Đại hội Đảng bộ TCT Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020, được tổ chức với tinh thần đổi mới, dân chủ. Chủ đề xuyên suốt đại hội là nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, sức mạnh đoàn kết của tập thể, tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy vị thế và thương hiệu UDIC, tập trung mọi nguồn lực đưa Tổng công ty phát triển ổn định, bền vững, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Đại hội Đảng bộ TCT Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC Năm 2014, doanh thu của UDIC vượt chỉ tiêu kế hoạch
Đại hội Đảng bộ TCT Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC TCty UDIC khẳng định thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm

Thành quả từ những nỗ lực vượt bậc

Đảng bộ Tổng công ty (Tcty) Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC) có gần 1.100 đảng viên, sinh hoạt trong 21 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 16 đảng bộ và 5 chi bộ cơ sở. Trong 5 năm của nhiệm kỳ vừa qua, Tcty thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh cực kỳ khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nỗ lực của toàn thể CBCNV, toàn Tcty về cơ bản vẫn đạt được mức tăng trưởng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II đề ra. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 26.889 tỷ đồng, mức tăng bình quân hàng năm đạt 9% ; tổng giá trị doanh thu đạt 33.012 tỷ đồng, mức tăng bình quân hàng năm đạt 12% ; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 3.395 tỷ đồng, mức tăng bình quân hàng năm đạt 11%; tổng số tiền đóng góp cho ngân sách trong 5 năm là 3.283 tỷ đồng. Đặc biệt với mục tiêu phát triển bền vững, đi đôi với việc tạo công ăn việc làm cho hàng vạn lao động, mức thu nhập bình quân trong toàn Tcty năm sau cao hơn năm trước và đạt tỷ lệ tăng bình quân 9%/năm.

Đại hội Đảng bộ TCT Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC
Ông Nguyễn Minh Quang , Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại đại hội đại biểu người lao động 2015.

5 năm qua, thị trường bất động sản rơi vào tình trạng đóng băng, hàng tồn kho nhiều, thanh khoản thấp, nhiều đơn vị ở lĩnh vực này nối đuôi nhau phá sản. Song Tcty UDIC đã kịp thời thực hiện tái cấu trúc lĩnh vực đầu tư, rà soát tiến độ các dự án đang triển khai, phân tích khó khăn, thuận lợi của từng dự án để tập trung nguồn lực vào các dự án có tính khả thi và mang lại hiệu quả cao. Bình quân trong 5 năm, tỷ trọng giá trị sản lượng từ hoạt động đầu tư trong tổng giá trị sản lượng của toàn Tổng công ty đạt 30,4%, trong đó Công ty mẹ đạt 41,5%.

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai nhiều dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội như các khu đô thị Trung Yên, Yên Hoà, Nam Thăng Long; Hạ Đình, Nghĩa Đô … các công trình hỗn hợp cao tầng tại Trung Yên Plaza, UDIC Complex, khu nhà ở cao tầng và dịch vụ Cầu Tiên, G3-AB Yên Hòa … Tcty đã mở rộng địa bàn đầu tư tại các tỉnh, thành phố trên cả nước như Phú Quốc (Kiên Giang), thành phố Huế, tỉnh Hà Nam …

5 chương trình mục tiêu đột phá

Để có được những kết quả ngoạn mục trên, Đảng uỷ Tcty đã xây dựng 5 chương trình mục tiêu mang tính đột phá, thiết thực. Một trong những mục tiêu có tính đột phá mạnh mẽ là toàn Tcty chuyển dần từ vai trò làm thuê sang làm chủ trong thị trường đầu tư xây dựng, nhanh chóng tạo thế và lực mới cho sự phát triển. Gắn với mục tiêu này là việc thực hiện Chương trình 01 của Đảng uỷ Tcty về "Nâng cao năng lực và hiệu quả công tác đầu tư, đưa lĩnh vực đầu tư thực sự trở thành nghề sản xuất, kinh doanh số 1 của Tcty”. Lĩnh vực đầu tư đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động và là thị trường lớn cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác của Tổng công ty như xây lắp, tư vấn thiết kế, sản xuất vật liệu xây dựng.

Việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước được Tcty gắn với thực hiện Chương trình 02. Đây là chương trình về nâng cao năng lực tài chính và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Tcty luôn tăng cường kiểm tra, giám sát trong việc quản lý và sử dụng vốn nhà nước, cử cán bộ có trách nhiệm, đủ năng lực để quản lý phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp thành viên. Kết quả 5 năm (2010- 2014) vốn Nhà nước tại Tcty tăng từ 1.541 tỷ đồng năm 2009 lên 2.750 tỷ đồng năm 2014 (gấp 1,78 lần), mức tăng bình quân hàng năm 11% .

Xác định rõ thành công nào cũng phải xuất phát từ yếu tố con người, Đảng uỷ Tcty đã xây dựng và triển khai Chương trình 03 về “Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng, cơ cấu lại lực lượng lao động nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và phát triển của Tcty”. Hàng năm, các đơn vị đã chú trọng đến công tác tuyển dụng, đào tạo lao động nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; sử dụng lao động hợp lý, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Từ đó năng suất lao động ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân người lao động năm sau cao hơn năm trước.

Đối với phát triển khoa học công nghệ, công tác quản lý chất lượng kỹ thuật, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, Tcty có Chương trình 04. Hiện nay Tcty là một trong số ít các đơn vị thi công đã làm chủ công nghệ và đủ năng lực để thi công các công trình cao 35-40 tầng với nhiều tầng hầm, bằng công nghệ thi công tiên tiến với các thiết bị tương thích như máy khoan cọc nhồi, máy làm tường, cọc baret, vận thăng lồng, cần trục tháp hệ cột chống, cốp pha nhôm, thiết bị sản xuất và cung cấp bê tông… Trong giai đoạn 2010-2015, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 liên tục được cải tiến cho phù hợp với thực tế điều hành sản xuất kinh doanh. Đến nay đã có 21/31 doanh nghiệp được cấp chứng chỉ ISO 9001:2008.

Về xây dựng Đảng, 5 năm qua Tcty đã triển khai thực hiện Chương trình 05 về ‘‘Tạo bước chuyển mạnh về xây dựng chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2010-2015, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các công ty cổ phần của Tcty’’.

Hướng tới tương lai tươi sáng

Đại hội Đảng bộ Tcty lần thứ III, nhiệm kỳ 2015- 2020, là sự kiện chính trị hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển ổn định và bền vững của Tcty UDIC trong giai đoạn mới. Có lẽ vậy nên những ngày này ở Tcty không khí náo nức, sôi động luôn thường trực. Chia sẻ với báo Lao động Thủ đô, Bí thư Đảng uỷ Tcty Nguyễn Minh Quang cho biết: Những mục tiêu mới cho giai đoạn mới đang được đặt lên bàn cân với những quyết tâm mới. Giai đoạn 2015 – 2020, toàn Tcty quyết tâm tiếp tục phát triển bền vững, đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng gắn với việc củng cố, ổn định hệ thống chính trị, khẳng định vị thế và thương hiệu UDIC, trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Thủ đô trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng. Thực hiện tốt đề án tái cơ cấu Tcty đã được phê duyệt. Chất lượng cuộc sống của người lao động liên tục được nâng cao. Các công ty thành viên phát triển mạnh và bền vững, có mối liên kết với nhau ngày càng chặt chẽ trên cơ sở bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, cổ đông và người lao động. Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, phát huy dân chủ, trí tuệ, đảm bảo kỷ cương, giữ vững ổn định, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ và tổ chức đảng.

Phấn đấu tăng trưởng về giá trị SXKD bình quân đạt 8- 9%/năm, đến năm 2020 đạt 8.900 tỷ đồng; Tăng trưởng về doanh thu bình quân đạt 7- 9%/năm, đến năm 2020 đạt 10.200 tỷ đồng; Xây dựng thêm diện tích nhà ở bình quân 130.000 m2- 150.000 m2/ năm, trong 5 năm sẽ xây dựng được 700.000 m2 nhà ở cho thành phố; Thu nhập bình quân của người lao động tăng 7- 8%/năm; Tỷ trọng giá trị SXKD từ hoạt động đầu tư đến năm 2020 đạt trên 40%; Nộp ngân sách Nhà nước đủ và đúng kỳ hạn; Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh hàng năm trên 50%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm trên 90%; Tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tcty đạt vững mạnh.

Qua 5 năm hoạt động, Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý:

Tập thể: 03 Huân chương Độc lập Hạng Nhì: Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp (2010); Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC, Công ty cổ phần Đầu tư XDDD Hà Nội (2011); 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng dân dụng Hà Nội (2010); Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp (2014); 18 Cờ thi đua Thành phố và Bộ Xây dựng, 54 Bằng khen tập thể của Thành phố và Bộ Xây dựng; 48 tập thể lao động xuất sắc. Tổ chức Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty và các cơ sở cũng nhận được nhiều cờ thi đua và bằng khen của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động Thành phố và Thành đoàn Hà Nội.

Cá nhân: 04 Huân chương Lao động Hạng Ba; 07 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 92 Bằng khen của Thành phố, Bộ Xây dựng; 27 Chiến sĩ thi đua Bộ Xây dựng.

Bích Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.
Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.

Tin khác

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025

Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025

Bà Mai Kiều Liên - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk được Tạp chí Fortune (Mỹ) vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025 (Fortune Most Powerful Women Asia 2025). Bà là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất trong ngành F&B và FMCG hai năm liên tiếp được vinh danh trong danh sách này (2024, 2025). Fortune là tạp chí kinh doanh - tài chính hàng đầu của Mỹ, nổi tiếng toàn cầu với những bảng xếp hạng danh giá về doanh nghiệp và nhà lãnh đạo.
Từ mảnh đất khô cằn đến thương hiệu bưởi Diễn hữu cơ trứ danh

Từ mảnh đất khô cằn đến thương hiệu bưởi Diễn hữu cơ trứ danh

Từ vùng gò đá ong, hoang hóa, tâm huyết với nghề nông, ông Lê Hữu Diện - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sạch Đức Hậu Lưu Quang (xã Phú Nghĩa, Hà Nội) đã lăn lộn, dày công cải tạo thành vùng chuyên canh bưởi Diễn hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp: Mở rộng đường ra thế giới cho hàng Việt

Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp: Mở rộng đường ra thế giới cho hàng Việt

Không chỉ dừng ở những chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu, Hà Nội đang cho thấy vai trò là “bệ phóng” để hàng Việt vươn xa. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, thành phố đang đồng hành sát cánh cùng doanh nghiệp, giúp sản phẩm Việt khẳng định thương hiệu cả trong nước và quốc tế.
Người cựu chiến binh và con đường “kết duyên” với nông nghiệp

Người cựu chiến binh và con đường “kết duyên” với nông nghiệp

Vượt lên tất cả những khó khăn, thử thách, với ý chí kiên định, nghị lực bền bỉ của người lính được rèn luyện trong quân đội, ông Phạm Văn Tá, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nam Phù (Hà Nội) đã thành công với hướng đi của mình, trở thành tấm gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương.
Hà Nội: 3.713 doanh nghiệp thành lập mới

Hà Nội: 3.713 doanh nghiệp thành lập mới

Chi cục Thống kê thành phố Hà Nội thông tin, trong tháng 6/2025, Hà Nội ghi nhận 3.713 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký đạt 38 nghìn tỷ đồng, tăng 52,6%. Cùng với đó, có 730 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 23,7%)...
Nghị quyết 68-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực xây dựng

Nghị quyết 68-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực xây dựng

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh ngành xây dựng đang đối diện với nhiều thách thức về năng suất, công nghệ và quy mô cạnh tranh, Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ là cú hích chiến lược, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực xây dựng phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong giai đoạn mới.
Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ

Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ

Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ VII, ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Diễn đàn “Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ”. Diễn đàn là nơi kết nối những ý tưởng, khát vọng và tinh thần nhiệt huyết của thế hệ trẻ, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên.
Doanh nhân không chỉ là người làm kinh tế

Doanh nhân không chỉ là người làm kinh tế

Trong dòng chảy hiện đại hóa của đất nước, doanh nhân không chỉ là lực lượng phát triển kinh tế, mà cần vươn mình trở thành những kiến trúc sư xã hội, người truyền cảm hứng văn hóa, tri thức và đổi mới thể chế.
Elon Musk trở lại ngôi vương tỷ phú thế giới với 342 tỷ USD

Elon Musk trở lại ngôi vương tỷ phú thế giới với 342 tỷ USD

Ngày 1/4, tạp chí Forbes chính thức công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2025, trong đó Elon Musk - ông chủ của Tesla, SpaceX và xAI - đã chính thức giành lại vị trí người giàu nhất hành tinh với khối tài sản lên tới 342 tỷ USD.
Xem thêm
Phiên bản di động