Dùng công nghệ chuyển đổi số chấm thi đề tài, kỹ thuật của các bác sĩ trẻ

Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30 được tổ chức với 4 nội dung chính và có nhiều nét mới, sáng tạo. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên áp dụng công nghệ chuyển đổi số trong công tác chấm thi các đề tài, kỹ thuật.
Kỳ họp thứ 14, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua 35 nghị quyết Hà Nội: Kiên quyết thay thế, điều chuyển cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, chúc mừng Giáo phận Hưng Hóa

Sáng 20/12, tại Bệnh viện Thanh Nhàn, đã diễn ra buổi họp báo và chấm giải Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30 - năm 2023.

Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội (trước đây là Hội thao Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội) là hoạt động truyền thống do Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội chỉ đạo và Thành đoàn Hà Nội là bộ phận thường trực tham mưu được tổ chức 2 năm một lần (được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1975).

Dùng công nghệ chuyển đổi số chấm thi đề tài, kỹ thuật của bác sĩ trẻ
Đại diện Ban Tổ chức thông tin về Hội thi.

Hội thi là sân chơi khoa học của tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội nhằm phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, khó vào công tác điều trị, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trải qua 48 năm với 29 lần tổ chức tại các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố, Hội thi đã thu hút hàng nghìn đơn vị quân, dân y và đông đảo các y, bác sĩ, dược sĩ trẻ hưởng ứng tham gia, trong đó đã có nhiều đề tài, sáng kiến, kỹ thuật mới được đưa vào ứng dụng hiệu quả trong công tác điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân Thủ đô và cả nước.

Lễ phát động Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30 - năm 2023 diễn ra ngày 2/11, tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Sau Lễ phát động, các Bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đã tích cực tổ chức Hội thi cấp cơ sở và tham gia các hoạt động nhánh trong khuôn khổ Hội thi cấp Thành phố.

Qua hơn một tháng triển khai, đã có 39 Bệnh viện, cơ sở y tế đăng ký tham gia Hội thi với 167 đề tài, kỹ thuật mới và 12 gian hàng triển lãm sáng tạo trẻ (số lượng đề tài, kỹ thuật tham gia lớn nhất trong các kỳ Hội thi gần đây).

Năm 2023, Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30 được tổ chức với 4 nội dung chính và có nhiều nét mới, sáng tạo so với các kỳ Hội thi trước. Các nội dung, hoạt động của Hội thi năm nay được đầu tư hơn cả về nội dung, hình thức và tính thiết thực hiệu quả.

Dùng công nghệ chuyển đổi số chấm thi đề tài, kỹ thuật của bác sĩ trẻ
Quang cảnh buổi họp báo

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức đã thông tin tới các đội thi về quy trình chấm giải, những nét đổi mới trong Hội thi năm nay.

Ngay sau buổi họp báo, Ban Giám khảo đã thực hiện chấm thi các đội tham gia thi thao diễn các đề tài, kỹ thuật mới trong ngành y tế.

Phần thi thao diễn các đề tài, kỹ thuật mới trong ngành y tế được tổ chức gồm 2 nội dung: Thi lý thuyết và thi thực hành với hình thức phân chia nhóm thi riêng theo phân loại, xếp hạng bệnh viện của Bộ Y tế.

Hội thi năm nay đã thu hút 167 đề tài, kỹ thuật mới bao gồm: 30 đề tài Ngoại khoa, 45 đề tài Nội khoa, 14 đề tài Liên chuyên khoa (bao gồm chuyên khoa Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt), 18 đề tài chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh - Can thiệp mạch, 30 đề tài Xét nghiệm - Cận lâm sàng, 16 đề tài Sản - Nhi - Điều dưỡng, 14 đề tài về lĩnh vực Công nghệ thông tin...

Các đề tài, kỹ thuật tham gia thi thao diễn năm nay đều là những đề tài, kỹ thuật có tính sáng tạo, tính ứng dụng cao. Đặc biệt, lần đầu tiên trong 29 kỳ Hội thi, có đề tài, kỹ thuật thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin đăng ký tham gia.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên trong công tác chấm thi các đề tài, kỹ thuật, áp dụng công nghệ chuyển đổi số: Hội đồng giám khảo gồm 148 y, bác sĩ có nhiều kinh nghiệm và trình độ cao, là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II của các Bệnh viện tuyến Trung ương, thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ chấm qua camera ghi hình trực tiếp từ phòng mổ của các Bệnh viện, cơ sở y tế đến các bàn chấm thi tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Dùng công nghệ chuyển đổi số chấm thi đề tài, kỹ thuật của bác sĩ trẻ

Hội đồng giám khảo chấm thi qua camera ghi hình trực tiếp từ phòng mổ của các Bệnh viện

Trong khuôn khổ Hội thi năm nay dự kiến sẽ diễn ra nhiều sự kiện nổi bật như: Hội thảo khoa học với chủ đề “Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế” nhằm góp phần xây dựng hệ thống y tế hiện đại, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế, đồng thời hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận với các thông tin y tế để sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao; Triển lãm sáng tạo trẻ ngành Y tế Thủ đô với sự tham gia của 12 cơ sở y tế, trưng bày triển lãm các thành tựu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Đáng chú ý là các hoạt động xã hội tình nguyện, tư vấn, khám bệnh và tặng thuốc miễn phí cho người dân tại xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) và xã Cao Lâu (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Dự kiến sau 2 ngày chấm thi (20 - 21/12), Hội đồng giám khảo sẽ lựa chọn ra những đề tài, kỹ thuật xuất sắc nhất để tuyên dương, khen thưởng tại Lễ tổng kết Hội thi.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động