Xử lý quảng cáo, rao vặt không phép trên địa bàn Thành phố:

Thực hiện nghiêm, xử phạt nặng

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 28/2017 sửa đổi Nghị định 131 và 158 của Chính phủ xử phạt hành chính về quyền tác giả, văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo bắt đầu có hiệu lực từ 5/5/2017.
thuc hien nghiem xu phat nang Ngành quảng cáo cũng sắp có bộ quy tắc ứng xử ​
thuc hien nghiem xu phat nang Quảng cáo, rao vặt và chuyện “Đẹp mà không đẹp”

Trong đó, điểm mới đáng chú ý là quy định tăng mức xử phạt với nhiều hành vi như: người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo bằng cách treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng (mức phạt trước đây là 1-2 triệu đồng).

Để thực thi nghiêm túc Nghị đình này, lãnh đạo TP Hà Nội cho biết, tới đây sẽ làm mạnh tay với hành vi treo, dán quảng cáo vô tội vạ gây mất mỹ quan của Thành phố. Còn đối với nhân dân, đa số đều đồng tình ủng hộ khi cho rằng, cần phải xử lý mạnh và tiến tới dẹp bỏ hình thức quảng cáo không phí này để Thành phố được sạch đẹp, văn minh, đảm bảo an toàn giao thông. Anh Trọng Hùng (Khu đô thị Xa La – Hà Đông) cho biết, những thông tin quảng cáo, rao vặt thường đặt ở vị trí khá bắt mắt, thu hút người đi đường quan tâm nhưng điều này cũng khiến người điều khiển phương tiện giao thông dễ bị mất tập trung và việc va chạm hoặc tai nạn giao thông là hoàn toàn có thể xảy ra.

thuc hien nghiem xu phat nang

Quảng cáo, rao vặt vẫn vô tư ngự trên cột, bốt điện tại đường Nguyễn Công Hoan.

Lo ngại của anh Hùng hoàn toàn có cơ sở bởi ngay tại thời điểm này, trên nhiều tuyến phố của Thủ đô, đặc biệt càng những khu vực tập trung đông người dân tham gia giao thông thì mật độ treo các tấm pano, biển quảng cáo vẫn dày đặc. Tại đoạn đường giao thông nối từ khu vực Linh Đàm tới đường 70, nhiều thông tin quảng cáo về mở bán dự án chung cư, nhà đất... được "mọc" trên thân các cây xanh mới trồng. Còn tại các con phố nhỏ như Nguyễn Công Hoan (Q. Ba Đình), những quảng cáo, rao vặt... vẫn vô tư “ngự” trên các cột điện. Thực trạng trên không những làm mất mỹ quan đô thị mà còn khiến người dân gặp không ít phiền toái, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. “Hằng ngày, lái xe đi trên các tuyến đường lớn của Thủ đô, muốn nhìn đèn báo hiệu phải tiến lại gần bởi mật độ biển quảng cáo dày đặc khiến người điều khiển phương tiện rất dễ bị phân tâm” – anh Hùng cho biết thêm.

Từ ngày 5/5/2017, hành vi treo, dán quảng cáo trên các cây xanh, cột điện không xin phép sẽ bị xử phạt tối đa 10 triệu đồng. Mục đích của hành động này là nhằm hạn chế sự mất mỹ quan đô thị cũng như đảm bảo an toàn giao thông đô thị.

Không những thế, một số người còn chia sẻ, mình đã từng là nạn nhân khi bị người khác lợi dụng hình thức quảng cáo rao vặt này để gây phiền phức. “Đề nghị cơ quan chức năng xử phạt nên đề phòng trường hợp có người mạo danh thông tin trên tờ dán để hãm hại người khác. Mình từng gặp trường hợp có những người thuê dán ở những khu công cộng cấm dán tờ rơi, khi cơ quan chức năng liên lạc đã xử nhầm người bị hãm hại mặc dù người đó không hề thuê ai làm như vậy...” – Anh Quang Đức (Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội) chia sẻ.

Luật sư Nguyễn Đắc Thực – Giám đốc Công ty Luật Minh Thư (Đoàn Luật sư Hà Nội) cũng cho rằng, tương tự như việc xử lý hành vi xả rác bừa bãi được áp dụng chính thức từ ngày 1/2/2017 vừa qua thì các cơ quan chức năng cần lồng ghép nội dung khuyến khích, phát động phong trào sống đẹp, đến từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh (tương tự như hình thức chấm điểm “gia đình văn hóa” cho các hộ dân...). Đặc biệt, thời điểm trước khi quy định chính thức có hiệu lực thì công tác tuyên truyền càng cần đẩy mạnh hơn. Theo Thượng úy Nguyễn Trọng Liêm-Phó Trưởng Công an phường Hoàng Liệt (Q. Hoàng Mai) cho biết: “Trên tinh thần phối hợp đồng bộ với UBND phường và các lực lượng chức năng liên quan, đặc biệt trong thời gian tới, trước khi quy định chính thức có hiệu lực, chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các hộ dân để nâng cao nhận thức cho người dân trên địa bàn...”

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động