Rất quyết liệt

Tớ cho đây là một quyết định rất quyết liệt. Quyết định gì vậy bác? UBND quận Thanh Xuân vừa yêu cầu trường Tiểu học Ngôi sao Hà Nội tháo dỡ 2 sân tennis, trả lại sân chơi cho học sinh. 
rat quyet liet Sẽ không còn giật mình nữa!
rat quyet liet Chuyện “nóng”!
rat quyet liet Câu hỏi của cuộc sống

- À, em tưởng chuyện gì, chứ chuyện này dư luận xôn xao mấy tuần nay. Mà kể cũng lạ. Trường tiểu học thì cần gì 2 cái sân tenit, trong khi sân chơi của học sinh không có.

- Thì mới đầu làm 2 cái sân này với lý do dành để giáo dục thể chất, dạy học sinh chơi tenit.

- Vậy sao lại phải dỡ?

- Thấy bảo số học sinh tham gia học ít.

rat quyet liet

- Em nghĩ chả phải vì học sinh đâu. Bởi vì ngay từ khi đầu tư người ta đã tính chán rồi. Tạo sân chơi cho người lớn thì có, rồi lại đón tiếp những người có nhu cầu, vậy chả lợi nhuận hơn làm sân chơi cho học sinh à.

-Chú nói phải. Vì thế tớ mới nói cái quyết định của anh Thanh Xuân là rất cương quyết. Không dễ gì dẹp đi một nguồn lợi lớn thế đâu.

-Vâng, thế còn chuyện cái nhà sàn cũng của ngôi trường này, em thấy cũng lời ra tiếng vào lắm.

-Với ngôi nhà sàn bằng gỗ 2 tầng, anh Thanh Xuân yêu cầu trường này sử dụng đúng mục đích là làm giáo cụ học tập.

-Thế từ trước sử dụng làm gì mà không đúng mục đích hả bác?

-Thì chắc không phải làm giáo cụ học tập mà là nơi tiếp khách ăn uống, chắc lại phục vụ những người chơi tenit.

-Còn chắc gì nữa, rõ là vậy rồi, thế mới phải yêu cầu chứ. Mà ngay cả việc cho rằng dùng cái nhà sàn làm giáo cụ học tập, em cũng thấy nó xa vời thế nào ấy.

-Đúng vậy. Giáo cụ học tập cho học sinh bằng cái nhà sàn, tớ cũng nghĩ nó không thiết thực. Nếu cần có thể dẫn học sinh đi dã ngoại tham quan bảo tàng, như vậy có lẽ ý nghĩa hơn nhiều.

-Nhân đây em cũng nói luôn, dư luận đang rất băn khoăn chuyện lãng phí tài sản công, nhất là vấn đề lãng phí trụ sở.

-Chú tính, xin phép đầu tư cho giáo dục, ý nghĩa quá ấy chứ, dưng vấn đề là được đầu tư rồi có sử dụng đúng mục đich không thôi.

-Cái anh trường học là lãng phí nhất đấy…

-Chú nói vậy vẫn không chuẩn. Tớ giả sử nhé, tận dụng mặt bằng để kinh doanh thu lợi đâu có lãng phí, thế nên phải nói rằng có lãng phí là đối với nhà nước thôi, chứ cái lợi ích nhóm thì là tận dụng hết ấy chứ.

-Vâng, thế mới chuẩn. Bác tính chỉ tính trên địa bàn HN, bao nhiêu trường học từ cấp mầm non đến đại học là từng ấy mặt bằng lý tưởng (tất nhiên em không tính nhiều trường, nhất là mầm non còn rất lụp sụp), bác thử khảo sát một vòng xem đã sử dụng đúng mục đích cả chưa?

-Tất nhiên là chưa. Cái sử dụng sai nhiều nhất là cho thuê mặt tiền để kinh doanh, mà kinh doanh ngay bên trường học thì còn lợi gì bằng…

-Thứ hai là dùng để trông giữ ô tô, xe máy. Khoản này lợi nhuận lắm, nhiều chủ xe phải nhờ quan hệ mới được gửi đấy, chẳng cần hợp đồng, giấy tờ gì cả, muốn tăng giá bao nhiêu cũng chịu…

-Thứ ba là đa số sân vận động dành để giáo dục thể chất cho sinh viên, học sinh đều có phục vụ nhu cầu bên ngoài thông qua liên doanh, liên kết...

-Thứ tư là dùng ngay giảng đường, lớp học để cho thuê hội nghị, hoặc cho các lớp tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng của các trung tâm đào tạo còn thiếu cơ sở hạ tầng… Còn nhiều, nhiều lắm.

-Tất cả những việc làm này đều ít nhiều ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh, sinh viên.

-Thành phố đã phải ưu tiên dành mặt bằng cho giáo dục, song bản thân các trường sử dụng vẫn còn mang tính lợi ích nhóm. Như vậy rõ là lãng phí tài sản công.

-Vậy có khác gì câu chuyện bảo tàng bị quán nhậu, quán giải khát bao quanh, trụ sở cơ quan biến thành nơi bán sản phẩm…mà dư luận đang bức xúc.

-Thế tớ mới nói cái quyết định của anh Thanh Xuân là rất quyết liệt.

Thiện Tâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động