Báo chí Thủ đô thực sự là "binh chủng" trên mặt trận thông tin

(LĐTĐ) Sáng 19/11, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới.
bao chi ha noi phai giu vung ban linh chinh tri Phải xác định quy hoạch là tiền đề cho tương lai
bao chi ha noi phai giu vung ban linh chinh tri Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá Du lịch Thủ đô
bao chi ha noi phai giu vung ban linh chinh tri Hà Nội: Nhiễm HIV qua đường tình dục tăng mạnh

Nhiều kết quả rõ nét

Báo cáo do Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Trần Xuân Hà trình bày cho thấy, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Hà Nội có những bước chuyển rõ nét. Theo đó, vai trò của Hội được nâng lên và tổ chức Hội ngày càng được củng cố, vững mạnh. Phương thức hoạt động của Hội có nhiều đổi mới, phong phú, hiệu quả hơn, thu hút được nhiều hơn hội viên tham gia.

bao chi ha noi phai giu vung ban linh chinh tri
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc. (Ảnh: NC)

Ngoài ra, Hội đã chủ động, tích cực tham gia vào công tác quản lý, chỉ đạo báo chí của Thành phố và đóng góp các ý kiến vào xây dựng các chủ trương, chính sách của Trung ương, Thành phố đối với hoạt động báo chí. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội Nhà báo Hà Nội được tăng cường… Điều này đã góp phần vào quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Tổ chức Hội đã phát triển nhanh chóng, thu hút đông đảo các nhà báo chuyên nghiệp thông qua sinh hoạt Hội. Đến nay, Hội Nhà báo Hà Nội có 1.069 hội viên sinh hoạt tại 19 Liên Chi hội, Chi hội nhà báo. Từ năm 2004 đến nay, Hội đã duy trì Hội báo Xuân Hà Nội; tổ chức Hội khỏe Hội Nhà báo Thành phố mở rộng; duy trì các hoạt động xã hội từ thiện.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ cho các hội viên được coi trọng và tổ chức thường xuyên. Qua đó, chất lượng hội viên và những người làm báo Thủ đô được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí Hà Nội 100% có trình độ Đại học trở lên, nhiều hội viên có bằng thạc sĩ báo chí và có đến hơn 70% cán bộ, phóng viên đạt trình độ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị.

Bên cạnh đó, hàng năm, Hội tổ chức từ 2-3 chuyến đi thực tế viết bài về bội đội Biên phòng, hải đảo, tạo điều kiện để phóng viên trẻ tiếp cận thực tế viết bài. Đặc biệt, từ năm 2018, Hội Nhà báo Hà Nội đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thành phố; Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh…

Tiếp tục đóng góp vào sự phát triển Thủ đô

Tại hội nghị đã có 7 tham luận. Đa số các đại biểu đều đánh giá, thời gian qua, Hội và các cơ quan báo chí Thành phố đóng vai trò tích cực trong công tác tuyên truyền đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố đến với mọi tầng lớp Nhân dân Thủ đô; tuyên truyền, cổ vũ sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả đạt được của các cấp, các ngành Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; giới thiệu, nhân rộng những nhân tố mới, mô hình hay, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt trên các lĩnh vực, tạo sự lan toả sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân; động viên các cấp, ngành, tầng lớp Nhân dân Thủ đô phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng và ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội.

bao chi ha noi phai giu vung ban linh chinh tri
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc. (Ảnh: NC)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đánh giá, thời gian qua, Hội Nhà báo Hà Nội với vai trò là tổ chức chính trị nghề nghiệp của người làm báo Thủ đô đã có nhiều hoạt động nổi bật. Điều này đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, nghiệp vụ cho hội viên. Trong nhiều năm liền không có hội viên vi phạm pháp luật và vi phạm 10 điều quy định đạo đức người làm báo.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị, lãnh đạo Thành phố cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Hà Nội trên mọi lĩnh vực hoạt động. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả định hướng quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Nguyễn Văn Phong ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội Nhà báo Hà Nội đã đạt được trong những năm qua. Theo đó, hoạt động Hội Nhà báo Hà Nội có sự gia tăng về số lượng và nội dung hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Vai trò của Hội nhà báo Hà Nội với Thành phố ngày càng được khẳng định với nhiều hoạt động phong phú.

Nhấn mạnh thời gian tới là giai đoạn đất nước, Thủ đô có sự phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ đề nghị, Hội Nhà báo Hà Nội cần xác định việc Quy hoạch báo chí Thành phố tới đây là một nhiệm vụ chính trị và mục tiêu để các cơ quan báo chí Hà Nội phát triển hơn. Quan tâm củng cố lại hoạt động văn phòng hội theo hướng năng động, gần với hội viên và bám sát đòi hỏi thực tiễn hoạt động của cuộc sống.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, báo chí Hà Nội giữ vững bản lĩnh chính trị, ý thức chính trị trong hoạt động báo chí và đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức thể hiện để có nhiều hơn các tác phẩm phản ánh, bám sát thực tiễn cuộc sống Thủ đô. Để làm được điều này, tự thân các cơ quan báo chí phải nhận thức được việc đổi mới trong hoạt động của mình. Bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cần quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng bản lĩnh, ý thức chính trị của phóng viên là hội viên Hội Nhà báo Hà Nội.

* Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Xem thêm
Phiên bản di động