Cần khắc phục triệt để các “điểm nghẽn thể chế” và “điểm nghẽn hạ tầng số”

Để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026-2030, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng phải khắc phục triệt để các “điểm nghẽn thể chế” và “điểm nghẽn hạ tầng số”.
Cần có giải pháp tổng thể, căn cơ để chủ động phòng, chống thiên tai Đại biểu kiến nghị xây dựng vành đai nông nghiệp sinh thái - đổi mới sáng tạo cho Hà Nội

Sáng 21/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tiến hành thảo luận ở tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2025 và dự kiến kế hoạch phát triển, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026…

An sinh xã hội - điểm sáng tạo niềm tin cho nhân dân

Phát biểu thảo luận, đại biểu Bùi Huyền Mai (Đoàn ĐBQH Hà Nội) bày tỏ đồng tình với báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Chính phủ và chia sẻ nhiều đánh giá sâu sắc về những điểm sáng trong công tác an sinh xã hội cũng như kết quả bước đầu trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Thủ đô.

Đại biểu cho biết, bên cạnh những thành tựu về kinh tế, các chính sách an sinh xã hội chính là điểm nổi bật, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các địa phương đối với đời sống người dân.

Cần khắc phục triệt để các “điểm nghẽn thể chế” và “điểm nghẽn hạ tầng số”
Đại biểu Bùi Huyền Mai (Đoàn ĐBQH Hà Nội)

Theo kênh giám sát và phản ánh dư luận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng và đánh giá rất cao về các chính sách an sinh. Những hoạt động cụ thể, thiết thực đã góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với Chính phủ, nhất là qua các sự kiện trọng đại như Đại lễ A80 tổ chức tại Hà Nội, nơi Thủ đô tiếp tục thể hiện tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.

Đại biểu Bùi Huyền Mai cũng chia sẻ nỗ lực của thành phố Hà Nội trong hỗ trợ các địa phương bị thiên tai, bão lũ. Riêng trong hai cơn bão số 10 và số 11 vừa qua, Hà Nội đã hỗ trợ 115 tỷ đồng cho 14 tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất, đồng thời tiếp nhận và phân bổ gần 25 tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội hóa để giúp người dân khắc phục hậu quả.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng trực tiếp hỗ trợ trên 10 tỷ đồng cho các xã, phường bị ảnh hưởng. “Sự vào cuộc kịp thời và quyết liệt của lãnh đạo Thành phố, cùng với tinh thần “tương thân, tương ái” của người dân đã thể hiện rõ trách nhiệm của Thủ đô đối với đất nước”, theo đại biểu Bùi Huyền Mai.

Về thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nữ đại biểu cho biết, Hà Nội là địa phương đi đầu, gương mẫu và thành công bước đầu trong quá trình tổ chức, sắp xếp lại bộ máy. Đồng thời, Hà Nội cũng là địa phương duy nhất trong cả nước giảm số lượng đơn vị hành chính nhiều nhất - tới 76%, hiện còn 126 xã, phường, góp phần tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Linh hoạt và hiệu quả trong điều hành

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn ĐBQH Hải Phòng) đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước.

Dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn sau đại dịch, nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn phục hồi nhanh, GDP năm 2025 tăng trên 8%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%, và nhiều chỉ tiêu xã hội quan trọng đạt hoặc vượt kế hoạch.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế khiến tăng trưởng kinh tế chưa thật sự bền vững. Đó là cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm; năng suất lao động tuy tăng nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra; khu vực công nghiệp - xây dựng vẫn phụ thuộc nhiều vào gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng thấp; kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phát triển chưa tương xứng tiềm năng.

Cần khắc phục triệt để các “điểm nghẽn thể chế” và “điểm nghẽn hạ tầng số”

Đòng thời, đầu tư công còn tình trạng chậm giải ngân, một số dự án trọng điểm kéo dài nhiều năm chưa hoàn thành; chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo còn là điểm yếu cố hữu.

Đặc biệt, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhấn mạnh, hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vẫn là “điểm nghẽn”. Nhiều cổng dịch vụ công, hệ thống dữ liệu hành chính điện tử chưa thân thiện với người dùng, giao diện rườm rà, thao tác phức tạp, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Tình trạng nghẽn mạng, chậm truy cập, hoặc lỗi hệ thống xảy ra thường xuyên, đặc biệt trong các kỳ cao điểm như đăng ký đất đai, nộp thuế, hoặc khai báo hành chính.

“Nhiều địa phương chưa có đội ngũ chuyên trách về chuyển đổi số đủ năng lực, dẫn đến việc triển khai còn hình thức, thiếu tính kết nối và đồng bộ.

Nếu không được khắc phục kịp thời, đây sẽ tiếp tục là rào cản lớn đối với cải cách hành chính và phát triển kinh tế số, đi ngược lại tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, đại biểu nói.

Đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số cho cán bộ công chức

Vì vậy, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga kiến nghị cần coi hoàn thiện hạ tầng số và dữ liệu quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026, được giám sát độc lập, có tiêu chí đánh giá định lượng rõ ràng. Chính phủ nên xây dựng Chương trình tổng thể về chuẩn hóa, liên thông dữ liệu quốc gia”, giao một cơ quan chủ trì thống nhất, tránh tình trạng mỗi bộ, ngành làm một hệ thống riêng.

Đồng thời đầu tư trọng điểm vào các trung tâm dữ liệu lớn (data center), ưu tiên vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và TP. Hồ Chí Minh; phát triển mạng lưới nhân lực số cấp tỉnh, cấp huyện gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số cho cán bộ công chức trong toàn hệ thống hành chính. Việc chuyển đổi số” không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà còn là thay đổi tư duy, phương thức phục vụ người dân và doanh nghiệp; nghiên cứu cơ chế đánh giá năng lực số bắt buộc đối với người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, tương tự như các chuẩn kỹ năng nghề quốc tế.

Bên cạnh chuyển đổi số, cần song hành chuyển đổi thể chế” - hoàn thiện hành lang pháp lý cho dữ liệu, bảo mật thông tin, định danh điện tử, và giao dịch trực tuyến.

Cần khắc phục triệt để các “điểm nghẽn thể chế” và “điểm nghẽn hạ tầng số”
Đại biểu Lò Thị Luyến (Đoàn ĐBQH Điện Biên). Ảnh: Lâm Hiển

“Để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026 - 2030, tôi cho rằng phải khắc phục triệt để các “điểm nghẽn thể chế” và “điểm nghẽn hạ tầng số”. Một nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ chỉ có thể hình thành khi công nghệ số được vận hành hiệu quả, thông suốt và thực chất”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhấn mạnh.

Đại biểu Lò Thị Luyến (Đoàn ĐBQH Điện Biên) cũng đề nghị Chính phủ cần quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, sớm hoàn thiện hệ thống dữ liệu, đảm bảo tính kết nối, liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân phù hợp với mô hình mới.

Cùng với đó, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành xây dựng biểu mẫu báo cáo theo hướng đơn giản, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sớm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu của các ngành, lĩnh vực để giảm tải khối lượng công việc cho cấp xã và bảo đảm thông tin, số liệu được cập nhật kịp thời, chính xác…

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Tại Phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Ngày 24/12, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm về giám định tư pháp để chuẩn bị cho công tác xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua. Đồng thời, tọa đàm được tổ chức để lắng nghe ý kiến của đại diện các bộ liên quan trong việc ban hành thông tư ở từng lĩnh vực chuyên môn, thông tư liên tịch.
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Ngày 19/12, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình ký Quyết định số 4794 /QĐ-BVHTTDL về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025.
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

100% đại biểu dự Hội nghị hiệp thương đã thống nhất phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng 25 người được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bảo đảm tính đại diện, dân chủ và phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

Tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, với nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có quy định mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng.
Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô

Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Công an thành phố Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tham quan khu trưng bày “10 dấu ấn nổi bật” cùng các gian hàng công nghệ. Sự kiện không chỉ nhìn lại một năm công tác mang tính bước ngoặt lịch sử mà còn khẳng định vị thế tiên phong của Công an Thủ đô trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số toàn diện vì sự bình yên của nhân dân.
Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng

Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng

Hội thảo là diễn đàn trao đổi, nhận diện toàn diện các rủi ro, đồng thời đề xuất giải pháp đồng bộ để bảo vệ an toàn cho người dùng và hệ thống tài chính - ngân hàng.
Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh

Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Công văn số 29/HĐND-VP ngày 12/12/2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Tây Hồ về việc phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND phường sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, sáng nay (17/12), Tổ đại biểu HĐND phường Tây Hồ số 3 đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đảm bảo cho kiều bào về quê hương an cư và đầu tư

Đảm bảo cho kiều bào về quê hương an cư và đầu tư

Việt Nam đã và đang cải cách mạnh mẽ nền hành chính, kỳ vọng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để kiều bào an cư, đầu tư và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, trong đó có vấn đề về nhà ở, tài chính, ngân hàng, các thủ tục cần thiết khi trở về quê hương.
Đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định 1 bộ sách giáo khoa phổ thông dùng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027; đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo.
Xem thêm
Phiên bản di động