Xã An Khánh, huyện Hoài Đức: Xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất công

(LĐTĐ) Theo phản ánh của người dân thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thời gian qua, tại khu vực đường dân sinh và mương thoát nước trên địa bàn thôn bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích.    
xa an khanh huyen hoai duc xu ly cong trinh xay dung trai phep tren dat cong Hoài Đức: Xử phạt 2 trường hợp ra đường khi không cần thiết
xa an khanh huyen hoai duc xu ly cong trinh xay dung trai phep tren dat cong Hoài Đức – Hà Nội: Cháy lớn tại xưởng sản xuất vật liệu
xa an khanh huyen hoai duc xu ly cong trinh xay dung trai phep tren dat cong Xem xét kiến nghị của người dân

Theo phản ánh của người dân ở khu đô thị Splendora, Bắc An Khánh: Tại Km8+500 đường Đại lộ Thăng Long, phía Bắc hầm chui dân sinh số 4 trước đây tồn tại một con đường dân sinh và hai mương nước chạy song song rộng 15m.

Hai mương nước này nối từ hệ thống thoát nước cụm công nghiệp Bắc An Khánh, đi trong hầm chui dân sinh số 4 và tiếp nối tới hệ thống thoát nước phía Nam Đại lộ Thăng Long. Từ trước khi Cụm Công nghiệp Bắc An Khánh khởi công năm 2000, đường dân sinh là đường của nhân dân thôn An Thọ từ làng ra khu đồng ruộng. Còn hai mương nước có vai trò trong việc thoát nước mưa cho toàn bộ Cụm công nghiệp.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2018, cá nhân hay tổ chức nào đó đã tiến hành đổ đất, san lấp trên toàn bộ đường đi và mương nước từ Đại lộ Thăng Long đến phần tiếp giáp với khu đô thị Splendora. Sau đó tại đây được xây dựng thành hai nhà xưởng với diện tích hàng nghìn mét vuông. Người dân đã nhiều lần đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm, xây dựng trái phép nêu trên nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết...

Theo đại diện của Ủy ban nhân dân xã An Khánh thì diện tích đất công ở thôn An Thọ mà người dân phản ánh đang bị chiếm dụng xây dựng nhà xưởng là khu vực đường bờ vùng, bờ thửa tại khu Đường Lau, thôn An Thọ. Hợp tác xã An Thọ đã dựng xưởng tại khu vực này.

Sau khi báo Lao động Thủ đô có thông tin phản ánh tới lãnh đạo địa phương, ngày 28/4, Ủy ban nhân dân xã An Khánh đã có buổi làm việc với đại diện Hợp tác xã An Thọ. Tại buổi làm việc, theo đại diện Hợp tác xã An Thọ: Năm 2001, thực hiện Quyết định 672/QĐ-TTg ngày 31/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao đất để xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ tại xã An Khánh (thu hồi 364.00 m2).

xa an khanh huyen hoai duc xu ly cong trinh xay dung trai phep tren dat cong
Khu vực nhà xưởng trên địa bàn xã An Thọ mà người dân phản ánh xây trên đường dân sinh (Ảnh: H.D)

Phía sau khu công nghiệp vẫn còn ruộng canh tác của các hộ dân được giao theo Nghị định 64/CP. Để đảm bảo việc đi lại phục vụ người dân trong việc sản xuất nông nghiệp, khi xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp đã bớt lại đoạn đường bờ vùng, bờ thửa để nhân dân đi lại phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Năm 2005, thực hiện Quyết định số 144/QĐ-UB ngày 4/2/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây cũ thu hồi hơn 1.000 m2 tại xã An Khánh để thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Bắc An Khánh. Toàn bộ diện tích đất canh tác của các hộ nằm sau khu công nghiệp An Khánh bị thu hồi. Do đó, diện tích đường bờ vùng, bờ thửa để phục vụ nhân dân đi lại sản xuất nông nghiệp bỏ trống khoảng 607m2. Sau đó, một số hộ dân, doanh nghiệp liền kề thấy đường bỏ không đã lấn chiếm, đổ chất thải, rác thải xây dựng gây ô nhiễm môi trường.

Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với thôn nhiều lần tổ chức xử lý các hộ dân, doanh nghiệp liền kề lấn chiếm sử dụng năm 2010. Để quản lý hiệu quả diện tích đất công, đồng thời phát triển kinh tế cho xã viên, Hợp tác xã An thọ cùng thôn An Thọ thống nhất dựng nhà xưởng để các hộ xã viên trồng nấm phát triển kinh tế. Sau một thời gian thực hiện, hiệu quả của việc trồng nấm không hiệu quả nên các hộ xã viên đã dừng lại. Hiện nay, Hợp tác xã tạm thời cho một số xã viên mượn nhà xưởng để làm kho…

Ủy ban nhân dân xã An Khánh đề nghị Hợp tác xã bàn giao lại diện tích đất trên cho xã quản lý theo quy định. Sau buổi làm việc với Hợp tác xã An Thọ, Ủy ban nhân dân xã An Khánh đã có văn bản báo cáo số 70/BC-UBND gửi Ủy ban nhân dân huyện về việc Hợp tác xã An Thọ dựng xưởng trên đất công để xem xét, xử lý.

Chiều 6/5, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tùng - Đội phó Đội Quản lý trật tự xây dựng và đô thị huyện Hoài Đức, cho biết: Chúng tôi đã nhận được báo cáo của xã An Khánh về việc xây dựng xưởng trên đất công ở xã An Thọ. Đội sẽ trực tiếp xuống xã, phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện làm việc với Ủy ban nhân dân xã để xác minh rõ những vi phạm, có biện pháp xử lý theo quy định.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xóa "điểm đen" tiêm chích trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

Xóa "điểm đen" tiêm chích trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

(LĐTĐ) Qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin báo của người dân, Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, phát hiện tình trạng một số bơm kim tiêm đã qua sử dụng bị vứt xung quanh các gốc cây sát khu vực đường sắt và hàng rào Bệnh viện Bạch Mai, đoạn từ cổng số 4 đến cổng số 3, đường Giải Phóng.
Dự án chậm bàn giao, chậm tiến độ: Người mua nhà khổ đến bao giờ?

Dự án chậm bàn giao, chậm tiến độ: Người mua nhà khổ đến bao giờ?

(LĐTĐ) Có nhà mà không được nhận, lại mặc kẹt trong “vòng xoáy” lãi suất… thực trạng về các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai đang là vấn đề gây nhức nhối dư luận, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người mua và cả hệ lụy về mặt xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động