Vải thiều Lục Ngạn: Khẳng định mô hình liên kết ba nhà

Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) đang bắt đầu vào chính vụ, song thời điểm hiện tại, người dân nơi đây cảm thấy rất vui bởi giá vải năm nay cao hơn rất nhiều so với  cùng thời điểm năm 2015. Không chỉ vui vì được giá, mà hiện tại, vải thiều của huyện đã tiếp cận được nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, Úc… Đây là kết quả khá thành công của việc liên kết 3 nhà (nhà nước, doanh nghiệp và nhà nông).
khang dinh mo hinh lien ket ba nha Vải lai "núp bóng" vải thiều đổ bộ ồ ạt xuống Hà Nội
khang dinh mo hinh lien ket ba nha Làm gì để bảo vệ nông sản Việt trước biến động thị trường quốc tế?
khang dinh mo hinh lien ket ba nha Thu hoạch vải đầu mùa ở Bắc Giang: Được mùa vẫn lo

Theo chị Nguyễn Thị Út (xã Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang), mặc dù năm nay người trông vải mất mùa so với năm trước, nhưng giá cả lại tương đối cao. Hiện tại, vải Thanh Hà có giá bán  từ 38.000 -  47.000 đồng/kg; vải u hồng  có giá 25.000 – 30.000 đồng/kg; vải thiều có giá từ 35.000 – 40.000 đồng/kg; đối với vải u thâm, vải thường có giá 15.000 – 20.000đồng/kg. Vào chính vụ, chắc chắn giá vải sẽ xuống thấp hơn một chút, nhưng so với giá năm 2015 thì cao hơn rất nhiều. “Năm nay vải thiều được giá, nhưng lại mất mùa. Tuy nhiên, người dân huyện Lục Ngạn rất vui mừng, vì vải Lục Ngạn hiện không chỉ được bán tại các thị trường trong nước và  thị trường truyền thống là Trung Quốc, mà vải còn được xuất sang một số thị trường châu Âu, Mỹ, Úc…Đặc biệt, người dân hiện nay rất có ý thức bảo vệ thương hiệu vải Lục Ngạn, cũng như đã những định hướng rõ ràng trong việc trồng vải thiêu tiêu chuẩn VietGAP hay GlobalGAP. Chúng tôi buộc phải thay đổi cách trồng trọt, chăm sóc để bảo vệ thương hiệu vải Lục Ngạn, có như vậy chúng tôi mới phát triển bền vững được và không còn phải lo đến việc được mùa mất giá hay được giá mất mùa nữa” – chị Út cho hay.

khang dinh mo hinh lien ket ba nha
Vải thiều Lục Ngạn thay đổi tích cực trước sự giảm sút uy tín của thị trường nông sản Việt.

Đi sâu vào phân tích, ông Chu Văn Báo - Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Lục Ngạn cho hay: “Có thể nói, chưa năm nào hoạt động xuất khẩu vải thiều tại Lục Ngạn lại diễn ra sôi động như năm nay.  Có được thành công này, một phần là nhờ sự áp dụng bài bản của người nông dân trong phương thức trồng trọt, chăm sóc. Mặt khác, đó là nhờ sự vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp, thương nhân. Năm nay, ngoài thị trường truyền thống là Trung Quốc, vải thiều Lục Ngạn đã tiếp cận được một vài thị trường mới và khó tính như: Mỹ, Úc, Pháp, Anh…chính hiệu ứng từ việc tiếp cận được các thị trường khó tính này, đã tác động mạnh mẽ đến việc tiêu thụ, thu mua của các doanh nghiệp, đưa giá thành sản phẩm tăng lên và ổn định”. Cũng theo ông Báo, hiện nay ở Hà Nội đã có trung tâm chiếu xạ vải, đây có lẽ là điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu và đạt tiêu chuẩn an toàn khi vào các thị trường khó tính, giảm được tối đa giá thành kiểm định.

Tuy nhiên, việc vào được thị trường của Mỹ hay Úc…cũng là một trong những vấn đề nan giản, bởi lẽ, hiện tại, riêng Mỹ họ đã khoanh vùng và có 18 mã (18 khu vực) được lựa chọn để áp dụng trồng, chăm sóc và xử lý quả vải an toàn theo tiêu chuẩn của Mỹ. Ngoài ra, với Úc lại có tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm riêng, vì thế, để làm hài lòng các thị trường với nhiều tiêu chuẩn khác nhau là rất khó. “Để đáp ứng được nhu cầu của đối tác, chúng tôi thường xuyên có những lớp tập huấn nâng cao chăm sóc cây vải cho người dân, đồng thời cung cấp tài liệu, thời gian tiêu diệt sâu bệnh…để người dân nắm bắt được quy trình chăm sóc khép kín, theo đúng tiêu chuẩn VietGAP hay GlobalGAP đưa ra. Có làm tốt điều này, tức là người dân đã làm tốt việc bảo vệ tốt thương hiệu của mình”- ông Báo chia sẻ.

Có thể nói, đến nay vải thiều Lục Ngạn đã khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường nội địa và  đang dần vươn ra thị trường quốc tế, được thị trường quốc tế đón nhận. Để làm được điều đó, trước hết là nhờ Lục Ngạn đã làm tốt công tác liên kết 3 nhà, thứ đến chính là ý thức của người dân trong việc tự bảo vệ thương hiệu của mình.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Mở rộng không gian ngành điện

Mở rộng không gian ngành điện

(LĐTĐ) Sau gần một năm có Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), kế hoạch thực hiện quy hoạch quan trọng này cuối cùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Xem thêm
Phiên bản di động