Các dự án do UDIC làm chủ đầu tư đảm bảo tiến độ và chất lượng

(LĐTĐ) Ghi nhận hết tháng 9/2019, các dự án do Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC làm chủ đầu tư đều thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tạo được sự hài lòng cho khách hàng.
cac du an do udic lam chu dau tu dam bao tien do va chat luong UDIC đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các dự án
cac du an do udic lam chu dau tu dam bao tien do va chat luong Chú trọng đảm bảo quyền lợi cho công nhân lao động trực tiếp
cac du an do udic lam chu dau tu dam bao tien do va chat luong Không ngừng sáng tạo, vươn lên làm chủ các thiết bị mới

Theo lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC, năm 2019 là năm “bứt phá” để hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc nên có ý nghĩa hết sức quan trọng.

cac du an do udic lam chu dau tu dam bao tien do va chat luong
Dự án UDIC Westlake đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối cùng trước khi bàn giao căn hộ cho khách hàng

Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng nêu trên, ngay từ đầu năm 2019 Ban lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã bám sát, thực hiện phương châm hành động được Chính phủ xác định năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 12/Ctr-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Tổng Công ty tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng tinh gọn - hiệu quả, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Thực hiện tốt hơn công tác quản lý giá thành, đổi mới, áp dụng công nghệ thi công tiên tiến gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Tổng Công ty cũng tăng cường triển khai áp dụng phần mềm trong quản lý, điều hành như: “Mô hình hóa thông tin công trình BIM” trong xây lắp, hệ thống phần mềm Kế toán EFFECT tại Phòng Tài chính kế toán, phần mềm Quản lý Hợp đồng - Đấu thầu tại phòng Kế hoạch tổng hợp và phần mềm Quản lý nhân sự, tiền lương, bảo hiểm, đào tạo tại phòng Tổ chức Quản trị hành chính, từng bước nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật. Quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đó nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu…

Với những nỗ lực trên, 9 tháng đầu năm 2019 Tổng Công ty vẫn luôn duy trì sự ổn định, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, chất lượng sản phẩm - công trình xây dựng được nâng cao, thu nhập của người lao động được bảo đảm, giữ vững ổn định chính trị trong Tổng Công ty.

Ghi nhận 9 tháng đầu năm 2019, tuy thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn nhưng lĩnh vực đầu tư của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã đạt giá trị sản lượng 1.612,4 tỷ đồng, chiếm 30% tổng giá trị sản lượng của Tổng Công ty. Các dự án do UDIC làm chủ đầu tư luôn thực hiện đúng tiến độ, chất lượng sản phẩm tốt, đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, Tổng Công ty đã hoàn thành công tác điều tra xã hội học phục vụ lập quy hoạch chi tiết cải tạo Khu tập thể Trung Tự và C86 Kim Mã Thượng, trình Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt.

Dự án UDIC Riverside 2: Đã hoàn thành thủ tục về Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc. Sau khi có phương án sắp xếp sử dụng đất sẽ triển khai các thủ tục tiếp theo.

Dự án CN3, đã hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Đang thực hiện giao đất đợt 1 và triển khai thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật.

Dự án UDIC Riverside 1, đã hoàn thành cấp sổ đỏ nhiều đợt cho khách hàng. Hiện nay, Phòng Đầu tư đang tiếp tục nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ cho các căn hộ còn lại. Tại đây, đã tổ chức thành công Hội nghị nhà chung cư lần đầu, thành lập Ban Quản trị tòa nhà, bàn giao quỹ bảo trì và diện tích phần sở hữu chung cho Ban Quản trị.

Một số dự án như: UDIC Westlake, đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối cùng trước khi bàn giao căn hộ cho khách hàng; dự án E2 Yên Hòa, hiện nay đang trong giai đoạn hoàn thiện công trình, dự kiến quý I/2020 bàn giao công trình cho khách hàng...

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây khi câu chuyện bất động sản “phi mã” vẫn đang nóng từng ngày, thì câu chuyện chung cư “một mình một đường tăng giá” lại đáng chú ý hơn. Theo các chuyên gia kinh tế, chuyện “thổi giá” là một phần khiến chung cư “phi mã”, nhưng phần lớn do khủng hoảng phân khúc khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng, nhưng dự án chung cư giá “bình dân” lại vắng bóng.
Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Người mua “choáng” vì giá nhà

Người mua “choáng” vì giá nhà

(LĐTĐ) “Đua” cùng giá vàng, sau Tết, bất động sản bất ngờ tăng “phi mã” khiến những ai đang có nhu cầu mua đều “choáng”. Nếu như năm ngoái, nhiều người còn chần chừ chưa quyết định mua chung cư, nhà đất gần nội thành, thì đến nay, chung cư vùng ven cũng chỉ là “giấc mơ” xa vời.
Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp bất động sản (BĐS) phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình và thấp; giải quyết tình trạng "thổi giá", "đẩy giá" để cung và cầu gặp nhau…
Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

(LĐTĐ) Sáng 5/3, dự thảo về Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng đã có sự điều chỉnh. Dự thảo mới đã lược bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ tại Điều 7.
Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

(LĐTĐ) Hiện, Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, theo đề xuất mới của Bộ sẽ có 3 phương án để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ.
Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện mới chỉ có một chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền là 125,84 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động