Văn minh đô thị từ việc đổ rác đúng giờ

(LĐTĐ) Sau một thời gian kiên trì vận động, tuyên truyền, việc thực hiện quy định đổ rác theo giờ đã thực sự tạo nên một thay đổi lớn về nhận thức của người dân, góp phần mang lại diện mạo phong quang, sạch đẹp cho các ngõ phố Thủ đô.  
van minh do thi tu viec do rac dung gio Cần ứng xử văn minh với các công trình công cộng
van minh do thi tu viec do rac dung gio Duy trì đường thông, hè thoáng: Từ cách làm hay của một phường trung tâm
van minh do thi tu viec do rac dung gio Vi phạm về trật tự xây dựng giảm cả về số vụ và quy mô vi phạm

Đúng giờ mới ra

Đúng 19 giờ 30, tiếng kẻng thu rác vang lên, người dân ở tổ dân phố số 9, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng đồng loạt mang rác đổ vào xe thu gom. Bác Nguyễn Văn Hạng, phó ban công tác Mặt trận Tổ dân phố 9 cho biết, công việc thu gom rác ở đây được thực hiện rất quy củ. Trước đây, khi mới áp dụng phương thức đổ rác đúng giờ, người dân sẽ mang rác xuống tập kết tại điểm được chỉ định bên trong khu dân cư, sau đó xe thu gom sẽ vào để dọn đi.

van minh do thi tu viec do rac dung gio
Rác thải được người dân đem để ở một nơi quy định sau đó được nhân viên vệ sinh môi trường thu gom đúng giờ.

Tuy nhiên, cách làm này vẫn vướng khi rác được tập kết ngay dưới các tòa nhà chung cư gây mùi khó chịu. Sau đó, tổ dân phố đã quyết định thống nhất chỉ 1 điểm tập kết rác theo giờ cố định ở đầu khu dân cư, người dân cũng rất nhiệt tình triển khai và đã trở thành thói quen văn minh đô thị. “Nhờ sự tích cực thực hiện của người dân mà tổ dân phố chúng tôi đã không còn các điểm tập kết rác gây mùi khó chịu như trước đây”, bà Lê Thị Hoa, tổ dân phố 9 cho biết.

Theo ông Vũ Trọng Kiên, quận Đống Đa, để đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố đã được chính quyền địa phương và đơn vị phụ trách vệ sinh môi trường mời lên phổ biến về thời gian và địa điểm đổ rác. Sau đó quy định này đã được phổ biến đến từng hộ dân cư qua các cuộc họp tổ dân phố. “Sau một thời gian, đại đa số người dân đã thực hiện nghiêm quy định”, ông Vũ Trọng Kiên đánh giá.

Hàng ngày, các xe thu rác chuyên dụng (gồm ô tô 2.5 tấn, ô tô 0.5 tấn và các thùng thu chứa lưu động) có lộ trình đi qua các tuyến phố, ngõ xóm từ một đến hai lần, vào khung giờ từ 19 giờ đến 22 giờ. Xe ô tô sẽ phát nhạc hiệu thông báo và mời người dân mang rác trực tiếp bỏ vào xe. Tại mỗi khu vực cụ thể, nhân viên của URENCO Hà Nội sẽ đánh dấu giờ thu gom và dán decal nhắc nhở tại khu vực thùng rác của mỗi gia đình. Trong trường hợp các hộ dân không thể bỏ rác vào giờ trên, sẽ bỏ rác vào thùng rác đã được URENCO Hà Nội bố trí sẵn.

Còn theo chị Nguyễn Lan Hương, phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, tại nơi chị ở, người dân được tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên về việc đổ rác theo giờ quy định là vào lúc 20 giờ 00 và không vứt rác ra đường hoặc đầu ngõ. Nếu đổ rác sai giờ, người dân phải mang rác ra đầu phố, nơi có thùng rác cố định. “Để ngăn chặn các điểm đen tập kết rác, công ty môi trường còn có sáng kiến đặt các bình nước miễn phí phục vụ người dân ngay điểm tập kết. Việc làm này cũng đã góp phần xóa bỏ các điểm đen tập kết rác, cũng như xây dựng ý thức giữ gìn văn minh đô thị cho người dân trong khu vực”, chị Nguyễn Lan Hương nói.

Đến nay, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện thí điểm thu gom rác thải sinh hoạt của người dân theo một khung giờ nhất định. Thời điểm này, rất nhiều tuyến phố trên địa bàn 4 quận trung tâm thành phố là Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng đã giữ được bộ mặt đô thị "sáng, xanh, sạch, đẹp" bởi người dân có ý thức đổ rác đúng giờ và đúng nơi quy định.

Mặc dù là những quận trung tâm, có mật độ dân cư cao, nhiều ngõ, ngách nhỏ hẹp nhưng nhờ người dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định nên cơ bản đã không còn tình trạng các thùng rác đầy tràn và các túi lớn, túi nhỏ rác sinh hoạt được “tiện tay” vứt khắp nơi. Có thể nói, người dân đã có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung.

Tăng hiệu quả, vẹn trọn đường

Theo thống kê của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO Hà Nội), trung bình mỗi người dân Hà Nội xả thải khoảng 1,1 kg rác/ngày, trong đó có nhiều thành phần khác nhau như rác tái chế, rác hữu cơ và vô cơ. Công nhân viên của URENCO Hà Nội khi tiếp xúc với các hộ gia đình và hộ kinh doanh luôn khuyên người dân phân loại rác ngay tại nhà và cho rác thải vào túi buộc kín trước khi xả bỏ.

Chính vì vậy, để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác thu gom, từ đầu năm 2016, URENCO Hà Nội đã tiến hành thu rác hộ gia đình theo giờ, vận động người dân bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Theo phương án này, người dân ở các quận trung tâm Thành phố Hà Nội gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa mang rác bỏ trực tiếp vào các xe thu gom của URENCO Hà Nội vào khung giờ buổi tối (từ 19 giờ 00 – 22 giờ 00).

van minh do thi tu viec do rac dung gio

Song song với đó, Công ty còn trang bị một loạt các thùng rác tại các mặt phố, các ngõ lớn để người dân mặt phố, hộ kinh doanh và đặc biệt là khách vãng lai có thể bỏ rác dễ dàng. Những thùng rác này có màu sắc tươi sáng, sạch đẹp với logo của URENCO Hà Nội với dòng chữ “Làm ơn bỏ rác vào thùng”, cùng với đó là thông tin đường dây nóng phản ánh về vệ sinh môi trường 24/7.

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên URENCO Hà Nội Lê Anh Tuấn, bước qua các khó khăn ban đầu khi triển khai gói thầu 3 năm 10 tháng duy trì vệ sinh trên địa bàn các quận với yêu cầu chất lượng cao hơn. “Việc triển khai các ứng dụng công nghệ như GPS giúp công tác điều hành sản xuất được cụ thể, góp phần giảm chi phí, tăng hiệu quả. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục triển khai các ứng dụng công nghệ trong điều hành sản xuất theo xu thế “Taxi rác”, chứ không triển khai theo tuyến cố định như hiện nay” – ông Lê Anh Tuấn nhấn mạnh. Chủ tịch Hội đồng thành viên URENCO Hà Nội cũng khẳng định, cùng với những nỗ lực qua từng năm, những nỗ lực về cải tiến áp dụng công nghệ trong điều hành sản xuất sẽ là bước tạo đà vững chắc cho năm 2020, năm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập của đơn vị, góp phần tô thắm thêm Thủ đô Hà Nội “Xanh - Sạch - Văn minh”.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động