Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng:

Tăng cường chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CNLĐ

Giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam ngày càng trưởng thành, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tang cuong chuc nang dai dien bao ve quyen loi ich hop phap cua cnld Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn ngày bầu cử
tang cuong chuc nang dai dien bao ve quyen loi ich hop phap cua cnld Trên 277 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”

Để xây dựng GCCN Việt Nam không ngừng lớn mạnh, Hội nghị BCH Trung ương lần thứ sáu (khóa X) đã ban hành NQ số 20-NQ/TW ngày 28.1.2008 và TP.Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu thực hiện NQ với những chính sách thiết thực, hữu hiệu. Nhân chào mừng Tháng Công nhân năm 2016, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô một cuộc trao đổi về vấn đề này...

PV: Thưa đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí đánh giá thế nào về GCCN Thủ đô trong quá trình CNH- HĐH Thủ đô và đất nước...?

Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng: Nghị quyết 20-NQ/TW là văn bản chỉ đạo rất quan trọng về xây dựng, phát triển GCCN Việt Nam; Nghị quyết đã chỉ ra rất rõ, qua 30 năm đổi mới, cùng với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, GCCN nước ta đã có những chuyển biến quan trọng, tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu và có chuyển biến mới về chất lượng.

tang cuong chuc nang dai dien bao ve quyen loi ich hop phap cua cnld
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Chăm lo cho công nhân lao động là một trong những ưu tiên của Đảng bộ TP. Hà Nội.

Đã hình thành ngày càng đông đảo bộ phận công nhân trí thức, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế. Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, GCCN đã có những đóng góp trực tiếp, quan trọng  vào quá trình phát triển của Thủ đô và đất nước.

Cùng với các giai cấp, tầng lớp và thành phần xã hội khác, GCCN nước ta là lực lượng nòng cốt và cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, việc làm và đời sống của GCCN ngày càng được cải thiện.

Đặc biệt, phần lớn công nhân lao động say mê nghề nghiệp, chịu khó học hỏi, vươn lên tiếp cận khoa học, công nghệ tiên tiến, đoàn kết với giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và các tầng lớp nhân dân, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, lao động sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

tang cuong chuc nang dai dien bao ve quyen loi ich hop phap cua cnld
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm bà con nông dân tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì.     Ảnh: Thắng Văn

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH, đội ngũ công nhân lao động nước ta đang thiếu các chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân lành nghề; tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động của một bộ phận công nhân còn yếu.

Hiện nay, một số công nhân trẻ, có trình độ văn hoá, khoa học - kỹ thuật, hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực công tác, mới gia nhập vào giai cấp công nhân, nên về mặt nhận thức chính trị còn có một số hạn chế. Giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị của công nhân không đồng đều.

Việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân tuy đã được cải thiện, song vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là bộ phận công nhân lao động giản đơn tại các doanh nghiệp của tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Một số đơn vị, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, thậm chí có nơi còn vi phạm chế độ, chính sách đối với người lao động. Tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn xảy ra ở một số doanh nghiệp. Vấn đề nhà ở cho người lao động chưa được quan tâm giải quyết toàn diện…

Chính vì vậy, Nghị quyết số 20-NQ/TW đã chỉ rõ các chỉ tiêu phấn đấu và giải pháp khả thi để tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân, trước hết là những vấn đề thiết yếu, như việc làm, tiền lương, thu nhập, nhà ở, chế độ bảo hiểm và các lợi ích công cộng khác, v.v...

Nhằm tạo được chuyển biến thật sự mạnh mẽ và rõ rệt trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân tương xứng với những thành quả của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và những đóng góp quan trọng của giai cấp công nhân. Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong các loại hình doanh nghiệp…

PV: Thành phố Hà Nội là địa phương đi đầu thực hiện NQ 20-NQ/TW với những chính sách thiết thực, hiệu quả, xin Phó Bí thư cho biết  TP đã triển khai những chính sách đó như thế nào?

Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng: Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của GCCN Việt Nam nói chung, của Thủ đô Hà Nội nói riêng, từ nhiều năm qua, nhất là ngay khi có Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Thành ủy Hà Nội đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 32-CT/TU, ngày 4.4.2008 "Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 32 của Thành ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp của Thành phố đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai đồng bộ.

Sau gần 7 năm thực hiện nghị quyết, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố về vị trí, vai trò của GCCN Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có nhiều chuyển biến tích cực.

Các cấp, các ngành đã xây dựng, triển khai, thực hiện nhiều đề án, dự án nhằm bồi dưỡng, đào tạo và chăm lo cho CNLĐ. Thành phố Hà Nội luôn xác định chăm lo đời sống công nhân lao động là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt.

Thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù và một số chính sách cụ thể nhằm giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, bức xúc về đời sống vật chất, tinh thần của GCCN Thủ đô, như chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở xã hội, nhà ở cho CNLĐ các khu công nghiệp tập trung, quan tâm các dịch vụ xã hội và chính sách an sinh cho người lao động có thu nhập thấp.

Cụ thể, hàng năm, Thành phố bố trí hơn 80 tỉ đồng nhằm nâng cao năng lực cho các cơ sở đào tạo nghề công lập, từ 35 - 40 tỉ đồng cho nông dân vùng bị thu hồi đất.

Công tác bồi dưỡng, giáo dục nâng cao ý thức giác ngộ giai cấp, nhận thức chính trị cho CNLĐ được Thành phố triển khai bài bản, có hiệu quả. Hằng năm, có khoảng 30.000 lượt CNLĐ được học tập các bài chính trị cơ bản, lồng ghép với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đầu vào của các cơ quan, doanh nghiệp…

Đứng trước thực trạng nhiều lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, Thành phố đã bổ sung cho quỹ giải quyết việc làm 150 tỉ đồng, bổ sung kinh phí tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động, thông qua các phiên giao dịch đã giải quyết việc làm cho rất nhiều lao động.

Cùng với đó, Thành phố đã có những chính sách ưu tiên các khu công nghiệp xây nhà ở cho công nhân. Đến nay, đã có 3/9 khu công nghiệp có các dự án nhà ở công nhân đi vào hoạt động, giải quyết chỗ ở cho trên 16.000 CNLĐ, v.v... Đây là những cố gắng rất lớn trong tổ chức chỉ đạo thực hiện NQ số 20 BCH Trung ương (khóa X) của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động của các doanh nghiệp cũng được các ngành chức năng của Thành phố triển khai quyết liệt, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động.

Qua kiểm tra tại các doanh nghiệp, truy thu hàng trăm tỷ đồng tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội; thành lập Ban Chỉ đạo thành phố và Tổ công tác liên ngành giải quyết kịp thời các cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, bảo vệ quyền và lợi ích tập thể cho CNLĐ.

Đặc biệt hằng năm, UBND và LĐLĐ Thành phố đã phối hợp tổ chức tiếp xúc, đối thoại với CNLĐ trong các khu công nghiệp - khu chế xuất. Thông qua đó đã có nhiều hình thức, biện pháp chỉ đạo nhằm giải quyết kiến nghị chính đáng CNLĐ.

Mỗi năm có hàng chục nghìn lượt người được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với trọng tâm là Bộ luật Lao động; các chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…

Bên cạnh việc xây dựng các khu nhà lưu trú cho công nhân, năm 2014 Thành phố đã khởi công xây nhà trẻ cho con công nhân ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long, bước đầu giải quyết chỗ trông trẻ cho gần 400 cháu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 32 của Thành ủy vẫn còn những hạn chế: Một số cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhận thức chưa đầy đủ về Nghị quyết, do vậy việc chỉ đạo thực hiện chưa đồng bộ, quyết liệt.

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch của một số địa phương, đơn vị còn chung chung, hình thức, thiếu các giải pháp cụ thể. Các cấp, các ngành chưa phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các đề án, dự án có liên quan đến CNLĐ và đề xuất cách giải quyết những vướng mắc, như xây dựng nhà ở công nhân và các thiết chế văn hóa, nhất là đối với những khu công nghiệp tập trung.

Tình trạng vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân ở một số doanh nghiệp chưa được xử lý, giải quyết kịp thời, v.v…

PV:  Vậy để khắc phục những hạn chế trên, để GCCN Thủ đô thực sự lớn mạnh, đáp ứng thời kỳ CNH - HĐH và hội nhập quốc tế, với Hà Nội trong thời gian tới các cấp, các ngành cần phải có giải pháp gì thưa Phó Bí thư Thường trực?

Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng: Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 20 của BCH Trung ương, vấn đề quan trọng hàng đầu là, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp phải nâng cao nhận thức, đánh giá, rút kinh nghiệm, khẳng định những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và đặc biệt là các giải pháp để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm sau 8 năm triển khai thực hiện.

Từ đó, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp trọng tâm của Nghị quyết BCH Trung ương và Chương trình hành động của Thành ủy. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tiễn và đặc thù của GCCN Thủ đô để xây dựng các đề án, kế hoạch cụ thể thực hiện hiệu quả.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi nâng cao hiệu qủa hoạt động các tổ chức công đoàn, nhất là đối với doanh nghiệp ngoài Nhà nước. trước mắt tập trung giải quyết các vấn đề về nhà ở, việc làm, chính sách bảo hiểm xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, trình độ tay nghề... của CNLĐ.

Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, có chính sách khuyến khích phát triển dạy nghề ngay tại doanh nghiệp, chú trọng dạy nghề áp dụng công nghệ cao, nâng cao trình độ kỹ thuật cho người lao động, gắn đào tạo lao động kỹ thuật với chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo điều kiện phát triển đội ngũ công nhân trẻ trình độ cao.

Chú trọng thường xuyên làm tốt giáo dục nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trách nhiệm trong lao động sản xuất xây dựng và phát triển Thủ đô và đất nước của CNLĐ.

Ngày 19.4.2016 Thành ủy đã ban hành Thông tri số 03-TTr/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội các cấp của TP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tuyên truyền quán triệt, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân; tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, sự đồng thuận xã hội và thống nhất hành động để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ.

Các cấp ủy, nhất là tổ chức Đảng trong khu CN, khu CX phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong DN. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình phúc lợi phục vụ cho công nhân lao động khu CN, khu CX.

Duy trì các điểm sinh hoạt văn hóa, tổ tự quản khu nhà trọ công nhân do tổ chức công đoàn thành lập. Đồng thời đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, doanh nhân, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động.

Ngoài ra cũng cần tăng cường, nâng cao chất lượng, nội dung và cách thức tuyên truyền các chính sách pháp luật liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của CNLĐ. Thường xuyên tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra, chấp hành các chính sách, pháp luật của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; kiên quyết xử lý các vi phạm về Luật Lao động, Luật Bảo hiểm,...

Rà soát các văn bản liên quan đến quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp để tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, đáp ứng sự phát triển sát với thực tế.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách và thể chế thị trường lao động, tạo điều kiện thu hút, phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có công nghệ cao, qua đó thu hút lực lượng lao động có tay nghề cao vào làm việc, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, tăng cường chỉ đạo, quản lý để có mức giá thuê nhà hợp lý, tạo điều kiện về nhà ở cho người lao động.

Đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo của tổ chức đảng, phương thức hoạt động của các đoàn thể và tổ chức công đoàn phù hợp với từng giai đoạn cụ thể nhằm giải quyết có hiệu quả những vấn đề cấp bách, bức xúc của CNLĐ; đi sâu vào thực tiễn, thực tế tại cơ sở; tăng cường chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNLĐ.

PV:  Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Vũ Xuân Sinh (thực hiện)    

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động