Sẽ đào tạo cho sinh viên kỹ năng tự tạo việc làm

Trước những bức xúc của các đại biểu Quốc hội về việc hàng trăm ngàn sinh viên ra trường mỗi năm không có việc làm, gây tốn nguồn lực của xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Phạm Vũ Luận cho biết thời gian tới sẽ tập trung đào tạo kỹ năng tự tạo việc làm cho sinh viên.
Sẽ đào tạo cho sinh viên kỹ năng tự tạo việc làm 2.000 cơ hội việc làm hấp dẫn cùng Tập đoàn FLC tại Bình Định
Sẽ đào tạo cho sinh viên kỹ năng tự tạo việc làm Quản trị nhân sự: Khoảng trống trong doanh nghiệp
Sẽ đào tạo cho sinh viên kỹ năng tự tạo việc làm 2.000 lượt sinh viên Đà Nẵng tham gia Ngày hội việc làm
Sẽ đào tạo cho sinh viên kỹ năng tự tạo việc làm "Hạn chế lớn nhất của tuổi trẻ là thiếu tham vọng"
Sẽ đào tạo cho sinh viên kỹ năng tự tạo việc làm Hiếm việc làm, dân thường đổ xô thi công chức

Tại phiên chất vấn, đại biểu (ĐB) Nguyễn Văn Minh (TP HCM) cho hay, những năm gần đây, có hàng trăm ngàn sinh viên ra trường không có việc làm. Nhiều ý kiến cho rằng, do nền giáo dục nước nhà quá đặt nặng và kiểm soát đầu vào nhưng lại buông lỏng khâu giám sát chất lượng và đầu ra của sinh viên, khiến cho năng lực sinh viên sau khi tốt nghiệp không đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng. Ông Minh đề nghị Bộ trưởng nói rõ nguyên nhân, trách nhiệm cũng như các biện pháp để giải quyết thực trạng trên.

Sẽ đào tạo cho sinh viên kỹ năng tự tạo việc làm
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận

Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Đoàn Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận) cũng đề nghị Bộ trưởng cho biết hướng giải quyết sắp tới của ngành giáo dục để gắn việc đào tạo với nhu cầu thị trường.

Đại biểu Huỳnh Minh Thiện (TPHCM) thì cho hay, năm vừa rồi có tới 100.000 sinh viên ra trường thất nghiệp. Điều này là do các trường chỉ quan tâm tới việc có bao nhiều sinh viên tốt nghiệp và coi đây như là một thành tích của các trường đại học. Song, các trường lại coi nhẹ việc hướng nghiệp cho các sinh viên sau ra trường.

“Đề nghị Bộ trưởng cho biết các trường đại học có thực hiện việc hướng nghiệp cho sinh viên? Nếu có thì kết quả ra sao và hướng giải quyết trong thời gian tới?” đại biểu Thiện nêu câu hỏi.

Nhìn xa hơn, đại biểu Nguyễn Ngọc Hòa (TPHCM) lo ngại, với cách đào tạo như hiện nay thì khi Cộng đồng Kinh tế chung Asean (AEC) hình thành, việc lưu chuyển lao động được tự do, thì sẽ xảy ra tình trạng nước ta chỉ xuất khẩu lao động giản đơn nhưng phải nhập khẩu lao động quản lý, tay nghề cao. “Trước tình hình đó, ngành giáo dục có giải pháp gì?” ông Hòa chất vấn.

Trả lời thắc mắc của các đại biểu, người đứng đầu ngành giáo dục cho hay, có hai lý do khiến hàng năm có hàng trăm ngàn sinh viên ra trường thất nghiệp. Thứ nhất là do chất lượng giáo dục chưa đảm bảo. Trong quá trình đào tạo, chỉ chú trọng tới trang bị kiến thức mà chưa chú ý tới rèn luyện để hình thành các kỹ năng và phẩm chất.

“Trong đó, cái thiếu rõ nhất là kỹ năng tạo việc làm. Sinh viên vẫn có tâm lý sau khi tốt nghiệp thì xin việc. Cần phải trang bị cho sinh viên kỹ năng tạo việc làm và tạo công việc khác cho người khác,” Bộ trưởng Luận nói và cho hay, trong quá trình đổi mới giáo dục, Bộ sẽ đặc biệt chú trọng tới kỹ năng này.

Bên cạnh nguyên nhân về chất lượng được Bộ trưởng Luận trình bày khá sơ sài, người đứng đầu ngành còn cho hay có một loạt những nguyên nhân khách quan khác như kinh tế có tốc độ tăng trưởng giảm, số lượng doanh nghiệp dừng hoạt động tăng thì khối lượng việc làm mới ít; Nhà nước đang triển khai việc giảm biên chế, số việc làm hạn chế…

Đổi mới sách giáo khoa: một chương trình, nhiều bộ sách

Một vấn đề khác cũng được nhiều đại biểu chất vấn liên quan tới các biện pháp tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

ĐB Huỳnh Văn Tĩnh (Tiền Giang) đánh giá năm 2015, điểm nhấn của ngành giáo dục là đổi mới sách giáo khoa. Tuy nhiên, ĐB Tĩnh băn khoăn về tiến trình chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo viên để phục vụ triển khai đổi mới chương trình sách giáo khoa.

ĐB Trịnh Ngọc Thạch (Hà Nội) cho hay, chương trình sách giáo khoa đã hoàn thành và sẽ công bố vào tháng 7 này, nhưng đề án cơ sở vật chất và đào tạo giáo viên chưa thấy Bộ nói rõ.

"Đề nghị Bộ cho biết hai đề án này đang được thực hiện đến đâu, nguồn kinh phí và lộ trình thực hiện cụ thể như thế nào,” ĐB Thạch nói.

Theo ông Phạm Vũ Luận cho hay các nội dung chương trình, sách giáo khoa, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và đội ngũ quản lý đều rất quan trọng, cần thiết và phải triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy, con người là yếu tố quan trọng, thầy cô giáo là yếu tố quyết định nên phải chú trọng đào tạo mới, đào tạo lại đội ngũ giáo viên.

Về cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục đang triển khai theo nguyên tắc tận dụng trang thiết bị hiện có, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số để tiết kiệm nguồn chi đầu tư bổ sung, phù hợp với xu thế phát triển của các nước có nền giáo dục phát triển.

Về đề án phát triển đội ngũ giáo viên, người đứng đầu ngành cho hay, Bộ đang đào tạo lại, đáp ứng chuẩn chương trình mới. Song, Bộ trưởng Luận cũng cho hay, việc này không thể làm nhanh mà phải làm song song với việc biên soạn sách giáo khoa với mục đích kiểm kê cái gì yếu và thiếu để bổ sung.

Cũng liên quan tới đổi mới sách giáo khoa, ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) băn khoăn về việc sách giáo khoa sắp tới chỉ thử nghiệm những nội dung mới, lại cho chính tác giả tự thử nghiệm. “Liệu kết quả có đảm bảo tính khách quan không? Làm sao cử tri yên tâm vào chất lượng sách giáo khoa mới?”

Bộ trưởng Luận giải thích, trước đây chỉ có một bộ sách giáo khoa nhưng việc sửa đổi sẽ theo hướng chỉ có một chương trình, còn sách giáo khoa sẽ có nhiều bộ khác nhau. Bộ Giáo dục sẽ biên soạn một bộ và khuyến khích các tổ chức cá nhân khác cùng tham gia.

Việc biên soạn thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương và Quốc hội, không phải bỏ toàn bộ nội dung cũ mà kế thừa tinh hoa của bộ sách cũ và bổ sung nội dung thiếu, loại bỏ những nội dung quá tải. “Đối với nội dung mới bổ sung vào thì cần có quá trình thực nghiệm. Quá trình này giao cho các tác giả triển khai vì họ viết, sẽ nắm được ý đồ của mình. Sẽ có các nhà khoa học gồm những người có uy tín tham gia vào hội đồng đánh giá," Bộ trưởng Luận phân trần.

TBKTSG Online

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động