Phúc Thọ: Đảm bảo các xã hoàn thành tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc theo đăng ký

(LĐTĐ) Dự kiến Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Phúc Thọ khóa XX sẽ được tổ chức 2 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 28/4-10/5 với khoảng 175 đại biểu và 150 khách mời.
Tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVIII là nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Thành phố năm 2024 Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Lâm

Chiều 18/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội làm việc với huyện Phúc Thọ về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn; cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và huyện Phúc Thọ.

Phúc Thọ: Đảm bảo các xã hoàn thành tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc theo đăng ký
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ Lê Thị Toan cho biết: Công tác tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp huyện Phúc Thọ nhiệm kỳ 2024 - 2029 được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sớm ban hành thông tri chỉ đạo cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo; phân công đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Ban Thường trực đã chủ động tham mưu, báo cáo cấp ủy, ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện; thành lập 4 tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ Đại hội; phối hợp với Trung tâm văn hóa thể thao của huyện và Ban Tuyên giáo Huyện ủy để triển khai tuyên truyền về Đại hội trên hệ thống Đài truyền thanh huyện, các xã, thị trấn, trên hệ thống fanpage, zalo…

Đến thời điểm hiện tại, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tiến hành rà soát, đánh giá nhân sự nhiệm kỳ hiện tại để chuẩn bị Đề án nhân sự cho Đại hội MTTQ huyện đảm bảo cơ cấu, thành phần, tỷ lệ theo quy định.

Đối với cấp xã, ngày 10/1, Đại hội điểm MTTQ xã Trạch Mỹ Lộc đã được tổ chức thành công. Tới nay, có 4/21 xã, thị trấn tổ chức Đại hội. Từ nay tới cuối tháng 3/2024, dự kiến có 9 đơn vị tổ chức Đại hội. Theo lịch đăng ký của các xã, thời gian Đại hội dự kiến xong trước ngày 24/4. Hiện, 163/163 Ban Công tác Mặt trận đã tổ chức tổng kết. 21/21 cơ sở đều đăng ký các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã lập các tiểu ban chỉ đạo Đại hội, đặc biệt chỉ đạo Ủy ban MTTQ huyện xây dựng đề cương báo cáo chính trị của Đại hội trên cơ sở bám sát Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện; qua đó, đánh giá rõ các kết quả của MTTQ huyện, làm nổi bật những kết quả tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận; đồng thời làm rõ nguyện vọng của cử tri trong quá trình Đảng lãnh đạo; làm rõ nét các cuộc vận động, đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Phúc Thọ: Đảm bảo các xã hoàn thành tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc theo đăng ký
Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác chuẩn bị Đại hội, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ khẳng định, sẽ tổ chức thành công các đại hội sau như Đại hội điểm để thực sự công tác tổ chức trước, trong và sau Đại hội MTTQ thực sự là ngày hội toàn dân.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận những kết quả đã đạt được trong việc triển khai tổ chức Đại hội MTTQ huyện. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Lan Hương yêu cầu huyện chỉ đạo sát sao, đảm bảo các xã hoàn thành tổ chức Đại hội theo lịch đã đăng ký.

Đối với Đại hội MTTQ huyện, đồng chí Nguyễn Lan Hương yêu cầu công tác tổ chức đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, an toàn; trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Văn kiện Đại hội đảm bảo lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân, song phải bám sát các kết quả phát triển của huyện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; lựa chọn nội dung, số liệu, khâu đột phá...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cũng lưu ý, nội dung Đại hội cần tham khảo các kỳ Đại hội trước, xem xét bổ sung các hoạt động bổ trợ như trưng bày triển lãm ảnh, sản phẩm OCOP...

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.

Tin khác

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động