Bác sĩ trẻ nơi tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Việt Nam đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Trong kết quả chung đó, vai trò của đội ngũ thầy thuốc trên các “mặt trận” chống dịch vô cùng quan trọng. Tấm gương bác sĩ Trương Bá Tứ (sinh năm 1984) - Phó trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ là một trong những điểm sáng trong bức tranh tươi đẹp “Lương y như từ mẫu” của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam thời nay…
bac si tre noi tuyen dau chong dich Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid- 19
bac si tre noi tuyen dau chong dich Đa dạng hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt đột xuất

Bác sĩ Tứ là một trong 16 cán bộ ngành Y tế của huyện được Sở Y tế Hà Nội điều động lên đường làm nhiệm vụ đột xuất tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn Thành phố. Họ là những bác sĩ sẵn sàng thực hiện nhiễm vụ đặc biệt, chấp nhận đối mặt với nguy cơ lây nhiễm, theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho những người trở về từ vùng dịch.

Hiện, bác sĩ Tứ đang thực hiện nhiệm vụ tại Tiểu đoàn 14, 15, Sư đoàn 308 (xã Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội) - nơi thực hiện tiếp nhận và cách ly gần 300 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc về để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

bac si tre noi tuyen dau chong dich
Bác sĩ Trương Bá Tứ đo kiểm tra thân nhiệt cho công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về cách ly tập trung tại Tiểu đoàn 14, 15, Sư đoàn 308.

Chia sẻ về công việc đặc biệt của mình, bác sĩ Tứ cho biết, anh nhận được thông báo đột xuất khi đang trực tối 5/3 tại Bệnh viện đa khoa huyện về để chuẩn bị ngay sáng sớm hôm sau lên đường làm nhiệm vụ tại Quốc Oai. Lịch trình gấp gáp, bởi vậy, hành trang lên đường của bác sĩ Tứ chỉ đơn giản có trang phục cá nhân, trang bị bảo hộ, cơ số thuốc cấp cứu.

Bác sĩ Tứ cho hay anh và 3 điều dưỡng của Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ phụ trách mảng thăm khám điều trị bệnh nhân. Hàng ngày, bác sĩ kiểm tra thân nhiệt cho các công dân, động viên, hỏi thăm sức khỏe, khám sàng lọc nhằm phát hiện ca bệnh và phát hiện các vấn đề sức khỏe khác của họ để điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, bác sĩ Tứ cũng luôn sát sao, rà soát vật dụng thuốc men và trang bị bảo hộ y tế, nếu nhận thấy đồ dự trù tại đơn vị còn thiếu sẽ báo về cơ quan xin hỗ trợ thêm.

Tại khu cách ly tập trung, điều kiện làm việc khác ngày thường, công việc cũng phát sinh nhiều song bác sĩ Tứ và các đồng nghiệp luôn chủ động, linh hoạt với mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu của công việc.Việc chăm sóc sức khỏe cho những người trở về từ vùng dịch cũng khiến bác sĩ Tứ có nhiều bỡ ngỡ. Trong đó, đối tượng công dân gồm nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau như: Công nhân, lao động tự do, sinh viên, nên nhu cầu tâm lý khác nhau. Trong quá trình làm việc, có những công dân từ nước ngoài trở về cho rằng sức khỏe ổn định, không cần cách ly, cũng có những người lại hoang mang lo lắng quá mức tới hoảng loạn. Tuy nhiên sau quá trình được bác sĩ Tứ cùng các đồng nghiệp động viên, giải thích thì họ đã bình tĩnh, yên tâm thực hiện cách ly theo đúng thời gian quy định.

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, bác sĩ Tứ nhận ra và thấm thía rằng, làm bác sĩ không chỉ cần giỏi về chuyên môn, mà đôi khi cần tới sự tâm lý, để thấu hiểu và chia sẻ với bệnh nhân. Trong quá trình làm việc tại khu cách ly, bác sĩ Tứ cũng gặp nhiều hoàn cảnh khiến anh mủi lòng thương cảm. Hoàn cảnh khiến bác sĩ Tứ nhớ nhất là khi anh phải vận động cho người từ vùng dịch về nén nỗi đau mất người thân để ở lại khu cách ly theo dõi sức khỏe.

Đó là 2 vợ chồng anh N.V.Đ (30 tuổi ở xã An Vũ, Quỳnh Phụ, Thái Bình) - công dân từ Deagu (tâm dịch) – Hàn quốc về cách ly, sang đến ngày thứ tư thì được tin bố vợ mất. Mà đối với người Việt Nam thì “nghĩa tử là nghĩa tận” nên tâm lý một mực hai vợ chồng muốn về chịu tang. Sau khi báo cáo lãnh đạo đơn vị đến chia buồn và động viên, 2 vợ chồng vẫn nhất quyết đòi về.

Thế nhưng, bác sĩ Tứ đã kiên trì vận động để 2 vợ chồng hiểu rõ và cân nhắc lại quyết định này. “Bởi lẽ, về chịu tang là đúng, tuy nhiên đang trong thời điểm dịch bệnh và trở về từ tâm dịch, lại mới chỉ qua 4 ngày theo dõi y tế thì rất nguy hiểm. Nếu không may họ nhiễm bệnh, thì sẽ khổ bao người thân trong gia đình và tình hình dịch bệnh bùng phát thì đó lại là vấn đề nghiêm trọng” – sau khi nghe bác sĩ Tứ phân tích vợ chồng anh Đ hiểu và ngậm ngùi nghe theo.

Bác sĩ Tứ cũng cho biết: Trong quá trình theo dõi y tế đối với gần 300 công dân từ Hàn Quốc trở về, chỉ có 3 ca sốt đau họng nghi bệnh, chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 xét nghiệm và đã cho kết quả âm tính. Hiện tại gần 300 công dân đang thực hiện cách ly tại đây đều có sức khỏe ổn định, không có ca nhiễm.Sau mỗi ngày làm việc, niềm vui với bác sĩ Tứ và các đồng nghiệp đó là tình hình sức khỏe của tất cả những người cách ly đều ổn định và hết thời gian cách ly tới họ sẽ được trao quyết định hoàn thành việc cách ly để trở về với gia đình.

Hạnh phúc khi được cống hiến cho quê hương

Được biết, đây là lần đầu tiên từ khi vào nghề mà bác sĩ Tứ nhận nhiệm vụ có nguy cơ lây nhiễm cao. Ban đầu anh cũng đôi chút lo lắng làm sao để hoàn thành nhiệm vụ, phải đặt ra tình huống nếu có 1 ca bệnh thì làm sao đảm bảo an toàn cho bản thân, cho đồng nghiệp, cho các đồng chí bộ đội làm nhiệm vụ, an toàn cho công dân khác. Tuy nhiên, lo là để tự bảo hộ bản thân tốt hơn, nhắc nhở đồng đội, đồng chí phòng bệnh tốt hơn. Đặc biệt, bác sĩ Tứ luôn suy nghĩ dù sao công việc bản thân đang làm còn nhẹ nhàng hơn các đồng nghiệp nơi tuyến đầu, họ phải chăm sóc những ca mắc Covid-19 diễn biến nặng, vất vả hơn nhiều. Bởi thế anh coi đây là động lực cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, không để thêm nặng gánh cho đồng đội tuyến trên.

Đánh giá nhận xét về đồng nghiệp của mình, Bác sĩ Đặng Đình Hùng – Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ cho biết: “Bác sĩ Tứ là một trong những nhân viên có chuyên môn vững vàng, tâm huyết và nhiệt tình với công việc. Sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có ca cấp cứu dù là đêm hôm hay mùng 1, mùng 2 tết. Đặc biệt là sẵn sàng nhận nhiệm vụ đột xuất tại khu vực cách ly người trở về từ vùng dịch.

Trong suốt quá trình công tác bác sĩ Tứ luôn được đồng nghiệp yêu mến, bệnh nhân quý trọng, lãnh đạo Bệnh viện ghi nhận.Từ năm 2011 đến nay năm nào, đồng chí cũng cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2016, 2018, 2019 đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.

Ngoài trực tiếp tham gia phòng chống dịch tại khu cách ly tập trung, là bác sĩ, trên trang facebook cá nhân của mình anh thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, chia sẻ những biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế để mọi người được biết và có nhận thức đúng đắn về công tác phòng ngừa dịch bệnh, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang quá mức.

Đồng thời, anh cũng thường xuyên phổ biến chia sẻ cách phòng ngừa dịch bệnh, vệ sinh khu nhà ở, vệ sinh cá nhân, cách đeo khẩu trang, rửa tay… cho người thân và cộng đồng dân cư nơi cư trú. Bởi với bác sĩ Tứ, cuộc sống của anh sẽ ý nghĩa hơn khi được cống hiến phục vụ quê hương và góp phần nhỏ bé cùng với cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Được biết, bác sĩ Tứ sinh ra trong một gia đình thuần nông, gia cảnh khó khăn.Ngay từ khi còn học THCS cậu trò nghèo Trương Bá Tứ đã ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ với mong muốn chữa bệnh, cứu người. Thế nên cậu trò nghèo ấy luôn cố gắng nỗ lực học tập, thi đỗ Đại học Y Thái Bình, bắt đầu hiện thực hóa ước mơ trở thành bác sĩ về chữa bệnh cho người thân, phục vụ quê hương.

Suốt nhiều năm công tác, công việc dù có lúc thăng trầm, có lúc không như ý muốn nhưng bác sĩ Tứ vẫn luôn tâm niệm làm việc phải bằng cái tâm của mình, luôn đặt vấn đề y đức lên hàng đầu.

“Chúng tôi ngay khi vào Ngành đã học 12 điều y đức của Bộ Y tế, lời thề Hypocrat, hay lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”, những bài học này rất dài, nhưng với tôi thì chỉ đơn giản là làm hết khả năng của mình, vận dụng hết điều kiện nơi mình công tác để cứu chữa người bệnh, để khi kết quả thành công thì tốt cho người bệnh, lỡ khi thất bại thì ảnh hưởng đến người bệnh là ít nhất và bản thân không phải áy náy hay day dứt một chút nào”, bác sĩ Tứ chia sẻ thêm.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.

Tin khác

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động