cần cụ thể hoá bằng các quy định đặc thù của Thành phố

Theo tôi, lời kêu gọi đầu tư đối với các dự án xây dựng lại các chung cư cũ hiện còn thiếu rất nhiều yếu tố để có thể đem đến hiệu quả. Huy động các nguồn lực vào cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ (hầu hết đều nằm ở các vị trí đắc địa) thì không khó. Nhưng cơ chế thế nào thì Thành phố chưa xây dựng được để công bố với các nhà đầu tư.

Nghị định 101 của Chính Phủ thì mới quy định các cơ chế vĩ mô, chủ yếu dẫn hướng về cách làm, còn xa với tình hình thực tiến đặc thù ở mỗi địa phương (đặc biệt là ở Hà Nội, TP.HCM). Quyết định 48 của UBNDTP về cải tạo chung cư cũ đã không còn phù hợp, Thành phố vẫn chưa đưa ra được quy định mới thay thế.

Ai cũng biết làm được tổng thể cả khu vực (quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tổng thể cả một khu tập thể (Giảng Võ, Thành Công, Thanh Xuân...) là quá tốt, nhưng ngay cả việc lập quy hoạch cũng cần có sự đồng thuận cao của người dân vì nó tác động trực tiếp đến cuộc sống, cơ chế tái định cư.

Trên thực tế, việc này rất khó khăn. Quy hoạch xong giao cho một doanh nghiệp thực sự mạnh để làm tổng thể cả khu thì lại có rủi ro khác khi hoàn toàn phụ thuộc vào "sức khoẻ" của một doanh nghiệp, không huy động được nguồn lực của nhiều thành phần kinh tế.

Tóm lại, các vấn đề về quy hoạch, cơ chế chính sách để huy động nguồn lực còn nhiều vấn đề cần cụ thể hoá bằng các quy định đặc thù của Thành phố.

Thương Huế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động