Xăm mình giá rẻ tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm

Xăm mình với giá chỉ từ 50.000 đồng đang là sự lựa chọn của nhiều thanh niên, sinh viên các trường đại học. Giá rẻ, nhưng phần lớn đồ nghề không được tiệt trùng và được thực hiện ngay tại phòng trọ… đang tiềm ẩn mối nguy hiểm tới sức khỏe mà ít người biết tới.  
xam minh gia re tiem an nguy co lay benh truyen nhiem Xăm mình và hệ lụy

Xăm di động - xăm 3 không

Nếu như trước kia, để có thể thực hiện một hình xăm phù hợp, bạn phải lặn lội tìm ra những cửa hiệu tattoo (xăm nghệ thuật) thì giờ đây, chỉ cần ngồi nhà, ấn một số điện thoại, sẽ có người mang đủ đồ nghề tới thực hiện. Và thay vì đến các cửa hiệu, với một hình xăm nhỏ cũng phải chi phí tới hơn 400.000 đồng, thì ngồi ngay nhà mình, bạn chỉ cần bỏ 50.000 đồng. Giá rẻ hơn 4 lần, dịch vụ tiện lợi hơn nhiều lần, là những lý do giúp cho “xăm dạo” ngày càng phát triển. Và đối tượng được hướng đến là giới trẻ và đặc biệt là những cô cậu tú tài của các trường đại học.

Tuy nhiên, không được cấp phép của cơ quan y tế, không vô trùng dụng cụ, không kinh nghiệm là 3 không của xăm “di động”. Nếu như khi xăm, các dụng cụ cần được vô trùng thì với dịch vụ xăm giá rẻ, đồ nghề được chuẩn bị qua loa, bẩn thỉu, Trong khi những quán tattoo phải có phòng riêng, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ thì dịch vụ này được thực hiện ngay trên sàn nhà phòng trọ, và những người cầm kim hầu hết là những người chưa có giấy phép hoạt động.

xam minh gia re tiem an nguy co lay benh truyen nhiem
Xăm hình giá rẻ thực hiện tại phòng trọ, không được tiệt trùng dụng cụ có nguy cơ lây nhiễm nhiều bệnh, đặc biệt có HIV

Theo anh Bùi Đức Tùng - chủ xăm Ghozk Tattoo (một cửa hàng xăm nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội), anh cho rằng, thường thì mực xăm chuẩn rơi vào tầm 600.000 - 1.000.000 đồng, sử dụng được thời gian tương đối dài. Với những dịch vụ xăm giá rẻ, xăm 50.000 đồng/hình mini, để giảm chi phí thì sẽ giảm giá thành nhập máy móc, mực in, kim xăm... Trên thị trường có xuất hiện mực xăm Trung Quốc với giá thành rất rẻ, tuy nhiên, về mực xăm, chỉ có người sử dụng mới có thể phân biệt được.

Tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm cao

Nhiều người nghĩ rằng, có một hình xăm trên người để thể hiện trào lưu nên lựa chọn xăm giá rẻ thiếu uy tín mà không ngờ xăm kém chất lượng sẽ gây ra nhiều tác hại không mong muốn và tỉ lệ rủi ro cao hơn khi thực hiện tại nơi không đảm bảo, người xăm không đủ kỹ thuật. Anh Tùng cho biết thêm: “Khi xăm không đảm bảo, nhẹ thì sẽ gây ra dị ứng, nặng thì có thể gây ra nhiễm trùng. Với những thợ xăm kém tay nghề, trong quá trình có sai sót, có thể gây ra rách da, để lại sẹo”.

Ngoài ra, khi nghệ nhân xăm không vô trùng khay mực, không thay kim, thay găng tay…sẽ làm tăng nguy cơ gây các bệnh truyền nhiễm như HIV, viêm gan B, giang mai…. Theo bác sĩ Chuyên khoa da liễu Nguyễn Hữu Liêm (Trung tâm Chống Phong - Da liễu) cho biết, về nguyên tắc xăm hình là phải xuyên trích qua da gây chảy máu nên hoàn toàn có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, C... đặc biệt là khả năng lây nhiễm HIV hoàn toàn có thể xảy ra. Cách thức truyền nhiễm của người xăm lúc này tương tự như qua tiêm chích. Ngoài ra, việc dị ứng da xăm hình, các bệnh tiếp xúc qua da là thường xuyên xảy ra nhất, vì bản chất mực xăm chứa rất nhiều hóa chất độc loại, đặc biệt là những loại màu càng sáng thì khả năng gây dị ứng càng lớn.

Cũng theo bác sĩ Liêm, “với nhiễm trùng da như mưng mủ là những biểu hiện trực tiếp dễ nhìn nhận, tuy nhiên với những bệnh như HIV, HPV, viêm gan… phải mất một thời gian dài và cần qua xét nghiệm”.

Mỗi một hình xăm khách hàng đều được bảo hành 1 tháng, nhưng chủ cửa hàng chỉ chấp nhận bảo hành thẩm mỹ như mực lên đều, không dị ứng còn với sức khỏe như lây bệnh truyền nhiễm… thì nhiều nghệ nhân xăm không dám “mạnh miệng bảo hành”.

Hồng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Xem thêm
Phiên bản di động