Thay đổi giá cước taxi

Thay đổi giá cước taxi: Không thể “chạy” theo giá xăng

Nhiều ý kiến cho rằng, giá cước taxi hiện nay ở Việt Nam (VN) vẫn còn cao, chưa bắt kịp với sự thay đổi giá xăng dầu. Còn một số doanh nghiệp (DN) taxi cho biết, DN không thể chạy kịp giá xăng, đặc biệt là sự lên xuống thất thường với biên độ dao động hẹp như hiện nay, bởi mỗi lần điều chỉnh cần phải có lộ trình phù hợp. Vậy đâu là giải pháp?.
Sau hai lần giảm giá xăng, giá cả hàng hóa vẫn chưa hạ
Điều chỉnh giá xăng, dầu: Tăng nhảy vọt, giảm nhỏ giọt
Giá cước taxi rục rịch tăng 500 - 1.000 đ/km

Giá cước taxi đã thực sự phù hợp?

Việc giá xăng tăng thêm 620đ/lít, ngày 18/9 vừa qua, sau khi giảm giá gần 1.200đ/lít ngày 3/9, từ đầu năm đến nay giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng tổng cộng 5 lần (tăng thêm 5.660đ/lít), trong khi đó giá xăng cũng được điều chỉnh giảm giá đến 7 lần (hạ được 5.586đ/lít). Việc giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh, khiến nhiều DN kinh doanh vận tải lo ngại phải điều chỉnh thay đổi giá theo giá xăng, bởi biên độ tăng giá xăng dầu quá ngắn, cùng những thủ tục rườm rà, gây tốn kém.

Thay đổi giá cước taxi: Không thể  “chạy” theo giá xăng
Xăng dầu tăng giảm liên tục khiến điều chính giá cước taxi gặp khó

Taxi, một trong những loại hình kinh doanh dịch vụ vận tải, đang chịu sự tác động thay đổi liên tục của giá xăng dầu. Theo đánh giá của một số chuyên gia kinh tế, hiện tại giá cước taxi trung bình ở VN vẫn cao hơn so với các nước trong khu vực, mặc dù giá cước mở cửa thấp hơn.

Theo ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội, DN luôn đảm bảo quyền lợi giữa khách hàng, DN và lái xe, sao cho giá cả phù hợp và cạnh tranh nhất. Trước thời điểm giá xăng giảm gần 1.200đ/lít ngày 3/9, một số DN đã chủ động giảm giá cước như Taxi Ba Sao, Thành Công, Vic. Gần đây nhất, hãng taxi Mai Linh đã giảm cước nhưng chỉ mới thực hiện giảm giá cước từ Hà Nội – Nội Bài. Số còn lại đã thực hiện và tính toán phương án giảm giá cước, phù hợp với sự thay đổi của giá xăng dầu. Tuy nhiên, vấn đề bất cập chính là việc giá cước taxi chưa kịp giảm, giá xăng dầu lại tăng lên, khiến DN trở tay không kịp.

Ngoài ra, ông Liên cũng cho biết, không thể cứ xăng dầu giảm 10%, thì buộc cước vận tải cũng phải giảm xuống 5% theo cam kết. Giá vận tải là theo thị trường, chúng ta nên quản lý giá theo cách khoa học, không nên quản lý theo tư duy cũ và buộc giá cước phải thay đổi theo giá xăng. Trước đây, một số DN taxi tăng cước sau khi giá xăng tăng, ngay sau đó giá xăng giảm họ cũng đã điều chỉnh giá cước. Đối với DN vẫn giữ nguyên giá cước, khi xăng dầu tăng thì không thể bắt họ giảm được, đặc biệt là biên độ tăng giá xăng quá gần nhau.

Doanh nghiệp kêu khó

Sự “đỏng đảnh” lên xuống của giá xăng dầu thời gian qua, đó là sự tác động giữa nhiều nhân tố trên thị trường, trong đó có cả yếu tố địa lý, kinh tế, chính trị… Nhiều mặt hàng, đặc biệt là giá cước taxi “lao đao” thay đổi theo giá xăng, khiến DN gặp khó. Trả lời báo LĐTĐ, ông Nguyễn Khương Duy – Giám đốc Taxi Thành Công, cho biết: “Doanh nghiệp vận tải chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì sự bất ổn của giá xăng, vừa giảm lại tăng. Vì thế, việc điều chỉnh giá cước vận tải không thể theo kịp sự thay đổi của giá xăng. Mỗi lần điều chỉnh giá cước thường mất khoảng 15 ngày, từ khâu thẩm định giá sao cho phù hợp, chuẩn bị giấy tờ, kẹp chì… Do tốn kém và mất thời gian nên điều chỉnh cũng cần phải có lộ trình”.

Theo ông Duy, vì DN có sự cạnh tranh về giá, dịch vụ chăm sóc…, nếu như doanh nghiệp không tự điều chính giá, khách hàng sẽ quay lưng. Đối với taxi Thành Công, hiện tại chưa có sự thay đổi về giá, bởi hãng đã thực hiện điều chỉnh giá xuống thêm 1.000đ/1km vào cuối tháng 8, trước khi có đợt giảm giá ngày 3/9. Hiện nay mức giá mở cửa là 6000đ/1km với những km đầu. Bên cạnh đó, việc giá xăng vừa tăng thêm 620đ/lít, chưa có tác động nhiều nên giá cước vẫn chưa có sự điều chỉnh mới.

“Không thể bắt ngành vận tải tăng giảm cước lắt nhắt. Giá cước vận tải cũng muốn ổn định, tuy nhiên, việc ổn định hay không lại phụ thuộc vào giá thành đầu vào, vào sự quản lý, giám sát của Cục Quản lý giá. Vì thế, nên quản lý phần gốc để ổn định giá xăng dầu, hơn là việc giải quyết phần ngọn (giảm giá cước) như hiện nay. Có như vậy ngành vận tải mới phát triển bền vững được”, ông Sơn nhấn mạnh.

Việc giá xăng lên xuống trong khoảng thời gian quá ngắn, đã ảnh hướng rất nhiều đến tâm lý của các DN, gây tốn kém trong việc in giá vé, chỉnh đồng hồ, lợi nhuận giữa DN – lái xe – khách hàng, vì thế theo ông Duy, cũng như một số DN taxi khác, nên để giảm giá cước taxi theo lộ trình 6 – 12 tháng, còn việc buộc giá cước taxi thay đổi theo giá xăng như hiện nay là quá bất cập.

Đánh giá vấn đề trên, chuyên gia kinh tế Nguyễn Thế Sơn cho rằng, với sự thay đổi thất thường của giá xăng dầu, không thể đưa giá cước vận tải vào việc bình ổn giá như các mặt hàng khác được. Đây là loại hình cần khuyến khích phát triển, tăng đầu tư, tạo sự cạnh tranh, giá thành sẽ tự giảm. Hiện tại chúng ta chưa có được môi trường cạnh tranh cho loại hình dịch vụ này, thì nên tăng cường sự kiểm tra, giám sát tránh trường hợp DN “bắt tay” giữ giá. Bên cạnh đó, các nhà quản lý cần tăng cường nghiên cứu, khảo sát thực tế về giá cước, khấu hao, chí phí…

“Không thể bắt ngành vận tải tăng giảm cước lắt nhắt. Giá cước vận tải cũng muốn ổn định, tuy nhiên, việc ổn định hay không lại phụ thuộc vào giá thành đầu vào, vào sự quản lý, giám sát của Cục Quản lý giá. Vì thế, nên quản lý phần gốc để ổn định giá xăng dầu, hơn là việc giải quyết phần ngọn (giảm giá cước) như hiện nay. Có như vậy ngành vận tải mới phát triển bền vững được”, ông Sơn nhấn mạnh.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Mở rộng không gian ngành điện

Mở rộng không gian ngành điện

(LĐTĐ) Sau gần một năm có Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), kế hoạch thực hiện quy hoạch quan trọng này cuối cùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Xem thêm
Phiên bản di động