Bão số 3 gây mưa lớn, Hà Nội xuất hiện nhiều điểm ngập nhẹ

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, khu vực nội thành Hà Nội trong ngày 3/8 nhiều nơi mưa to đến rất to đã gây ngập úng và cây đổ trên nhiều tuyến đường.
bao so 3 suy yeu thanh ap thap ha noi xuat hien nhieu diem ngap nhe Tin bão mới nhất: Bão số 3 Wipha suy yếu thành áp thấp nhiệt đới cấp 8
bao so 3 suy yeu thanh ap thap ha noi xuat hien nhieu diem ngap nhe Sơn Tây chủ động các biện pháp phòng chống bão số 3
bao so 3 suy yeu thanh ap thap ha noi xuat hien nhieu diem ngap nhe Chủ động ứng phó, giảm nhẹ thiên tai do ảnh hưởng mưa bão

Tại hầu khắp quận, huyện Hà Nội, từ 3h sáng mưa bắt đầu nặng hạt, đến 11h thì tuôn xối xả. Chỉ 4 tiếng buổi sáng, Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận hàng loạt quận huyện như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hoàng Mai, Gia Lâm, Long Biên, Thương Tín, Đông Anh, Thanh Trì mưa trên 60 mm.

Trong đó, mưa to nhất là huyện Phú Xuyên (80 mm), kế đó là Gia Lâm, Thanh Trì trên 70 mm. Nước bề mặt đổ về các sông Kim Ngưu, Tô Lịch, Nhuệ khiến mực nước dâng nhanh. Tại sông Tô Lịch, nước mấp mé tràn bờ buộc nhà chức trách phải mở cửa xả cho đổ về Hồ Tây.

bao so 3 suy yeu thanh ap thap ha noi xuat hien nhieu diem ngap nhe
Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, Hà Nội nhiều nơi mưa to đến rất to gây ngập úng cục bộ (ảnh: Định Nguyễn).

Mưa to trong thời gian ngắn khiến hơn 10 điểm bị ngập 10-40 cm. Các đường Cự Lộc, Triều Khúc, Vành Đai 3, Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân) ngập 30 cm. Tại quận Cầu Giấy, phố Phan Văn Trường, Hoa Bằng, đường Xuân Thủy cũng xuất hiện nhiều điểm ngập úng kéo dài. Đường Ngọc Lâm từ ngã ba Long Biên đến Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm cũng xuất hiện tình trạng ngập nhẹ.

Dự báo trong chiều tối ngày 3/8, rạng sáng ngày 4/8, khu vực Hà Nội sẽ tiếp tục xuất hiện đợt mưa giông kéo dài sau bão. Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3m đến 0,5m như: Quận Đống Đa: Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Thái Hà, Chùa Bộc; quận Ba Đình: Quan Thánh, Đội Cấn, ngã tư Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, ngã tư Ngọc Hà- Lê Hồng Phong; quận Hoàn Kiếm: Lý Nam Đế, Phùng Hưng, Phan Bội Châu.

Tại Quận Hoàng Mai ngập úng dự báo xuất hiện tại các phố Lê Trọng Tấn, Nguyễn Ngọc Nại, Vương Thừa Vũ, Hoàng Văn Thái, Định Công, Linh Đàm, Khu vực bến xe phía Nam (đường Giải Phóng); quận Tây Hồ: Thụy Khuê, Trích Sài; quận Hai Bà Trưng: Phố Minh Khai, Lạc Trung, Nguyễn Khoái. Quận Thanh Xuân: Nguyễn Xiển, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi, Quan Nhân; quận Cầu Giấy: Trần Bình, Hoa Bằng, Yên Hòa, Phan Văn Trường, Lê Văn Lương; quận Nam Từ Liêm: Đỗ Đức Dục, Đại Lộ Thăng Long; quận Bắc Từ Liêm: Xuân Đỉnh, Tân Xuân.

Trước tình hình diễn biến thời tiết bất thường, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã triển khai 100% lực lượng với 2300 cán bộ công nhân viên, 200 đầu thiết bị cơ giới đảm bảo sẵn sàng hoạt động giải quyết thoát nước tại các vị trí được phân công. Các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1, Cổ Nhuế... vẫn đang tiếp tục vận hành để hạ mức nước trên hệ thống theo quy định.

bao so 3 suy yeu thanh ap thap ha noi xuat hien nhieu diem ngap nhe
Gió giật mạnh trong bão số 3 gây đổ cây trên đường Lê Trọng Tấn (ảnh: Định Nguyễn).

Mưa to, góp lớn trong hoàn lưu bão cũng đã quật đổ nhiều cây xanh trên các tuyến phố Tô Hiến Thành, Kim Ngưu, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thái Học, Văn Cao, Nguyễn Chí Thanh, Lê Trọng Tấn... may mắn không có người bị thương.

Trước số nhà 67 Tô Hiến Thành, cây xoan đào đường kính 50 cm, cao hơn 30 m bật gốc chắn ngang đường. 10 công nhân cùng xe cẩu được điều đến cưa cây, giải tỏa giao thông khu vực. Ở đường Kim Ngưu, một cây điệp cao 20 m đổ chắn ngang, buộc phương tiện phải đi trên vỉa hè.

Theo ông Vũ Kiên Trung, Tổng giám đốc Công ty công viên cây xanh Hà Nội, công ty đã huy động toàn bộ cán bộ, công nhân, trang thiết bị chia thành các đội cơ động để giải tỏa cây đổ, cành gãy trên các tuyến phố. Đến 11h trưa nay, thống kê sơ bộ có hơn 10 cây bị gãy đổ, bật gốc.

13 điểm úng ngập tại 10 quận trên địa bàn Hà Nội trong mùa mưa 2019 theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội gồm: Phố Đội Cấn, Phạm Văn Đồng, Thanh Đàm; Phố Nguyễn Khuyến; Phố Trường Chinh; Ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt; Phố Hoa Bằng; Ngã năm Đường Thành – Bất Đàn- Nhà Hỏa; Cao Bá Quát đoạn trước cửa Công ty Môi trường đô thị; Ngã ba La Pho - Thụy Khuê (quận Tây Hồ); Phố Minh Khai, đoạn chân cầu Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng); Đường Ngọc Lâm, từ ngã ba Long Biên 1 đến XN Môi trường đô thị Gia Lâm; Phố Hoàng Như Tiếp, trường tiểu học Ngọc Lâm đến ngã 3 Hoàng Như Tiếp - Ái Mộ (quận Long Biên).

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến người lao động chính thức có hiệu lực, tập trung vào các nội dung như tăng lương tối thiểu vùng, điều chỉnh tiền lương, phụ cấp cho cán bộ y tế, giáo viên, thay đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp và giảm thuế thu nhập cá nhân. Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ cải thiện thu nhập, giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho hàng chục triệu người lao động.
Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 đang tạo sức ép ngày càng lớn lên hệ thống tài chính trong việc dịch chuyển dòng vốn sang các hoạt động xanh, bền vững. Dù được kỳ vọng là kênh dẫn vốn chủ lực cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tín dụng xanh tại Việt Nam vẫn bộc lộ khoảng cách đáng kể giữa nhu cầu thị trường và khả năng cung ứng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cách tiếp cận đồng bộ hơn từ chính sách đến thực thi.
Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại 6 điểm trên địa bàn Thành phố.
TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều nay (29/12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, diễn ra ngày làm việc đầu tiên Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 548 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của gần 600.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12), Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 580.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

Sáng 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực GD&ĐT năm 2025.

Tin khác

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động