100% cử tri nơi cư trú giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố

(LĐTĐ) Tối 31/3, tại Trường Tiểu học Trung Tự, quận Đống Đa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Trung Tự tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn - người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
Hà Nội: Xem xét miễn nhiệm và kiện toàn Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố kiểm tra việc triển khai nghị quyết của Đảng và công tác bầu cử tại huyện Thường Tín Quận Nam Từ Liêm cần xây dựng chương trình hành động sát thực tiễn, đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Các đồng chí: Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Đinh Trường Thọ, Bí thư Quận uỷ Đống Đa tham dự Hội nghị.

1005 cử tri nơi cư trú nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 -2026

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.

100% cử tri tổ dân phố số 5, phường Trung Tự dự hội nghị bày tỏ tin tưởng, nhất trí tán thành việc giới thiệu Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ý kiến của cử tri phát biểu tại Hội nghị đều khẳng định gia đình đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn luôn chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong cuộc sống hằng ngày, tại khu dân cư, với tác phong gần gũi, giản dị, khiêm tốn, một lòng vì nước vì dân, đồng chí rất lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng chí và các thành viên trong gia đình luôn gương mẫu, tích cực tham gia và nhiệt tình đóng góp công sức trong nhiều hoạt động ở cơ sở.

1005 cử tri nơi cư trú nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 -2026
Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố phát biểu tại Hội nghị

Các cử tri cũng mong muốn thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm của mình để cống hiến, đóng góp xây dựng đất nước, Thủ đô ngày càng giàu mạnh; xứng đáng với trọng trách mà nhân dân tin cậy, giao phó, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân.

Trân trọng cảm ơn các ý kiến nhận xét, góp ý chân thành, sự đùm bọc, giúp đỡ, ủng hộ chí tình chí nghĩa của bà con cử tri nơi cư trú, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Nếu tiếp tục được "dân tin, Đảng mến", được trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ mang ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri của dân dân đến với các diễn đàn, đặc biệt là Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Đồng thời cố gắng hết sức mình, chấp hành nghiêm các chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của phường, tổ dân phố, phát huy trí tuệ, năng lực góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến và anh hùng, thanh lịch, hào hoa, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

1005 cử tri nơi cư trú nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 -2026
Các cử trí nhận xét về đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn

Thay mặt cơ quan nơi đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn công tác, phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, thực hiện hướng dẫn của Trung ương và Thành phố về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng đoàn, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố cũng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét nơi công tác và đã thống nhất đánh giá nhận xét: Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn là cán bộ lãnh đạo của Thành phố. Đồng chí được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 2 khóa; đã đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân Thành phố hai nhiệm kỳ với bề dày kinh nghiệm và năng lực thực tiễn công tác.

Đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng; gương mẫu, chấp hành tốt các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; Luôn tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức; có lối sống trong sáng, lành mạnh; tác phong giản dị, khiêm tốn, hòa đồng, chân thành; luôn quan tâm, lắng nghe, chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của cơ quan. Đồng chí là cán bộ lãnh đạo có uy tín, bản lĩnh, kinh nghiệm thực tiễn, tầm nhìn, tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, quyết liệt, cụ thể, sát việc và hiệu quả cao.

1005 cử tri nơi cư trú nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 -2026
100% cử trí tham dự Hội nghị biểu quyết nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 -2026

Với cương vị là Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, đồng chí đã cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của Thành phố. Trong hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí đã cùng tập thể Đảng đoàn, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố quyết liệt chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố theo hướng bài bản, khoa học, hiệu quả, được lãnh đạo Quốc hội và Thành ủy đánh giá là điểm sáng, hình mẫu trong hoạt động của các cơ quan dân cử của cả nước.

"Với năng lực, kinh nghiệm và phẩm chất chính trị của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Đảng đoàn, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố tin tưởng rằng đồng chí sẽ đảm nhiệm tốt các trọng trách được giao, xứng đáng là người đại biểu đại diện cho cử tri và nhân dân" đồng chí Phùng Thị Hồng Hà khẳng định.

Tại Hội nghị 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

X.Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".

Tin khác

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Xem thêm
Phiên bản di động