Phí thời gian bàn chuyện lãng phí

- Nhân anh Tài chính kêu ngân sách chưa đáp ứng được việc đề xuất miễn học phí cho cấp học THCS, tớ muốn bàn với chú về chuyện lãng phí. - Lãng phí đã nói mãi rồi mà vẫn phải nói, bác thấy thế nào?
phi thoi gian ban chuyen lang phi Đề cao trách nhiệm
phi thoi gian ban chuyen lang phi Nói căng cũng phải!
phi thoi gian ban chuyen lang phi Đề cao tình người

- Lãng phí đang là quốc nạn, nói đúng quá rồi. Nhưng liệu có vẫn là chuyện nói chỉ cho vui? Em thấy chỉ chuyện lãng phí trong xây dựng cơ bản cũng đáng nói lắm.

- Đáng quá đi chứ. Việc các công trình của ta chậm tiến độ là quá bình thường. Cứ chậm lại xin bổ sung ngân sách, tiền của dân “nhiều như quân Nguyên” lo gì.

- Nói như bác là thiếu trách nhiệm. Tiền ngân sách còn bao việc đáng dùng, như trường học, bệnh viện, an sinh xã hội… còn chưa dám chi thế mà cứ phải vứt vào mấy cái lỗ hổng chậm tiến độ, có phải vô lý quá không?

-Nói vui vậy thôi, chứ tớ cũng thấy nó vô lý lắm. Chẳng cứ chậm tiến độ, thất thoát, ngay chuyện bao công trình xây dựng xong bỏ phí không phát huy hiệu quả cũng quá là lãng phí.. Ấy vậy mà công trình nào cũng vừa khánh thành đã có “sự cố”. Rõ đây đã là “bệnh” khó chữa.

-Đó chỉ là một khía cạnh, nhiều công trình em thấy lãng phí ngay từ sự ra đời của nó. Toàn công trình chục, trăm, ngàn tỷ mà xây xong không phát huy hiệu quả. “Trơ trơ cùng tuế nguyệt”.

-Chú lại muốn nói đến mấy cái nhà máy để “trồng cỏ dại”, mấy cái khu thương mại… chứ gì?

-Vâng. Nhưng lạ hơn nữa là chuyện nhiều địa phương đều muốn xây dựng cổng chào, tượng đài…toàn trăm, ngàn tỷ cả.

- Vậy cũng lạ thật, trong khi ngân sách phải chắt chiu từng đồng để cải thiện an sinh, trợ giúp người nghèo, gia đình chính sách, rồi trăm thứ lo cho dân mà cứ bệnh khuyếch trương hình thức kiểu “con gà tức nhau tiếng gáy” thế này thì ái ngại quá đi chứ.

-Đấy là chưa kể đến những khu tâm linh mà các tỉnh rào rào thực hiện cũng là lãng phí.

-Thế mấy cái công trình to lù lù xây sai phép, giờ mới phát hiện, xử phá hết cả công trình hoặc các phần sai phép, gần đây nhất là các công trình không phép ở Tràng An, phỏng có lãng phí không?

-Lãng phí quá đi chứ. Nhưng cái lãng phí này phải chấp nhận để giữ nghiêm kỷ cương phép nước. Có trách là trách cái anh quản lý, một công trình đồ sộ như thế mà để xây xong mới phát hiện ra. Nếu quản lý tốt sẽ không có lãng phí này.

-Quá đúng. Chẳng những lãng phí về tiền của mà lãng phí cả nhân lực, vật lực.

-Nếu cứ suy như bác, em cho là những chuyện thế này còn lãng phí cả niềm tin nữa.

-Nêu qua vài cái lãng phí để thấy việc anh Tài chính không đồng tình với anh Giáo dục đưa vào Luật Giáo dục việc miễn học phí cho cấp THCS, với lý do ngân sách chưa cân đối được, có cái đúng mà cũng có cái còn băn khoăn.

-Ý bác muốn nói, nếu như chuyện đầu tư cho các công trình ngàn tỷ cũng được cân nhắc thế này thì ngân sách đã chả phải chịu mất nhiều khoản, mà từ những khoản này có thể đầu tư cho giáo dục.

-Đấy chính là câu hỏi vì sao đầu tư cho dự án công trình thì dễ, mà đầu tư cho giáo dục, an sinh thì phải cân nhắc.

-Nhân nói đến chuyện các công trình chậm tiến độ, một trong những nguyên nhân gây lãng phí nhất. Em mới nhớ có lần được tiếp xúc với một chủ đầu tư, em đem chuyện này thắc mắc, thì được trả lời do khâu giải phóng mặt bằng chậm. Vì vậy công trình có đội giá là chuyện thường.

-Tay chủ đầu tư này giỏi thật.

-Câu trả lời “xưa như trái đất” mà bác bảo giỏi, quả thật em chả hiểu.

-Này nhé, giải phóng mặt bằng là dính đến dân. Dân trả mặt băng chậm thì dân phải chịu cái khoản đội giá là đúng quá còn gì. Tiền ngân sách cũng từ tiền nộp thuế của dân mà. Mà dân gây lãng phí thì còn đòi miễn phí gì nữa.

-Nói như bác thì em và bác từ nãy cũng lãng phí thời gian để bàn chuyện lãng phí?

Thiện Tâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Khơi nguồn lực đón vận hội mới

Khơi nguồn lực đón vận hội mới

(LĐTĐ) Xuân mới mang theo vận hội mới đến với đất nước Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tươi đẹp. Điều mà chúng ta quan tâm là khơi nguồn lực ra sao để đón vận hội mới, hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại…
Xem thêm
Phiên bản di động