Cần đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ chủ chốt

(LĐTĐ) Sáng 20/2, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn về về kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Gặp mặt thành viên các ban Đảng và nữ cán bộ chủ chốt
Quận Nam Từ Liêm kiện toàn cán bộ chủ chốt 3 phòng chuyên môn
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tới cán bộ chủ chốt
Cần đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ chủ chốt
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn làm việc với Huyện ủy Sóc Sơn.

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Quang Thanh cho biết, năm 2019, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy; thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện đã đạt được những kết quả nổi bật. Cùng với việc đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ cũng được thực hiện đúng quy định với việc thực hiện quy trình kiện toàn 53 cấp ủy và chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc 39 đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường chỉ đạo qua việc thực hiện 4 cuộc kiểm tra với 33 tổ chức đảng, 7 đảng viên; giám sát chuyên đề với 2 tổ chức đảng và 8 đảng viên...

Về công tác chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy trực thuộc chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các tiểu ban; xây dựng kế hoạch tuyên truyền đại hội. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng làm việc với 26 đảng ủy xã, thị trấn về công tác chuẩn bị đại hội; qua giám sát, kiểm tra, đã kịp thời nhắc nhở các đơn vị khắc phục những tồn tại.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã lựa chọn 2 đơn vị tổ chức đại hội điểm trong tháng 3/2020, gồm: Đảng bộ xã Mai Đình và Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện. Sau đại hội điểm, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện sẽ đồng loạt tổ chức đại hội, bảo đảm hoàn thành đại hội cấp cơ sở trước ngày 30/6 theo quy định.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu kết luận, ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2019 và công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp của Đảng bộ huyện Sóc Sơn. Nhấn mạnh năm 2020 ngoài nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung rà soát chỉ tiêu năm 2020 và cả nhiệm kỳ để phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

“Cần làm tốt việc rà soát các vụ việc phức tạp, tập trung vào lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Với những xã để xảy ra sai phạm, phải xử lý nghiêm cán bộ vi phạm”, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị. Đi đôi với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cần tăng cường giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc, không để phát sinh điểm nóng. Với những vấn đề liên quan đến kết luận thanh tra, cần tập trung xử lý dứt điểm theo đúng thẩm quyền.

Về công tác chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn chỉ đạo các đảng bộ cơ sở phải hoàn thành tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong tháng 2 và đầu tháng 3. Ban Thường vụ Huyện ủy phải giám sát chặt chẽ tiến độ tổ chức đại hội, yêu cầu các xã xây dựng kế hoạch cụ thể và kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, quy trình, chất lượng. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị Huyện ủy đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ phải đủ điều kiện mới tái cử.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Xem thêm
Phiên bản di động