Huyện Phúc Thọ:

Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch vệ sinh môi trường năm 2018

Mới đây, UBND huyện Phúc Thọ đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) Thành phố Hà Nội tổ chức lễ mít tinh phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018 với chủ đề “Nước sạch vệ sinh môi trường vì sức khỏe cộng đồng”.
nuoc sach ve sinh moi truong vi suc khoe cong dong Nguồn nước ngày càng suy thoái
nuoc sach ve sinh moi truong vi suc khoe cong dong Phát động Chương trình "Mizuku - Em yêu nước sạch" năm 2018
nuoc sach ve sinh moi truong vi suc khoe cong dong Vì mục tiêu 100% người dân được dùng nước sạch
nuoc sach ve sinh moi truong vi suc khoe cong dong Phúc Thọ: Những chuyển biến tích cực từ cuộc vận động 3 sạch

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Đại - Phó Giám đốc Sở NN và PTNT Thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường và ý nghĩa của hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018.

Phó Giám đốc Sở NN và PTNT Thành phố Hà Nội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện Phúc Thọ cần có kế hoạch thật cụ thể đối với công tác bảo vệ môi trường, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường “xanh - sạch - đẹp” để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về bảo vệ môi trường, phấn đấu đưa Phúc Thọ nói riêng, thủ đô Hà Nội nói chung giàu mạnh về kinh tế - sạch về môi truờng - đẹp về cảnh quan.

nuoc sach ve sinh moi truong vi suc khoe cong dong
Toàn cảnh lễ phát động

Phát biểu hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018, đồng chí Doãn Trung Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ cho biết trong những năm qua, huyện Phúc Thọ đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần bảo vệ nguồn nước và môi trường sinh thái như: tổ chức phát động cuộc vận động 3 sạch “Nước sạch, môi trường sạch và nông nghiệp sạch” trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020. Qua gần 1 năm thực hiện đến nay cuộc vận động được đông đảo nhân dân ủng hộ và đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 100%; trong đó 62% hộ dân được sử dụng nước sạch; tần suất thu gom rác thải được duy trì 2 - 3 lần/tuần; nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn được nhân rộng.

Bên cạnh kết quả đạt được, trên địa bàn huyện Phúc Thọ vẫn còn nhiều hộ chưa được sử dụng nước sạch, tình trạng ô nhiễm môi trường còn diễn ra phổ biến... đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện hoàn thành các mục tiêu của Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường đề ra, đây cũng là một tiêu chí trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

nuoc sach ve sinh moi truong vi suc khoe cong dong

Đoàn đại biểu Thành phố, huyện, các xã, thị trấn và các cổ động viên của Huyện đoàn tham gia diễu hành tuyên truyền về Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

Tại lễ phát động, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân Phúc Thọ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tích cực hưởng ứng các hoạt động trong Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018. Huyện quyết tâm phấn đấu xây dựng thành công huyện nông thôn mới, là vùng nông thôn trù phú, kinh tế đi lên, môi trường xanh, nông nghiệp sạch, môi trường sống an toàn và thực sự là lá phổi xanh của thủ đô Hà Nội.

Sau lễ phát động, các đại biểu Thành phố, huyện, các xã, thị trấn và 100 cổ động viên của huyện đoàn đã diễu hành tuyên truyền về Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường tại một số tuyến đường trục chính trên địa bàn huyện.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Xem thêm
Phiên bản di động