GDP lập đỉnh: Giải mã động cơ tăng trưởng

Kinh tế Việt Nam đang ghi nhận đà phục hồi ấn tượng, với mức tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2025 đạt 7,52% - cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2025. Trong bức tranh tươi sáng đó, sản xuất công nghiệp, xây dựng và dịch vụ được xem là những “mũi nhọn” góp phần quan trọng, đồng thời phản ánh nỗ lực mạnh mẽ của toàn nền kinh tế trong bối cảnh còn nhiều thách thức từ thị trường quốc tế.
Hướng đến mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030 Phải duy trì mức tăng trưởng cao, bền vững, liên tục tới năm 2045 Hà Nội: Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tăng trưởng tích cực sau hàng loạt chính sách hợp lý

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), GDP quý 2/2025 tăng trưởng tích cực với tốc độ tăng ước đạt 7,96% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, GDP tăng 7,52% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất của 6 tháng đầu năm trong giai đoạn 2011 - 2025.

Trao đổi với phóng viên bên lề buổi họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2025, bà Phí Thị Hương Nga - Trưởng Ban Thống kê công nghiệp và xây dựng (Cục Thống kê) phân tích sâu hơn về các điểm nổi bật giúp GDP lập đỉnh.

Về sản xuất công nghiệp, quý 2 tiếp tục đà tăng trưởng từ quý 1. Cùng với đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo vẫn tiếp tục giữ vai trò chính, nổi bật là một số ngành có duy trì tăng trưởng tích cực như sản xuất xe có động cơ; ngành sản xuất truyền thống như chế biến thực phẩm, sản xuất thuốc lá, đồ uống bắt đầu có những tín hiệu rất tích cực.

Bên cạnh đó các nhóm ngành như xuất khẩu điện tử, dệt may, da giày duy trì tăng trưởng ổn định trong 6 tháng đầu năm. Một điểm sáng nữa là nhóm ngành sản xuất nhiên liệu, nguyên vật liệu phục vụ xây dựng trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng rất cao, đặc biệt là nhóm ngành xi măng, gạch ngói, bê tông…; ngành sắt thép tăng trưởng ổn định.

GDP lập đỉnh: Giải mã động cơ tăng trưởng
Nhóm ngành sản xuất nhiên liệu, nguyên vật liệu phục vụ xây dựng trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng rất cao. (Ảnh minh họa: Bảo Thoa)

Song hành với tăng trưởng công nghiệp, thì xây dựng cũng có tăng trưởng 9,62%. Và đóng góp vào tăng trưởng của ngành xây dựng phải kể đến một số yếu tố như: đầu tư công được đẩy mạnh trong thời gian vừa qua.

“Như chúng ta đã biết, một số dự án, công trình đầu tư công đã liên tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh trong 6 tháng vừa qua. Các chương trình về xây dựng nhà ở xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được triển khai rộng khắp và quyết liệt trên khắp các địa phương. Đây cũng là các yếu tố tích cực cho sản xuất xây dựng 6 tháng đầu năm tăng trưởng”, bà Hương Nga nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo bà Hương Nga, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 6 tháng đầu năm đối với ngành bất động sản tiếp tục tăng cao. Bên cạnh đó, đầu tư cho công nghiệp cũng được đẩy mạnh, đó cũng là một trong các yếu tố giúp cho GDP ngành xây dựng tăng cao.

Bà Hương Nga cho rằng, năng lực của các doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng, sự thay đổi công nghệ cũng như quy trình sản xuất giúp cho các doanh nghiệp, sự ấm dần lên của bất động sản,… cũng là các yếu tố nổi bật giúp ngành này có tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm nay.

Đối với ngành công nghiệp, có nhiều địa phương duy trì tăng trưởng cao nổi bật như Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định (cũ)… có tăng trưởng vượt bậc trong thời gian qua. Bên cạnh đó các đầu tàu như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh vẫn duy trì nhịp độ tăng trưởng tích cực.

Đầu tư công trong 6 tháng đầu năm vẫn tiếp tục là động lực lớn nhất cho tăng trưởng khi tăng tới 19,8% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao kỷ lục. Tốc độ tăng trưởng cho thấy nỗ lực của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, các chủ nhà thầu trong thời gian vừa qua đã có tín hiệu đáng ghi nhận.

“Tuy nhiên tỷ lệ thực hiện đầu tư công trong 6 tháng đầu năm mới đạt trên 32%, và chúng ta còn 68% vốn đầu tư công cần phải thực hiện trong 6 tháng cuối năm, đây là thách thức lớn cho các bộ, ngành, địa phương và các chủ đầu tư, nhà thầu. Để thực hiện được khối lượng đầu tư công này trong 6 tháng cuối năm, Chính phủ và các bộ ngành địa phương cần phải tiếp tục có những biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng hơn nữa về các thủ tục hành chính cũng như công tác phê duyệt dự án để các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án, giúp vốn được trôi chảy hơn”, bà Hương Nga bày tỏ.

Công nghiệp là động lực để giữ vững mức tăng trưởng quý 2 gần 8%

Hiện nay, tăng trưởng vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu đến từ các dự án hiện hữu và vốn điều chỉnh, với gần 2,2% (tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước), có thể nói đây là con số vô cùng tích cực.

Theo bà Phí Thị Hương Nga, các dự án mới lại giảm, theo quan sát của chúng tôi thì dường như các nhà đầu tư có tâm lý e ngại, thận trọng hơn trong việc phản ứng với các chính sách thuế đối ứng.

Từ các dư địa tăng trưởng, Cục Thống kê cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 như sau: 6 tháng đầu năm tăng 7,52%, 6 tháng cuối năm tăng 8,42%, cả năm tăng 8% (trong đó quý 1 tăng 7,05%, quý 2 tăng 7,96%, quý 3 tăng 8,33%, quý 4 tăng 8,51%).

Tuy nhiên, chúng ta vẫn có lợi thế về hệ thống chính trị ổn định, hạ tầng tốt cũng như các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư. Đây cũng sẽ là đòn bẩy để giúp cho các nhà đầu tư cân nhắc khi quyết định đầu tư - bỏ vốn đầu tư vào Việt Nam trong 6 tháng cuối năm”, bà Hương Nga phân tích.

Trong từng khu vực cụ thể của nền kinh tế, theo Cục Thống kế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành nông nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu. Một số lĩnh vực trong khu vực này đã và đang chuyển đổi sang mô hình canh tác sản xuất theo hướng an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao, từng bước chuyên nghiệp hóa quy trình từ các doanh nghiệp lớn đến hộ sản xuất nhỏ lẻ. Trong 6 tháng qua, giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,29 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao với giá trị tăng thêm là 8,07% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn mức tăng 8,89% của cùng kỳ năm 2022 trong giai đoạn 2020 - 2025. Chỉ số sản xuất của ngành tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước và là mức tăng cao nhất kể từ năm 2020 đến nay. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là điểm sáng, là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 10,11%, đóng góp 2,55 điểm phần trăm. Ngành xây dựng tăng 9,62% - là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2011 - 2025, đóng góp 0,63 điểm phần trăm.

Trong khu vực dịch vụ, hoạt động ngoại thương, vận tải, du lịch tăng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ 6 tháng đầu năm tăng 8,14% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2011 - 2025.

Một số ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế như bán buôn và bán lẻ tăng 7,03% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,76 điểm phần trăm; ngành vận tải, kho bãi tăng 9,82%, đóng góp 0,69 điểm phần trăm; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 6,53%, đóng góp 0,38 điểm phần trăm; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 10,46%, đóng góp 0,29 điểm phần trăm.

Bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) thông tin thêm: Ngoài ngành nông nghiệp mà chúng ta vẫn duy trì ở mức tăng khá là 3,8%, thì khu vực công nghiệp, chế biến chế tạo là động lực quan trọng để chúng ta giữ được mức tăng trưởng quý 2 gần 8%, từ đó mức tăng trưởng của 6 tháng đầu năm đạt mức hơn 7,5%.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

Từ ngày 1/4/2022 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thu 7.961 tỷ đồng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.
Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 45/2025/TT-NHNN quy định về việc sửa đổi thủ tục phát hành thẻ ngân hàng từ 5/1/2026. Thông tư đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý đối với khách hàng tổ chức và cá nhân, trong đó yêu cầu tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ.
Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu luôn là vấn đề nhạy cảm, trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trong bối cảnh này, Nghị định 304/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/12/2025 mở ra bước tiến quan trọng, cân bằng giữa quyền lợi người vay và tổ chức tín dụng, đồng thời nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong xử lý nợ xấu.
Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Ngành Thuế vốn là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, chỉ một thái độ thiếu chuẩn mực, một hành vi thiếu minh bạch từ cán bộ cũng có thể làm lung lay niềm tin, tạo nên khoảng cách giữa cơ quan công quyền và người nộp thuế.
Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Bộ Tài chính cho biết việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh cần khắc phục hậu quả bão lũ, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh và tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong hoàn thuế.
Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung nhiều nội dung quan trọng trong Nghị định 156/2020/NĐ-CP. Đây cũng là bước cập nhật tiếp theo sau Nghị định 128/2021/NĐ-CP, đồng thời điều chỉnh một số quy định của Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh.
Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Những tháng gần đây, thiên tai diễn biến cực đoan gây thiệt hại trực tiếp cho nhiều vùng sản xuất. Mùa màng thất thu, hạ tầng giao thông sạt lở, vận chuyển gián đoạn khiến giá thực phẩm tăng gần như ngay lập tức. Chi phí logistic vốn đã cao nay càng đội lên, tạo sức ép dây chuyền lên mặt bằng giá. Điều đáng nói, khi cung sụt giảm mà dòng tiền trong nền kinh tế lại có xu hướng chảy vào các lĩnh vực ngoài sản xuất, sự lệch pha cung - cầu trở nên rõ rệt, đẩy giá cả lên một tầng mới.
Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.
Đề xuất mức phạt tối đa 200 triệu đồng đối với vi phạm trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Đề xuất mức phạt tối đa 200 triệu đồng đối với vi phạm trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Trong dự thảo này, mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức vi phạm được đề xuất lên tới 200 triệu đồng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc siết chặt quản lý đối với lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động