Bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội:

Ung thư không phải dấu chấm hết

(LĐTĐ) Trong những năm qua, số lượng người mắc bệnh ung thư tại Việt Nam đang tăng lên nhanh chóng. Việc phát hiện ung thư với nhiều người chẳng khác nào việc nhận bản án tử. Tuy nhiên, người bệnh hoàn toàn có thể được chữa khỏi, nếu được phát hiện và có đủ khả năng chữa trị từ sớm. Một giải pháp tài chính toàn diện để dự phòng cho những rủi ro khó lường là việc cần chuẩn bị ngay từ bây giờ.
ung thu khong phai dau cham het Prudential và Ngân hàng UOB hợp tác chiến lược kinh doanh bảo hiểm
ung thu khong phai dau cham het Prudential-VIB: Mô hình kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng hiệu quả

Ung thư có thể được chữa khỏi hoàn toàn

Tỉ lệ tử vong do ung thư ở Việt Nam đang ở mức rất cao. Theo Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2018, số ca ung thư ở Việt Nam tăng lên gần 165.000 ca, trong đó có gần 70% trường hợp tử vong, tương đương 115.000 ca.

Cũng theo thống kê của WHO, số ca ung thư mới tại Việt Nam sẽ tăng lên khoảng 200.000 ca vào năm 2020 và đến năm 2030, Việt Nam sẽ nằm trong số những nước có tỉ lệ mắc và tử vong hàng đầu trong khu vực.

ung thu khong phai dau cham het
Nhiều gia đình đã giảm bớt gánh nặng tài chính khi có sự hỗ trợ của bảo hiểm nhân thọ

Bác sĩ Lê Văn Thành - Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết, các nguyên nhân gây ung thư được chia ra hai nhóm: ngoại sinh và nội sinh. Trong đó, các nguyên nhân ngoại sinh đến từ các yếu tố: thực phẩm không an toàn, thuốc lá, ô nhiễm môi trường, các loại virus như viêm gan B, viêm gan C… Các yếu tố nội sinh bao gồm gene di truyền, rối loạn nội tiết… Khi những yếu tố bên trong kết hợp với các yếu tố bên ngoài, nguy cơ mắc ung thư lại càng cao.

Tuy nhiên, với những tiến bộ y khoa cùng các kỹ thuật và phương pháp hiện đại, bệnh ung thư hoàn toàn có thể được chữa khỏi nếu phát hiện sớm khi các tế bào ung thư mới xuất hiện, còn nhỏ và chưa lan rộng. Khả năng chữa khỏi bệnh ở giai đoạn đầu là rất cao.

“Chúng ta không nên quá bi quan về bệnh ung thư. 1/3 số bệnh trong quần thể bệnh ung thư có thể được chữa khỏi hoàn toàn nếu phát hiện ở giai đoạn đầu. Chính vì thế, vai trò và ý nghĩa của vấn đề phát hiện sớm là vô cùng quan trọng”, bác sĩ Thành cho biết.

ung thu khong phai dau cham het
An Phát Cát Tường bảo vệ toàn diện trước mọi rủi ro, giúp người tham gia tích lũy, tiết kiệm hiệu quả

Tuy nhiên, vị bác sỹ này cũng nhấn mạnh thêm, điều trị ung thư là điều trị đa phương thức, từ phẫu thuật, xạ trị, hóa chất, điều trị đích, điều trị miễn dịch, … đòi hỏi bệnh nhân phải sẵn sàng khả năng chi trả để áp dụng pháp đồ điều trị tốt nhất.

Hãy luôn có sẵn phương án dự phòng

Chị Hải Yến (40 tuổi, Phú Thọ) cách đây 5 năm đã được các bác sĩ chẩn đoán ung thư vú. Tuy nhiên, do được phát hiện sớm, nên sau một thời gian điều trị, phẫu thuật cắt bỏ khối u, chị Yến đã được chữa khỏi hoàn toàn.

“Lúc đầu, khi nghe bác sĩ chẩn đoán bị ung thư vú, tôi gần như suy sụp. Nhưng sau khi kiểm tra kĩ, khối u mới ở giai đoạn đầu, chỉ cần phẫu thuật để loại bỏ và ngăn chặn khối u lây lan sang các vùng khác là được”, chị Yến cho biết.

Bảo Việt Nhân Thọ tự hào dẫn đầu Top 10 “Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2018” tại Việt Nam do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam xét duyệt và công bố, nhận được nhiều giải thưởng danh giá:

- Giải thưởng “Công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam” do World Finance bình chọn.

- Giải thưởng “Công ty bảo hiểm nhân thọ Vì sức khỏe cộng đồng” do Global Banking and Finance Review bình chọn.

Bảo Việt Nhân Thọ đã, đang và sẽ đóng góp không ngừng vị sự phát triển của người dân Việt Nam, để xây dựng một xã hội người Việt khỏe thể chất, sáng tinh thần, bình an và thịnh vượng.

Vì chỉ sống một mình nên chị Yến luôn có ý thức chuẩn bị sẵn cho mình một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, dự phòng cho các tình huống rủi ro có thể xảy đến.

Khi phát hiện mắc bệnh, chị đã thông báo với công ty bảo hiểm và nhận được khoản chi trả cho ung thư giai đoạn đầu.

Nhờ vậy mà các kế hoạch tương lai của chị vẫn được đảm bảo, cuộc sống không có nhiều xáo trộn sau cơn bạo bệnh.

Hiểu được tầm quan trọng và tính kịp thời trong việc điều trị bệnh ung thư từ giai đoạn đầu, vừa qua, Bảo Việt Nhân Thọ đã cho ra đời gói sản phẩm mới “An Phát Cát Tường”, bảo hiểm bệnh ung thư cho cả giai đoạn đầu và giai đoạn cuối với mức chi trả tối đa là 100% số tiền bảo hiểm.

Đây là một trong những nỗ lực nhằm đáp ứng nhu cầu được bảo vệ ngày càng cao của người tham gia bảo hiểm.

Theo Bác sĩ Thành, trong số các bệnh nhân mà ông điều trị, có rất nhiều gia đình đã giảm bớt được gánh nặng tài chính, khi có sự trợ lực của các loại bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ.

Nói về gói sản phẩm mới của Bảo Việt Nhân Thọ, Bác sĩ Thành cho biết: “Đây là gói sản phẩm rất nhân văn của Bảo Việt Nhân Thọ, giúp cho các bệnh nhân giai đoạn đầu đạt được mục đích dự phòng tài chính cho mình, hỗ trợ người bệnh điều trị kịp thời và nâng cao khả năng chữa khỏi hoàn toàn”.

Bên cạnh đó, “An Phát Cát Tường” cũng bảo vệ cho bệnh đột quỵ nặng và đột quỵ nghiêm trọng với mức chi trả tối đa 100% số tiền bảo hiểm, chi trả 50% quyền lợi tử vong ngay khi người tham gia bảo hiểm mắc các bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối. Khi không xảy ra rủi ro, khách hàng sẽ nhận được tổng quyền lợi đáo hạn với giá trị tích lũy cao. Đối với trường hợp khách hàng có nhu cầu tài chính cần sử dụng trước thời điểm đáo hạn, khách hàng có thể tạm ứng từ giá trị hoàn lại để phục vụ cho những dự định tài chính cần thiết.

Với mục đích giúp khách hàng ổn định trước những biến động tài chính trong cuộc sống, “An Phát Cát Tường” được xây dựng với tính linh hoạt cao, khách hàng có thể lựa chọn đóng phí 1 lần hoặc đóng phí ngắn 5 năm hoặc đóng phí định kỳ, theo điều kiện tài chính của mỗi gia đình, mà vẫn được bảo vệ lâu dài tối đa 20 năm. Người tham gia bảo hiểm cũng có thể tạm ngừng đóng phí tại thời điểm không còn khả năng đóng phí hoặc khôi phục hiệu lực hợp đồng sau khi hợp đồng vị chấm dứt hiệu lực.

Phương Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động