Kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động:

Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam

Tối 1.5.2016, Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886-1.5.2016) do Tổng LĐLĐVN phối hợp với TP. Hà Nội tổ chức đã được tiến hành trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.
tu hao tri tue lao dong viet nam “Tết lao động” cho người lao động
tu hao tri tue lao dong viet nam Tôn vinh “bàn tay và khối óc của công nhân”

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Lương Cường - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân VN; Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN… và đông đảo cán bộ CĐ các cấp, NLĐ thủ đô, 10 tỉnh, thành phố lân cận.

tu hao tri tue lao dong viet nam
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Trong diễn văn đọc tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã điểm lại lịch sử ra đời của Ngày Quốc tế Lao động;  truyền thống và vai trò to lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhấn mạnh: 30 năm đổi mới, cùng với quá trình phát triển của đất nước, giai cấp công nhân đã có những bước trưởng thành về số lượng và chất lượng, đang có mặt ở các ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế trên khắp mọi miền Tổ quốc, đóng góp hơn 65% tổng sản phẩm xã hội và hơn 70% ngân sách Nhà nước. 

Tổ chức Công đoàn Việt Nam với hơn 9 triệu đoàn viên đã chủ động đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp đông đảo CNLĐ và ngày càng thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của đoàn viên, CNVCLĐ.

tu hao tri tue lao dong viet nam
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi lễ

Kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động, Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo các cấp CĐ hiện thực hóa mục tiêu “Quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn” cho NLĐ, để hàng triệu NLĐ không chỉ thừa hưởng quyền lợi hợp pháp do Đảng, Nhà nước mang lại, mà còn có được chính sách phúc lợi tốt hơn từ DN; đây là cơ sở quan trọng để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN.

Nhân Ngày Quốc tế Lao động, các cấp CĐ tổ chức thật tốt các hoạt động thiết thực chăm lo cho NLĐ, để NLĐ có thêm cái “Tết Lao động”; đồng thời trao đổi, thuyết phục người sử dụng LĐ thực hiện hoạt động “Cám ơn thành viên” dù có thể chỉ là một lời cám ơn, nhưng đây chính là sự thừa nhận giá trị của NLĐ , là động lực tinh thần để NLĐ nuôi dưỡng tình yêu với DN, tăng cường sự gắn kết với đơn vị… 

tu hao tri tue lao dong viet nam
Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN kêu gọi CNVCLĐ cả nước nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy phẩm chất cần cù, sáng tạo, tích cực  học tập nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp; tác phong công nghiệp, làm việc với kỷ luật cao, năng suất, chất lượng tốt; gắn bó với DN và tự hào về sản phẩm trí tuệ do bàn tay, khối óc của mình tạo ra.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng,Trưởng Ban Dân vận Trung ương - nhận định: Điều kiện LĐ và đời sống của NLĐ hiện vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Đó là: Chất lượng nguồn nhân lực; sự đồng bộ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế với cơ cấu lao động; nâng cao năng suất LĐ nhằm đảm bảo tiền lương, thu nhập của NLĐ trong dài hạn phù hợp với khả năng cạnh tranh của DN; tiền lương tối thiểu đang trong lộ trình đáp ứng mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ; các cơ chế thương lượng, đối thoại tại nơi làm việc cũng như thỏa ước LĐ tập thể chưa đạt được hiệu quả thực chất.

Để vượt qua những khó khăn, thách thức trên, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cải thiện điều kiện làm việc và cơ hội để NLĐ được tiếp cận việc làm bền vững, nâng cao tay nghề, tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập để đảm bảo cuộc sống, xây dựng quan hệ LĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ đóng góp có chất lượng cao hơn cho nền kinh tế.

tu hao tri tue lao dong viet nam
Đông đảo cán bộ CĐ các cấp, NLĐ thủ đô, 10 tỉnh, thành phố lân cận tham gia sự kiện

Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tổ chức CĐ, sự đồng hành của các DN, các tổ chức, cá nhân, NLĐ Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; giai cấp CN và tổ chức CĐ Việt Nam sẽ giữ vững được truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xứng đáng là giai cấp tiền phong gương mẫu đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Dịp kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động 1.5 năm nay diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là dịp để tổ chức CĐ, đoàn viên và NLĐ trong cả nước biểu thị sự tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm còn có phần giao lưu với các tấm sáng tạo và thể hiện sự quan tâm của tổ chức CĐ với đời sống NLĐ.

Cuối lễ kỷ niệm, Thượng tướng Lương Cường - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân VN và Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể lao động xuất sắc có sản phẩm nằm trong top 10 chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”. 

Trong số này, TP. Hà Nội có 2 sản phẩm: “Máy biến áp truyền tải 500kv” của Tổng Cty Thiết bị Điện Đông Anh và “Máy tự động lắp con lăn vào thanh cuốn giấy của máy in Canon” của Cty TNHH Canon Việt Nam.

Lê Quang Vinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.

Tin khác

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Xem thêm
Phiên bản di động