Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ chủ động khám, điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại Bệnh viện với mục tiêu thực hiện tốt công tác khám, phát hiện sớm các ca bệnh, điều trị tích cực, đảm bảo công tác vệ sinh phòng dịch, không để dịch bệnh lây lan và bùng phát tại Bệnh viện; đồng thời cấp cứu, chuyển tuyến kịp thời các ca chuyển nặng, không để có ca bệnh tử vong do sốt xuất huyết.
Hà Nội ghi nhận thêm hơn 2.600 ca mắc sốt xuất huyết Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Đông Anh Chương Mỹ: Quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Theo kế hoạch, Bệnh viện đã chủ động bố trí 50 giường bệnh tại Khoa truyền nhiễm, bố trí 1 bác sĩ chuyên ngành truyền nhiễm, 1 bác sĩ chuyên khoa I, 3 bác sĩ đa khoa, 16 điều dưỡng và 1 hộ lý để phục vụ công tác điều trị nội trú cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế cũng được Bệnh viện chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết như: Máy truyền dịch, máy monitor, máy thở, máy hút dịch, máy khí dung…

Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ chủ động khám, điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết
Chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, do số bệnh nhân tăng cao, Bệnh viện đã tăng cường thêm 35 giường bệnh, nâng tổng số lên 85 giường bệnh phục vụ bệnh nhân nhập viện điều trị sốt xuất huyết. Đồng thời tăng cường cả nhân lực là các bác sĩ, điều dưỡng của các khoa, phòng khác trong Bệnh viện để hỗ trợ cho công tác tiếp nhận, điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết.

Bệnh viện cũng tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về chuẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết cho y, bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện và cử bác sĩ tham gia các buổi tập huấn do bác sĩ chuyên khoa đầu ngành truyền nhiễm tổ chức.

Song song với công tác điều trị, Bệnh viện đã tăng cường công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan, phun thuốc diệt muỗi tại các khoa, phòng, buồng bệnh, đặc biệt là khu vực điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết, để tránh lây nhiễm trong Bệnh viện.

Bên cạnh công tác điều trị, các y, bác sĩ của Bệnh viện cũng thường xuyên phổ biến kiến thức và tuyên truyền cho người bệnh và người nhà người bệnh về các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết tại Bệnh viện và tại gia đình, cũng như trên địa bàn, cộng đồng nơi người dân sinh sống...

Từ sự chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo các điều kiện khám, chữa bệnh, nên mặc dù trong thời gian qua, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyện trên địa bàn huyện liên tục gia tăng, nhưng Bệnh viện vẫn làm tốt công tác khám và điều trị nội trú cho bệnh nhân.

Cụ thể, tính từ đầu năm 2023 đến ngày 18/10, Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ đã khám cho hơn 1.950 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Trong đó, số bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện là gần 870 người. Trong số bệnh này, chiếm 86,5% là người dân Chương Mỹ, còn lại là bệnh nhân đến từ nhiều khu vực lân cận như: Hà Đông, Thanh Oai, Quốc Oai , Mỹ Đức, Hoài Đức…

Hiện, số bệnh nhân đang nằm điều trị nội trú tại Bệnh viện là 95 ca. Một số ca diễn biến nặng đã được cấp cứu và chuyển tuyến kịp thời. Số bệnh nhân nặng chuyển tuyến chiếm 7%. Đến nay chưa có ca bệnh nào trên địa bàn huyện tử vong do sốt xuất huyết.

Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng đã làm tốt công tác thống kế, báo cáo kịp thời các ca bệnh lên hệ thống, giúp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ trong việc phát hiện, điều tra và xử lý sớm các ca bệnh cũng như ổ dịch sốt xuất huyết, góp phần ngặn chặn sự lây lan, bùng phát dịch bệnh trên địa bàn.

Minh Khuê - Minh Thân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Điểm danh” 10 cán bộ Công đoàn được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV năm 2024

“Điểm danh” 10 cán bộ Công đoàn được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 28/7/2024, đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam sẽ tổ chức tôn vinh và trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV, năm 2024 cho 10 cán bộ Công đoàn tiêu biểu.
Năm học 2023 - 2024, giáo dục tiểu học đạt kết quả khá toàn diện

Năm học 2023 - 2024, giáo dục tiểu học đạt kết quả khá toàn diện

(LĐTĐ) Năm học 2023 - 2024, với sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của toàn ngành, giáo dục tiểu học đã đạt được kết quả khá toàn diện.
Dự báo thời tiết ngày 27/7/2024: Khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt ngày cuối tuần

Dự báo thời tiết ngày 27/7/2024: Khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt ngày cuối tuần

(LĐTĐ) Dự báo ngày 27/7, khu vực Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), huyện Đông Anh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách…
Bộ Y tế gặp mặt, tri ân thương binh, thân nhân thương binh, liệt sĩ

Bộ Y tế gặp mặt, tri ân thương binh, thân nhân thương binh, liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), vừa qua Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gặp mặt, trò chuyện, lắng nghe chia sẻ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan Bộ Y tế là thương binh, thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ.
Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Năm nay đã ngoài 80 tuổi, ông Nguyễn Kim Sơn hiện đang sống tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vẫn nhớ như in 3 lần được gặp và trò chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng

Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quá trình làm hồ sơ thế chấp ngân hàng và giải ngân cho bà T, Nguyễn Hoàng Gia đã lấy thông tin về tài khoản đăng nhập và mật khẩu, sau đó chiếm đoạt của bà T 8 tỷ đồng...

Tin khác

Hà Nội tập trung nguồn lực để điều trị cho người bệnh sốt xuất huyết

Hà Nội tập trung nguồn lực để điều trị cho người bệnh sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Ngay khi dịch sốt xuất huyết bắt đầu, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn rà soát chủ động về giường bệnh, thuốc, hóa chất, dịch truyền; tập trung nhân lực, tập huấn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị người bệnh.
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Thời gian qua, các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống sốt xuất huyết dưới nhiều hình thức đa dạng; đồng thời, các đơn vị đã tận dụng mạng xã hội để tuyên truyền nâng cao kiến thức và các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết cho người dân.
Triển khai phòng, chống sốt xuất huyết tới từng người dân

Triển khai phòng, chống sốt xuất huyết tới từng người dân

(LĐTĐ) Những ngày này, tại thành phố Hà Nội, dịch sốt xuất huyết đang diễn biến hết sức phức tạp với số ca mắc và ổ dịch ở mức cao. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, các địa phương trên địa bàn Thủ đô đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn nguy cơ dịch bùng phát. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức của mỗi người dân.
Chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết ngay từ cơ sở

Chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết ngay từ cơ sở

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, số người nhập viện tăng cao, Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Ngay tại cơ sở, các địa phương, người dân đã tích cực, chủ động phòng, chống dịch.
Không chủ quan, lơ là với dịch sốt xuất huyết

Không chủ quan, lơ là với dịch sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Hiện, tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội đang diễn biến phức tạp, số ca mắc liên tục tăng. Với mục tiêu không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn, cùng với ngành Y tế, các quận, huyện trên địa bàn Thành phố đã chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
Không chủ quan với bất kỳ biểu hiện nào của sốt xuất huyết

Không chủ quan với bất kỳ biểu hiện nào của sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Để tránh những hậu quả đáng tiếc do bệnh sốt xuất huyết gây ra, các chuyên gia y tế lưu ý, khi có tình trạng sốt, đau mỏi người, người dân nên đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, xét nghiệm, tìm rõ nguyên nhân. Nếu mắc sốt xuất huyết ở thể nhẹ có thể điều trị tại nhà nhưng cũng cần có hướng dẫn của cán bộ y tế.
Đảm bảo tốt nhất cho công tác khám, điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết

Đảm bảo tốt nhất cho công tác khám, điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Ngay từ đầu mùa dịch, Sở Y tế Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả việc phân tầng điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Hiện tại, giường bệnh, thuốc, vật tư y tế, máu và chế phẩm máu, dịch truyền được đáp ứng đầy đủ cho công tác điều trị.
Hà Nội ghi nhận thêm 2.590 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 2.590 ca mắc sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Trong tuần (từ ngày 27/10 đến 3/11), trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 2.590 ca mắc sốt xuất huyết và 107 ổ dịch.
Vẫn gia tăng bệnh nhân sốt xuất huyết

Vẫn gia tăng bệnh nhân sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội đang diễn biến phức tạp và đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong. Đáng lo ngại, do chủ quan và lơ là trong việc khám và điều trị bệnh đã khiến không ít người đối mặt với những biến chứng sốt xuất huyết cực kỳ nguy hiểm như: Giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu, tràn dịch màng phổi…
Nguy cơ biến chứng nặng ở người bệnh đái tháo đường bị sốt xuất huyết

Nguy cơ biến chứng nặng ở người bệnh đái tháo đường bị sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia y tế, bệnh sốt xuất huyết diễn biến khó lường, thậm chí dễ dẫn đến tiểu cầu giảm sâu gây xuất huyết nặng (như xuất huyết nội tạng, xuất huyết não), thoát huyết tương, cô đặc máu gây nên tình trạng sốc đe dọa tính mạng của người bệnh, nhất là với những người có bệnh lý nền.
Xem thêm
Phiên bản di động