Lãnh đạo xã Mỹ Đức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Mới đây, Đảng ủy xã Mỹ Đức, Hà Nội, đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Hội nghị nhằm lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.
Hà Nội lần đầu triển khai "Mô hình dịch vụ công lưu động" Đại hội Công đoàn xã Mỹ Đức lần thứ I: Đổi mới hoạt động, chăm lo việc làm và đời sống người lao động

Tại buổi đối thoại, Ủy ban nhân dân xã đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2025. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, xã Mỹ Đức đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 430 tỷ đồng, bằng 125,4% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 75,8%.

Nhiều công trình giao thông, trường học, nhà văn hóa được hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông được tăng cường; trong 10 tháng, xã đã kịp thời ngăn chặn, xử lý 22 vụ vi phạm đất đai, qua đó lập lại kỷ cương trong quản lý trật tự đô thị và xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Không khí hội nghị diễn ra dân chủ, cởi mở và thẳng thắn. Đại diện các thôn, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đã phát biểu 18 lượt ý kiến với 49 nội dung tập trung vào nhiều lĩnh vực thiết thực của đời sống như đầu tư cơ sở hạ tầng, quản lý đất đai, an sinh xã hội, văn hóa, tôn giáo, môi trường và an ninh trật tự.

Lãnh đạo xã Mỹ Đức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân
Toàn cảnh hội nghị.

Đại diện thôn Phú Hiền đề nghị xã quan tâm tháo dỡ Nhà văn hóa cũ đã xuống cấp để trả lại đất cho thôn xây dựng đình làng; đại diện thôn Ái Nàng phản ánh tuyến đường từ cầu Bãi Giữa đến cầu Ái Nàng xuống cấp, thường xuyên ngập úng sau mưa lớn, đề nghị sớm được cải tạo, nâng cấp; người dân thôn Thượng Tiết kiến nghị cải tạo các ao làng làm hồ điều hòa chống ngập kết hợp chỉnh trang cảnh quan nông thôn. Bên cạnh đó, nhiều thôn cũng đề nghị nâng cấp, mở rộng và trang bị thêm cơ sở vật chất cho nhà văn hóa, xây tường bao, sân chơi để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Trong lĩnh vực đất đai, cử tri phản ánh việc chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là các trường hợp liên quan đến dự án Nhà máy Xi măng Mỹ Đức tồn tại kéo dài suốt 17 năm chưa được giải quyết dứt điểm; kiến nghị điều chỉnh quy định tách thửa, giảm mức thu phí chuyển đổi đất vườn sang đất ở cho phù hợp thực tế nông thôn; đề nghị hoàn thiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã hiến đất làm đường và hoàn tất cấp Giấy chứng nhận đất nông nghiệp còn tồn đọng. Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Đức đã tổng hợp 88 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trên nhiều lĩnh vực gửi tới hội nghị để lãnh đạo xã xem xét, giải quyết.

Tại buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Quang Đường - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, cùng các ban ngành chuyên môn đã trực tiếp giải trình, làm rõ từng nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến vượt thẩm quyền được tiếp thu, tổng hợp và báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết theo quy định. Việc đối thoại, trả lời trực tiếp, công khai, có trọng tâm, trọng điểm đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo đại biểu và nhân dân, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm và vì dân phục vụ của chính quyền cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Cảnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mỹ Đức, khẳng định: “Buổi đối thoại là dịp quan trọng để cấp ủy, chính quyền trực tiếp lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của nhân dân, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền”.

Đồng chí biểu dương tinh thần thẳng thắn, xây dựng của các đại biểu và người dân, đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân xã cùng các bộ phận chuyên môn rà soát toàn bộ 94 nội dung kiến nghị, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết, báo cáo kết quả về Thường trực Đảng ủy để theo dõi, giám sát. Những câu hỏi, phản ánh, góp ý cụ thể hôm nay không chỉ giúp chính quyền hiểu dân hơn mà còn góp phần hoàn thiện công tác quản lý, điều hành, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Bí thư Đảng ủy Đặng Văn Cảnh cũng đề nghị toàn hệ thống chính trị xã Mỹ Đức tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, hướng tới mục tiêu “chính quyền đồng hành cùng nhân dân, vì lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng xã Mỹ Đức ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững”.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 2/12, Ủy ban bầu cử xã Phú Xuyên tổ chức phiên họp thứ Nhất để triển khai các nội dung quan trọng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Diện mạo mới ở những điểm nóng trật tự đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Diện mạo mới ở những điểm nóng trật tự đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Những ngày cuối tháng 11, dọc tuyến đường Lê Duẩn, phố Khâm Thiên hay lối dẫn vào khu cà phê đường tàu, dễ dàng nhìn thấy hình ảnh lực lượng chức năng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thường xuyên túc trực, nhắc nhở và hướng dẫn người dân chấp hành quy định về trật tự đô thị. Công việc diễn ra mỗi ngày, bền bỉ và thầm lặng, nhằm góp phần đưa những con phố lịch sử trở lại đúng dáng vẻ văn minh, an toàn.
Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Ngày 26/11, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị triển khai nền tảng Văn phòng không giấy tờ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Đây là bước đi chiến lược nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong trao đổi thông tin, từ đó nâng cao hiệu quả công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số tại địa phương.
Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong
chính quyền 2 cấp

Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong chính quyền 2 cấp

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Đống Đa và các cơ quan nội chính không chỉ nhằm tăng cường sự liên thông giữa kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, mà còn là giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp.
Tăng cường đối thoại, quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" cải cách hành chính và chuyển đổi số

Tăng cường đối thoại, quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" cải cách hành chính và chuyển đổi số

Ngày 21/11, diễn ra Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường Đống Đa và nhân dân. Hội nghị đã thẳng thắn trao đổi, giải đáp hơn 60 ý kiến kiến nghị tập trung vào các vấn đề nóng như: Xây dựng hệ thống chính trị, chuyển đổi số và triển khai mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp...
Thực tiễn lên tiếng, luận điệu thù  địch tự sụp đổ

Thực tiễn lên tiếng, luận điệu thù địch tự sụp đổ

Mô hình chính quyền đô thị 2 cấp tại Hà Nội đang vận hành ngày càng hiệu quả, đem lại những kết quả cụ thể, rõ ràng và khó có thể phủ nhận. Chính thực tiễn sinh động ấy đã trở thành minh chứng sắc bén, phản bác toàn diện những luận điệu bóp méo, kích động và chống phá của các thế lực thù địch đối với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nhằm cung cấp cái nhìn khoa học, khách quan và có tính chiến đấu cao, Báo Lao động Thủ đô đã phỏng vấn nhiều chuyên gia, nhà quản lý để làm rõ những giá trị cốt lõi, ưu việt và sự cần thiết của mô hình 2 cấp trong giai đoạn hiện nay.
Xem thêm
Phiên bản di động