Báo chí Thủ đô góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Thái Lan

(LĐTĐ) Tại buổi gặp gỡ và làm việc với Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, ngài Tanee Sangrat - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam bày tỏ sự vui mừng khi đến thăm và làm việc với Hội Nhà báo Thành phố và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan ngày càng phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực.
bao chi thu do gop phan thuc day quan he viet nam thai lan Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hưởng tưởng nhớ Bác Hồ tại Thái Lan
bao chi thu do gop phan thuc day quan he viet nam thai lan Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Quốc gia Thái Lan thăm chính thức Việt Nam
bao chi thu do gop phan thuc day quan he viet nam thai lan Báo chí Thủ đô cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng

Nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai đất nước Thái Lan và Việt Nam, tăng cường sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa Đại sứ quán Thái Lan và Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, chiều 8/10, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan Tanee Sangrat đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.

Tiếp ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan Tanee Sangrat là ông Tô Quang Phán – Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cùng các Phó Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng Biên tập các cơ quan báo chí của Thủ đô.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán cho biết, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội có quan hệ đặc biệt với Hội Nhà báo Chiang- Mai (Thái Lan). Hai bên thường xuyên hợp tác thông tin tuyên truyền về văn hóa, giáo dục, du lịch; tổ chức các đợt giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam bày tỏ sự vui mừng khi đến thăm và làm việc với Hội Nhà báo thành phố Hà Nội. Ngài Tanee Sangrat đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan ngày càng phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực.

Bên cạnh những mục tiêu quan trọng trong hợp tác kinh doanh mà hai nước đã đạt được trong thời gian qua, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, gắn kết tình hữu nghị cũng được đẩy mạnh.

bao chi thu do gop phan thuc day quan he viet nam thai lan
Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan nhận món quà lưu niệm do Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trao tặng.

Trong cuộc nói chuyện, ngài Tanee Sangrat cũng nhắc nhiều đến các địa danh nổi tiếng của Việt Nam như Vịnh Hạ Long và hy vọng trong chuyến thăm sắp tới của Hội Nhà báo Chiang Mai (Thái Lan), Hội nhà báo thành phố Hà Nội sẽ giới thiệu đến các nhà báo Thái Lan địa danh nổi tiếng ấy để quảng bá du lịch Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán trân trọng cảm ơn ngài Đại sứ cũng như Chính phủ và nhân dân Thái Lan đã góp phần quan trọng thúc đẩy tình đoàn kết giữa hai nước.

Thái Lan đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Việt kiều sinh sống và làm việc trên đất Thái. Hiện nay, trong lĩnh vực đầu tư, các doanh nghiệp của Thái Lan cũng dành sự quan tâm lớn đến thị trường Việt Nam. Chính phủ Việt Nam luôn trải thảm đỏ chào đón các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Thái Lan. Ông hy vọng quan hệ hợp tác giữa hai nhà nước sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Về vai trò của mình, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cũng cho biết sẽ ngày càng phát huy tốt hơn nữa vai trò truyền thông, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thông tin đến Ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền, ông Tô Quang Phán cũng cho biết, theo kế hoạch, tháng 1/2020, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội sẽ đón tiếp Hội Nhà báo Chiang Mai (Thái Lan) sang thăm và làm việc. Hội rất mong muốn ngài Đại sứ sẽ dành thời gian tham dự buổi gặp thân mật này, góp phần củng cố hơn nữa mối thân tình giữa hai đơn vị.

P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động