Báo chí Thủ đô luôn tiên phong trên mọi mặt trận

(LĐTĐ) Báo chí Hà Nội đã phản ánh đúng, kịp thời và sinh động mọi mặt đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước, phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; đồng thời, luôn đi tiên phong trong công tác đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. 
Báo chí Thủ đô trách nhiệm, sáng tạo trong tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19
Báo chí Thủ đô thực sự là "binh chủng" trên mặt trận thông tin
Báo chí Thủ đô góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Giữ vững tôn chỉ, mục đích

Tại lễ kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán khẳng định, 95 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giải phóng của dân tộc, đồng hành cùng đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách và giành được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, trong thời gian qua, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tập hợp, đoàn kết hội viên cùng các cơ quan báo chí Thủ đô thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 37/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới", Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện nghiêm túc 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo…

1539 bao chi ha nyi
Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán tặng Giấy khen tới 13 cơ quan báo chí có thành tích hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội. Ảnh: M. Phương

Thông tin về hoạt động 6 tháng đầu năm 2020, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng cho biết, các cơ quan báo chí Thủ đô đã phản ánh đúng đắn, kịp thời và sinh động mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Đáng chú ý, báo chí Thủ đô đã có nhiều tác phẩm phát hiện, nêu gương điển hình tiên tiến, Người tốt – việc tốt trong các ngành nghề của đời sống xã hội, đặc biệt phản ánh đậm nét thông tin, bài viết về sự điều hành của Chính phủ và thành phố Hà Nội, sự vào cuộc, đồng thuận của nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đem lại hiệu quả cao.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã có nhiều bài viết trong công tác phòng chống tham ô, tham nhũng, lãng phí; đấu tranh, phản bác các hành vi sai trái, xuyên tạc của các thế lực phản động nhằm gây mất ổn định chính trị, an toàn trên địa bàn Thủ đô.

Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai, quán triệt thực hiện các Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); các chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI; mục tiêu chương trình phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2020.

Ghi nhận 6 tháng đầu năm, các cơ quan báo chí, các Liên - Chi hội trực thuộc hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình công tác của Hội đề ra, không có hội viên vi phạm pháp luật và 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo.

Tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng cho biết, trọng tâm chính trong hoạt động của Hội Nhà báo thành phố là tiếp tục động viên hội viên thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố cổ vũ các ngành, các cấp vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước năm 2020.

Trong đó, tập trung tuyên truyền và thực hiện thắng lợi các Nghị quyết lần thứ XII của Đảng và các chương trình, Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI. Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng thành phố lần thứ XVII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quán triệt sâu sắc Hội viên Hội Nhà báo Chỉ thị 43/CT-TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, gắn với việc thực hiện tốt Luật Báo chí (sửa đổi), 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 18/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về phê duyệt đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025, trong đó giai đoạn 1 đến hết năm 2020.

Để tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao hoạt động nghiệp vụ cho các hội viên, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức một số chuyến đi thực tế cho phóng viên các báo, đài tuyên truyền về biên giới, hải đảo, chủ quyền Tổ quốc và chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch tại một số tỉnh, thành phố bạn; đưa phóng viên đi viết bài về nông nghiệp, nông thôn mới theo chương trình công tác của Thành ủy; viết về các gương điển hình tiên tiến tại một số quận, huyện, ngành…

Trong hoạt động đối ngoại, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác Hội, nghiệp vụ báo chí với các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố bạn trên cả nước, với phương châm “Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội”. Tăng cường tổ chức các chương trình, hoạt động đối ngoại và giữ mối quan hệ với các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai (Thái Lan), Hội Nhà báo thành phố Gwangju (Hàn Quốc) và một số Hội Nhà báo trong khu vực Châu Á, Đông Nam Á.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động