Bí thư xã Hòa Xá chia sẻ về 3 trụ cột đưa xã thành "điểm sáng phía Nam Thủ đô"

Sự đồng thuận cao từ "Ý Đảng lòng dân" chính là động lực giúp xã Hòa Xá vượt qua thách thức sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Nguyễn Văn Định chia sẻ với phóng viên Báo Lao động Thủ đô về những kết quả sau 3 tháng kiện toàn bộ máy, đặc biệt là 3 trụ cột chiến lược đưa Hòa Xá thành "điểm sáng phía Nam Thủ đô" trong giai đoạn 2025 - 2030.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ứng Hòa: Duy trì hiệu quả phong trào ''Cuối tuần xanh'' Xã Hòa Xá chung tay giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11 Tập huấn triển khai thi hành Luật Thủ đô cho công chức văn hóa xã, phường

Quyết tâm trở thành điểm sáng với 3 trụ cột chiến lược

Phóng viên: Thưa đồng chí, trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, xã Hòa Xá đặt ra những mục tiêu và chiến lược nào để cụ thể hóa Nghị quyết Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, xứng đáng với vị thế địa phương vùng ven Thủ đô?

Đồng chí Nguyễn Văn Định: Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của một địa phương vùng ven Thủ đô. Hòa Xá đã xác định ba trụ cột chiến lược trọng tâm, gắn kết chặt chẽ với định hướng phát triển chung của Thủ đô. Đây là kim chỉ nam cho mọi hành động trong giai đoạn tới:

1. Phát triển kinh tế bền vững, hiện đại hóa nông nghiệp: Tập trung hình thành chuỗi giá trị nông sản hàng hóa, phát triển vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào dịch vụ, logistics, cụm công nghiệp sạch. Mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 6−7%/năm, thu nhập bình quân đạt 125 triệu đồng/người/năm vào năm 2030.

Bí thư xã Hòa Xá chia sẻ về 3 trụ cột đưa xã thành
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Văn Định

2. Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân: Phấn đấu đến năm 2030 có 100% thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5% và 95% hộ dân sử dụng nước sạch. Tiếp tục đầu tư trung tâm học tập cộng đồng, sân thể thao đa năng, bảo tồn các giá trị truyền thống.

3. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, chính quyền điện tử phục vụ nhân dân: Chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên trẻ, tăng cường kỷ luật hành chính. Mục tiêu đến năm 2030, Hòa Xá nằm trong top giữa của Thành phố về cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Kết quả bước đầu sau cải cách và hành động cụ thể

Phóng viên: Để hiện thực hóa các mục tiêu này, xã đã có những hành động cụ thể nào trong thời gian gần đây, đặc biệt là sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính?

Đồng chí Nguyễn Văn Định: Ngay sau khi thành lập, với diện tích 40,42km2 và dân số hơn 69.000 người, thách thức về khối lượng công việc và địa bàn rộng là rất lớn. Chúng tôi tập trung vào 2 nhiệm vụ then chốt:

Thứ nhất, kiện toàn bộ máy và tăng hiệu quả quản trị: Chúng tôi quán triệt phương châm “Rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ hiệu quả” và xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND) và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Đảng ủy đặc biệt chú trọng công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong hơn 2.100 đảng viên. Trong quý III/2025, Đảng ủy đã hoàn thành 100% nhiệm vụ do Thành ủy giao, không có nhiệm vụ quá hạn.

Bí thư xã Hòa Xá chia sẻ về 3 trụ cột đưa xã thành
Xã Hòa Xá đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính: Đây là giải pháp mấu chốt để giải quyết khó khăn về biên chế và khối lượng công việc tăng nhanh. Toàn xã thành lập 29 Tổ chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ hành chính đúng hạn đạt trên 99%, góp phần xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ.

Phóng viên: Về lĩnh vực kinh tế, Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về sự chuyển dịch cơ cấu nhằm đạt mục tiêu 125 triệu đồng/người/năm vào 2030 không?

Đồng chí Nguyễn Văn Định: Kinh tế là trọng tâm, là động lực. Hiện tại, chúng tôi đang tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển đa ngành, lấy nông nghiệp chất lượng cao làm nền tảng. Gần 90% diện tích lúa chuyển sang giống chất lượng cao, cùng với phát triển vùng rau an toàn, bưởi Diễn. Đáng chú ý, xã đã có 8 sản phẩm OCOP cấp Thành phố - đây chính là hướng đi dài hạn để nâng cao giá trị nông sản. Bên cạnh đó, tổng thu ngân sách xã năm 2025 đạt hơn 4,83 tỷ đồng, bằng 133,5% dự toán, cho thấy nguồn lực đầu tư phát triển đang được tích cực huy động.

Văn hóa - Xã hội và phát triển bền vững

Phóng viên: Phát triển kinh tế phải đi đôi với xây dựng đời sống văn hóa, con người mới. Hòa Xá đã triển khai những chương trình nào để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân, thưa Đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Định: Chúng tôi đã ban hành 5 chương trình trọng điểm, trong đó có: hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp, phấn đấu 100% trường đạt chuẩn quốc gia; duy trì 100% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử; và đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo - Làng xanh - Thôn thông minh”.

Bí thư xã Hòa Xá chia sẻ về 3 trụ cột đưa xã thành
Xã Hòa Xá thực hiện hiệu quả chính sách người có công, hộ nghèo, cận nghèo được ưu tiên.

Đặc biệt, việc thực hiện hiệu quả chính sách người có công, hộ nghèo, cận nghèo được ưu tiên. Trong quý III/2025, chúng tôi đã trao 1.136 suất quà trị giá trên 1,64 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách và hộ khó khăn, đảm bảo nguyên tắc không ai bị bỏ lại phía sau. Nhờ đó, đời sống tinh thần người dân được nâng lên rõ rệt, an ninh trật tự được giữ vững.

Phóng viên: Thông điệp Đồng chí muốn gửi gắm tới cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hòa Xá để cùng nhau thực hiện thành công các chiến lược đã đề ra?

Đồng chí Nguyễn Văn Định: Thành công của xã Hòa Xá hôm nay là kết tinh của ý Đảng - lòng dân - khát vọng phát triển. Chúng tôi mong muốn Thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, nhất là giao thông kết nối, cụm công nghiệp, cấp nước sạch. Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Kỷ cương - Phát triển”, xã Hòa Xá quyết tâm trở thành điểm sáng phía Nam Thủ đô, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của Hà Nội.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Thành tích Huy chương Vàng là cột mốc lịch sử của đội tuyển Bi sắt Việt Nam, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bi sắt nữ Hà Nội tại Giải vô địch Thế giới năm 2025 vừa qua.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động