Vì sao Quốc lộ 21B đoạn qua quận Hà Đông cứ mưa là ngập?

Trận mưa ngày 24 và 25/5 vừa qua trên địa bàn Hà Nội khiến nhiều tuyến phố bị ngập nước, trong đó có Quốc lộ 21B đoạn qua phường Phú Lương, Phú Lãm quận Hà Đông.
vi sao quoc lo 21b doan qua quan ha dong cu mua la ngap Giải bài toán úng ngập tại Hà Nội: Không đơn giản!
vi sao quoc lo 21b doan qua quan ha dong cu mua la ngap Hà Nội cần rà soát lại hệ thống cống ngầm

Mưa to trong khoảng 20 phút là đường ngập

Quốc lộ 21B trên địa bàn Hà Đông chạy qua 2 phường Phú Lãm và Phú Lương. Trong trận mưa ngày 24 và 25/5 vừa qua trên địa bàn Hà Nội khiến toàn bộ tuyến quốc lộ này và các khu dân cư ở đây chìm sâu trong biển nước.

vi sao quoc lo 21b doan qua quan ha dong cu mua la ngap
Cống thoát nước ngay tại điểm đầu của Quốc lộ 21B tiếp giáp với đường Quang Trung.

Hiện tại, khu vực Hà Đông, trong đó có 2 phường Phú Lãm, Phú Lương tiêu nước chính ra kênh chính La Khê, sông Hòa Bình qua cầu Cự Khê, cống Đầu Khâu, cống cửa La.

Các trạm bơm khi lượng nước mưa lớn sẽ được bơm tiêu qua các trạm: Khê Tang 2, Khúc Thuỷ, Sái. 2 phường này nằm trong phần cuối của trong hệ thống tiêu thoát nước kể trên do đó khi mưa có phần thoát nước chậm.

Không chỉ có vậy, dòng nước thoát của 2 phường này lại chảy vào sông Hòa Bình và ngược vào khu vực Kiến Hưng gần trung tâm quận sau đó mới chảy trở lại kênh chính La Khê qua cầu Cự Khê. Đây cùng là nguyên nhân gây nước thoát chậm.

vi sao quoc lo 21b doan qua quan ha dong cu mua la ngap
Cầu Thạch Bích trên Quốc lộ 21B tại sông Hòa Bình.

Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND phường Phú Lãm cho biết: Quốc lộ 21B hiện nay cứ mưa to khoảng chừng 20 phút thôi là đường đã bị ngập. Theo ông Cường, Phú Lãm từ xã lên phường năm 2009. Về tổng thể hạ tầng đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu đô thị hóa nhanh. Nhiều công trình của nhà nước và dân cư đang xây dựng trên địa bàn, cũng như các địa bàn lân cận đã ít nhiều gây ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước trên địa bàn phường.

Còn theo ông Nguyễn Năm Quang - Chủ tịch UBND phường Phú Lương: Phú lương và Phú Lãm là 2 địa phương nằm trong điểm cuối của hệ thống thoát nước La Khê do đó không tránh khỏi việc mưa lâu sẽ bị ngập úng.

Hệ thống thoát nước trên Quốc lộ 21B đã bị cắt nát

vi sao quoc lo 21b doan qua quan ha dong cu mua la ngap
Đoạn đường không vỉa hè, hệ thống thoát nước là kênh hở cỏ dại và khoai nước mọc kín lòng kênh.
vi sao quoc lo 21b doan qua quan ha dong cu mua la ngap

Tìm hiểu của phóng viên, hiện tại tuyến Quốc lộ 21B tại khu vực Xốm không có vỉa hè. Đây không chỉ làm cho việc tham gia giao thông của người dân tại đây gặp nhiều khó khăn mà hệ thống thoát nước tại đây không được xây dựng đồng bộ với các khu vực khác.

vi sao quoc lo 21b doan qua quan ha dong cu mua la ngap
Chỗ được kè bê tông, chỗ thì kênh hở. Nhưng khi được xây cứng thì lòng rãnh thoát nước quá nhỏ so với hệ thống kênh cũ.

Theo quan sát của phóng viên, chỉ khoảng chừng hơn 4 km Quốc lộ 21B chạy qua địa bàn 2 phường từ có đến 3 cống và kênh tiêu nước mưa, nhằm tiếp nhận nước từ hệ thống thoát nước 2 bên Quốc lộ 21B chảy vào. Tuy nhiên, hệ thống thoát nước dọc theo Quốc lộ 21B lại đang bị cắt ra từng khúc, làm hạn chế việc thoát nước trên quốc lộ và khu dân cư vào kênh tiêu.

Ngay tại gần cống thoát nước điểm tiếp giáp với đường Quang Trung tại Ba La toàn bộ hệ thống thoát nước của Quốc lộ 21B đã bị vỡ toàn bộ mặt rãnh thoát nước, thậm chí những tấm bê tông gãy xuống chặn cả dòng chảy.

vi sao quoc lo 21b doan qua quan ha dong cu mua la ngap
Mặt rãnh cống bị vỡ từng đoạn sập vào lòng cống làm nghẽn dòng chảy.

Tại khu vực gần trường Đại học Đại Nam không có vỉa hè, kênh thoát nước ở 2 bên quốc lộ đoạn này còn để hở nên bị bèo và cây dại mọc chùm lên hết cả lòng kênh.

Theo chia sẻ của một số người dân bán hàng bên đường: Trước kia tuyến kênh này là do dân quân trong phường quản lý và dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy, nhưng mấy năm trở lại đây kênh này đã bàn giao cho Công ty Môi trường Đô thị Hà Đông quản lý. Thi thoảng cũng có người dọn bèo, mấy hôm rồi dọn xong mưa to bèo lại dạt vào kênh.

vi sao quoc lo 21b doan qua quan ha dong cu mua la ngap
Đoạn kênh hở thì bị bèo và cỏ dại mọc kín lòng kênh.
vi sao quoc lo 21b doan qua quan ha dong cu mua la ngapvi sao quoc lo 21b doan qua quan ha dong cu mua la ngap

Tại điểm cầu đường dẫn của tuyến sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông chạy vượt qua Quốc lộ 21 thì dưới chân nó người ta chỉ làm cống thoát nước rất nhỏ, chỗ kín, chỗ hở cũng bị cỏ dại mọc và bị nhiều vật cứng, rác thải che lấp miệng cống.

vi sao quoc lo 21b doan qua quan ha dong cu mua la ngap
Cống thoát nước tại cầu vượt đường tránh của đường sắt Cát Linh-Hà Đông gần như không nhìn thấy cửa cống. Lòng kênh thì bị bồi lắng.
vi sao quoc lo 21b doan qua quan ha dong cu mua la ngap
Ngay tại chân cầu vượt này đoạn cống xây đã bị vỡ và chặn dòng chảy.
vi sao quoc lo 21b doan qua quan ha dong cu mua la ngap
Đoạn lại bị cỏ mọc kín.

Có những điểm còn bị rác thải đổ chặn hết dòng chảy. Những khu vực còn lại nhiều điểm cống thoát nước 2 bên đường đều bị vỡ lớp mặt, sập xuống lòng cống chặn luôn dòng chảy. Hơn nữa theo quan sát của phóng viên hệ thống thoát nước trên Quốc lộ 21B tại 2 phường kể trên rất nhỏ hẹp.

Một số người dân tại Thanh Lương, Thanh Oai, gần ngay cạnh sông Hòa Bình là kênh thu gom nước mưa và tiêu thoát nước ra La Khê cho cả khu vực Hà Đông và Bắc Thanh Oai, cho rằng: Thời điểm cuối tháng 5 trận mưa lớn nhất trong hàng chục năm qua kênh này không ngập hẳn mà chỉ mấp mé bờ thôi. Nhưng Quốc lộ 21B thì ngập sâu trong nước hàng chục phân. Hầu hết nước khó tiêu là do hệ thống thoát nước của quốc lộ quá nhỏ không đảm bảo cho việc thoát nước.

vi sao quoc lo 21b doan qua quan ha dong cu mua la ngap
Những đoạn rãnh thoát nước đã nhỏ còn bị vỡ và lấp mất dòng chảy.
vi sao quoc lo 21b doan qua quan ha dong cu mua la ngapvi sao quoc lo 21b doan qua quan ha dong cu mua la ngap
Chỗ đang bị rác lấp đầy.

Nếu so sánh hệ thống kênh thoát nước cũ còn lại chưa bị lấp đi thì lớn gấp hàng chục lần rãnh nhỏ đổ bê tông hiện tại. Nhìn vào tổng thể, hệ thống gom và thoát nước mưa ở Quốc Lộ 21B đoạn qua 2 phướng Phú Lương, Phú Lãm đang bị cắt lát chỗ kín, chỗ hở không đồng bộ

Phải chăng việc nâng cấp đường và phát triển các hạng mục công trình ở 2 bên đường Quốc lộ 21 đã không đánh giá hết được tầm quan trọng của công trình thoát nước mưa tại đây nên đã xây dựng quá nhỏ, cũng như việc không thường xuyên nạo vét, cải tạo kênh hở. Đây có lẽ là nguyên nhân chính dẫn đến việc mưa lớn 20 phút là đường ngập như lời chia sẻ của Chủ tịch UBND phường Phú Lãm.

Kinh tế và Đô thị

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên họp trù bị.
Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.

Tin khác

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động