Công đoàn NN&PTNT Hà Nội:

Biểu dương 49 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2017

Ngày 30/6, tại Sở NN&PTNT Hà Nội, Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội đã tổ chức hội nghị biểu dương “Công nhân giỏi”; Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, khen thưởng phong trào thi đua Giỏi việc nước - Đảm việc nhà năm 2017.
bieu duong 49 gia dinh cnvcld tieu bieu nam 2017 LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Tiếp nhận 77 CĐCS khối Giáo dục
bieu duong 49 gia dinh cnvcld tieu bieu nam 2017 LĐLĐ quận Long Biên: Tiếp nhận thêm 89 CĐCS khối trường học
bieu duong 49 gia dinh cnvcld tieu bieu nam 2017 Đại hội công đoàn cơ sở Vụ Dự báo, thống kê

Hưởng ứng năm “Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, ngay từ những ngày đầu năm 2017, các cấp công đoàn ngành (CĐN) đã tập trung triển khai và tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ với nhiều nội dung đa dạng, phong phú.

bieu duong 49 gia dinh cnvcld tieu bieu nam 2017
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn NN&PTNT Việt Nam Trần Văn Quý phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Qua đó, Ban thường vụ CĐN đã xây dựng những kế hoạch cụ thể, hướng dẫn 100% các CĐCS tổ chức tuyên dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” trong CNVCLĐ…Đặc biệt, nhận thức rõ vấn đề xây dựng gia đình tiêu biểu là tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển đối với cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc…Vì vậy, việc biểu dương, tôn vinh các gia đình tiêu biểu là rất cần thiết nên được cấp ủy, lãnh đạo và các CĐCS quan tâm triển khai tổ chức thực hiện.

Ngay từ đầu năm, CĐN đã xây dựng các nội dung, tiêu chí nhằm triển khai phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” đến toàn thể CĐCS trong toàn ngành. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các Nghị quyết về bình đẳng giới, công tác DS-KHHGĐ, đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, gắn với phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”… Qua các phong trào thi đua đã phát huy được tiềm năng sẵn có của các đơn vị, trí tuệ và năng lực của mỗi nữ cán bộ CNVCLĐ; nâng cao hiệu quả công tác góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ và thiên chức của người phụ nữ trong từ cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị.

Tại hội nghị, CĐN đã biểu dương 2 “Công nhân giỏi Thủ đô”, 23 cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi cấp ngành”; biểu dương 7 doanh nghiệp đã triển khai tốt phong trào biểu dương “Công nhân giỏi” cấp cơ sở. Đồng thời biểu dương 47 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” cấp ngành; và 49 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, đã đạt được những kết quả điển hình trong công tác xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” năm 2017.

bieu duong 49 gia dinh cnvcld tieu bieu nam 2017
Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội trao giấy khen cho các cá nhân, gia đình xuất sắc

Đánh giá cao những thành tích mà CĐN NN&PTNT Hà Nội đã đạt được trong năm qua, tại hội nghị, ông Trần Văn Quý – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn NN&PTNT Việt Nam đã biểu dương đội ngũ CNVCLĐ và các CĐCS trong ngành đã tích cực tham gia và tổ chức thực hiện tốt công tác gia đình, cũng như tham gia vào các phong trào thi đua lập thành tích cao…

Tuy nhiên, để các phong trào thi đua có kết quả cao hơn nữa, Phó Chủ tịch Công đoàn NN&PTNT Việt Nam cũng đề nghị, các CĐCS cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng hơn nữa các điển hình tiên tiến. Chủ động hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở đơn vị; đưa nội dụng xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và chương trình, kế hoạch công tác và triển khai, vận động CNVCLĐ tham gia thực hiện…

Nhân dịp này, CĐN NN&PTNT đã trao Giấy chứng nhận gia đình CNVCLĐ tiêu biểu; “Công nhân giỏi” cho các cá nhân, gia đình, đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2017, trong ngành NN&PTNT Hà Nội.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và tai nạn sự cố. Để sớm có các biện pháp phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội đưa ra các khuyến cáo tới người dân để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác liên quan. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cập nhật và chuẩn hóa các quy định kế toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng cao trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phục vụ nhân dân vui chơi nghỉ lễ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày, trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý.
Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

(LĐTĐ) Nam Bộ đang trải qua mùa nắng nóng gay gắt kéo dài nên các điểm vui chơi giải trí sinh thái, các điểm du lịch biển như Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tính đến chiều 28/4, ghi nhận lượng người đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng đột biến.
Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

(LĐTĐ) Nhằm vận hành an toàn, thông suốt hệ thống thoát nước, phòng, chống úng ngập, phục vụ nhân dân vui chơi trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã lên kế hoạch, triển khai duy tu, duy trì thường xuyên, cũng như ứng trực kịp thời xử lý úng ngập khi có mưa lớn.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.

Tin khác

Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Xem thêm
Phiên bản di động