Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thắm tình người, dệt yêu thương

(LĐTĐ) Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã thực sự lan tỏa xuống mọi tổ dân phố, khu dân cư và đặc biệt đã thu được những kết quả tích cực. Phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân là ví dụ điển hình.
tham tinh nguoi det yeu thuong Thực hiện nếp sống văn minh trong đám cưới, đám tang
tham tinh nguoi det yeu thuong Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Xây dựng tổ dân phố “5 không”

Đến thăm tổ dân phố số 18, phường Thượng Đình đã thấy bộ mặt đô thị thay đổi đáng kể. Tổ dân phố 18 có 118 hộ gia đình, Ủy ban Nhân dân phường đã vận động các hộ dân thường xuyên vệ sinh thu gom rác trên địa bàn, đổ rác đúng giờ theo quy định, không đổ rác bừa bãi, tránh hiện tượng tồn đọng rác thải. Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thượng Đình cũng đã huy động 30 hội viên phụ nữ tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xóa bỏ một điểm tập kết rác tồn đọng từ lâu, tạo môi trường sạch đẹp; đến các hộ gia đình hướng dẫn cách phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, diệt lăng quăng, bọ gậy,...

Nhờ công tác tuyên truyền các quy định pháp luật của đảng và nhà nước, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường nên nhiều năm nay, tổ dân phố này không phát sinh tệ nạn xã hội, không có hộ nghèo, không vi phạm trật tự xây dựng, không có tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Nhờ đó, tổ dân phố số 18 được lựa chọn là mô hình điểm để xây dựng tổ dân phố “5 không” - không rác, không tệ nạn, không hộ nghèo, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường, không vi phạm trật tự xây dựng của quận Thanh Xuân.

tham tinh nguoi det yeu thuong
Các bạn đoàn viên phường Thượng Đình ra quân bóc xóa quảng cáo rao vặt, làm sạch tủ điện.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân phường Thượng Đình Vũ Thị Hồng Hạnh cho biết, xác định xây dựng Tổ dân phố văn hóa là mục tiêu để thực hiện quy chế, Quy ước dân chủ ở cơ sở. Ngay từ đầu năm, Uỷ ban Nhân dân phường Thượng Đình đã cùng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phường đã tập trung triển công tác này với mục đích tạo nền tảng quan trọng để hình thành môi trường sống văn hóa, góp phần ổn định trật tự xã hội, kiềm chế tình trạng vi phạm pháp luật, nâng cao vào việc tự quản trong cộng đồng dân cư.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân phường đã thực hiện tuyên truyền treo Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại 8/8 nhà hội họp khu dân cư, 6/6 nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm tin của phường và các điểm vui chơi công cộng trên địa bàn phường, từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng. Tiêu chuẩn Tổ dân phố văn hoá cũng được triển khai thực hiện tới từng tổ dân phố, gắn với những phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn mới, góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Từ đầu năm đến nay, có 41/41 tổ dân phố thực hiện nghiêm túc việc đăng ký xây dựng Tổ dân phố văn hóa trên cơ sở bám sát các tiêu chí của Thành phố và quận quy định. Do đó, công tác này đã đi vào nề nếp, các tổ dân phố đã phát huy tinh thần làm chủ tập thể, đoàn kết, thống nhất bàn bạc và quyết định những vấn đề cụ thể liên qua đến đời sống dân sinh, đời sống hộ gia đình, xây dựng địa bàn tổ dân phố ổn định, an toàn.

Thực hiện nếp sống văn minh đô thị

Nhờ làm tốt công tác xây dựng Tổ dân phố văn hóa, việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị nhận được sự vào cuộc của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Hàng năm, thông qua Hội nghị đại biểu nhân dân đã nhận được rất nhiều ý kiến bàn về xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng ngõ, phố sáng - xanh - sạch đẹp. Các nguyện vọng của người dân đã được đưa vào Nghị quyết của Hội nghị. Các tiêu chí văn hóa của người Hà Nội được bàn bạc sôi nổi và thống nhất cao, thể hiện rõ từ hành vi, ứng xử, phong cách giao tiếp có văn hóa qua giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình, cộng đồng, trong tham gia giao thông, trong ứng xử thân thiện của con người với môi trường sống đã trở thành thói quen, nếp sống của nhiều người dân.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường, thời gian qua, phường đã tổ chức được 114 buổi tổng vệ sinh thường xuyên với trên 1.700 lượt người tham gia làm công tác vệ sinh môi trường, quét xóa 829 m2 quảng cáo rao vặt, thu gom trên 1.500 m3 rác thải sinh hoạt, 350 m3 rác thải xây dựng đến đúng nơi quy định của Thành Phố. Sáng thứ Bảy hàng tuần, bà con nơi đây lại duy trì công tác vệ sinh môi trường.

Phát huy tuổi trẻ xung kích, các bạn đoàn viên thanh niên cũng đã ra quân quét xóa quảng cáo rao vặt, làm sạch tủ điện trên nhiều tuyến phố chính như tuyến phố Thượng Đình, tuyến đường Nguyễn Trãi. Đồng thời, kết hợp công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng hưởng ứng với chính quyền địa phương thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Nhờ đó, công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn phường Thượng Đình từ cảnh quan môi trường đến nếp sống sinh hoạt xã hội từng bước có chuyển biến tích cực.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân phường Thượng Đình Vũ Thị Hồng Hạnh cũng nhìn nhận, mặc dù công tác tuyên truyền đã được triển khai thường xuyên, nhưng nhận thức về pháp luật của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế, dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật vẫn xảy ra, văn hóa giao thông còn kém, ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh môi trường chưa cao. Một số bộ phận người dân, đặc biệt là người lao động chưa quan tâm tới phong trào hay một số gia đình chưa nghiêm túc thực hiện việc quản lý sử dụng vỉa hè, hiện tượng bày bán hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn xảy ra.

Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân phường và Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, tích cực triển khai có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến từng tổ dân phố, khu dân cư và các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn phường; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh;bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo phong trào cần đề ra các biện pháp cụ thể từ việc đăng ký các danh hiệu, đến việc thực hiện giúp đỡ các gia đình chưa đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2018, phấn đấu năm 2019 trên 50% số hộ này sẽ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, tập trung giải quyết các tồn tại trong công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn chiếm dụng hè phố, lòng đường, giữ gìn vẻ đẹp cảnh quan đô thị.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào đang triển khai như Cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đặc biệt là triển khai thực hiện Chỉ thị số 17 – CT/TU ngày 11/4/2017 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Xem thêm
Phiên bản di động